Tiêu đề của website

Bóng chuyền Việt Nam năm 2014: “Chân dài” bận rộn!

Khởi động bằng Cúp bóng chuyền quốc tế VTV Bình Điền ở Đắk Nông vào tháng 3, các CLB bóng chuyền nữ hàng đầu Việt Nam bắt đầu bước vào năm 2014 bận rộn không hề thua kém năm ngoái. Lịch thi đấu của 4 CLB đang dẫn đầu giải VĐQG là Thông tin LVPostbank, Ngân hàng Công thương, Bia Sài Gòn-Vietsov Petro, Thanh Hóa cũng như nhà cựu vô địch Bình Điền Long An khá dày, kéo dài từ đầu đến cuối năm.


Khởi động bằng Cúp bóng chuyền quốc tế VTV Bình Điền ở Đắk Nông vào tháng 3, các CLB bóng chuyền nữ hàng đầu Việt Nam bắt đầu bước vào năm 2014 bận rộn không hề thua kém năm ngoái. Lịch thi đấu của 4 CLB đang dẫn đầu giải VĐQG là Thông tin LVPostbank, Ngân hàng Công thương, Bia Sài Gòn-Vietsov Petro, Thanh Hóa cũng như nhà cựu vô địch Bình Điền Long An khá dày, kéo dài từ đầu đến cuối năm.

Tuyển nữ Việt Nam tại VTV Cup 2013 (Ảnh: Quang Thắng)

Năm ngoái, giới mộ điệu tỏ ra quan ngại cho các “chân dài” Thông tin, khi mà trung bình mỗi tháng họ thi đấu 1 giải, gần như vắt kiệt sức lực của các vị trí chủ chốt Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Đào Thị Huyền, Âu Hồng Nhung… vì lịch đấu quá dày đặc, hết giải trong nước lại đến giải quốc tế.

Đấu nhiều, lãnh tiền thưởng nhiều vì luôn về đích đầu tiên, nhưng các “chân dài” Thông tin không khỏi rùng mình khi nhắc lại chuỗi ngày “hành xác” kỷ lục trong năm 2013. Một số người uể oải, một số dính chấn thương nặng, nhẹ, điều đó cũng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng của ĐTQG ở SEA Games 27, bởi lẽ Thông tin là đội đóng góp quân số nhiều nhất.

Tương tự là trường hợp của đội bóng Bình Điền Long An. Thầy trò HLV Aphisak đấu liên tục, từ các giải quốc tế cho đến giải mời, giải VĐQG, thậm chí đại diện cho Việt Nam dự vòng loại giải VĐTG 2014. Các vị trí chủ lực như Ngọc Hoa, Kim Liên, Ánh Nguyệt, Dương Thị Nhàn hay tài năng trẻ Trần Thị Thanh Thúy tốn quá nhiều sức lực “cày ải” trên khá nhiều mặt trận, nên cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc đội bóng này rớt khỏi nhóm 4 CLB dẫn đầu ở giải VĐQG 2013.

Ngân hàng Công thương và Vietsov Petro (tên cũ) đấu ít hơn đôi chút, nhưng không có nghĩa là nhàn tản. Các thể loại cúp, giải mời và hệ thống thi đấu quốc gia chính thức cũng đủ khiến các tay đập Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân, Trà Giang, Thanh Thúy, Vũ Mai Ka… cảm thấy đầy sức ép.

Năm 2014, ngoài những giải đã thành truyền thống như VTV Bình Điền Cup, Vietsov Petro Cup, Cúp Liên Việt Bank, Siêu Cúp Đạm Phú Mỹ, một số CLB còn dự kiến tổ chức thêm các giải giao hữu tứ hùng, giải mời quốc tế khác nữa, khi giải VĐQG được thu gọn lại còn 1 vòng đấu.

Thế nên, nhiều đội bóng nằm trong nhóm dẫn đầu đã chuẩn bị cho lịch thi đấu của mình từ cuối năm 2013, tập luyện đến cận Tết Giáp Ngọ mới “xả trại” và tập trung trở lại sớm sau đó để bắt đầu năm mới đầy bận rộn chờ ở phía trước.

THANH LÂM (SGGP)

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều