Tiêu đề của website

Tập trung ĐT BC trẻ nữ quốc gia Việt Nam: Cần sáng suốt trong cách chọn người

Ngay sau tết nguyên đán đội tuyển bóng chuyền trẻ nữ Quốc gia tiếp tục được tập trung dài hạn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Mục tiêu chính của đợt tập trung là chuẩn bị tham dự giải vô địch nữ trẻ và thiếu niên Châu Á, VTV Cup và một số giải đấu trong hệ thống của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trong năm 2014, xa hơn là Asiad 18 tại Việt Nam. Bạn đọc hãy cùng chúng tôi phân tích về vấn đề con người trong lần tập trung này.


Ngay sau tết nguyên đán đội tuyển bóng chuyền trẻ nữ Quốc gia tiếp tục được tập trung dài hạn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Mục tiêu chính của đợt tập trung là chuẩn bị tham dự giải vô địch nữ trẻ và thiếu niên Châu Á, VTV Cup và một số giải đấu trong hệ thống của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trong năm 2014, xa hơn là Asiad 18 tại Việt Nam. Bạn đọc hãy cùng chúng tôi phân tích về vấn đề con người trong lần tập trung này.

Sẽ tập trung đủ các tay đánh triển vọng

Trong buổi họp báo chí đầu xuân, Tổng thư ký Trần Đức Phấn đã khẳng định: Năm 2013, ĐT trẻ bóng chuyền nữ đã được tập trung nhưng chưa có được lực lượng mạnh nhất. Trong năm 2014, ĐT trẻ sẽ được tập trung với đầy đủ các tay đánh triển vọng nhất hiện nay, với những trường hợp CLB hoặc VĐV cố tình không thực hiện nghĩa vụ lên tuyển, VFV sẽ áp dụng một cách quyết liệt với việc cấm thi đấu tại các giải đấu trong hệ thống.

Ngoài 12 VĐV đang tập trung tại Nhổn hiện nay như: Thùy Linh (PKKQ), Lê Thị Hồng (Hải Dương), Kim Thanh, Thanh Diệu (VTV BĐLA)... thì ngay sau tết nguyên đán danh sách này sẽ được bổ xung thêm các tay đập khác như: Thanh Hương, Việt Hương, Đặng Thị Thoan (TT LVPB), Trịnh Thị Khánh (Hà Nội), Thanh Thúy (VTV BĐLA).

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho những VĐV triển vọng nhưng hết tuổi thi đấu giải trẻ và không có nhiều cơ hội thi đấu cọ xát, liên đoàn BCVN dự kiến sẽ tập trung thêm một số tay đập như: Trịnh Thị Huyền (Hà Nội), Lê Thanh Thúy, Hà Ngọc Diễm, Dương Thị Nhàn...

HLV nhiều nhưng chọn ai ?

Thực tế, với việc thuê chuyên gia Trung Quốc Vinh Hàn Viêm (Rong Han Yan) dài hạn, đã là một nỗ lực của LĐBCVN, tuy nhiên người ta vẫn trông chờ hơn nếu có thể thuê một chuyên gia người Nhật Bản lâu dài dẫn dắt và thay đổi lối chơi của đội tuyển nữ, xa hơn là lối chơi của cả nền bóng chuyền Việt Nam.

Về trợ lí cho HLV trưởng, bóng chuyền Việt Nam có nhiều nhưng thực tế ít có sự lựa chọn. Một số HLV tốt như Thúy Oanh (NHCT), Lương Nguyễn Ngọc Hiền (VTV BĐLA) chắc chắn không thể lên tuyển, bởi công việc huấn luyện ở phía CLB đã rất nặng và ngay cả ở địa phương không có người thay thế. Một HLV trẻ khác như bà Thu Ngọc (TTLVPB) thì suốt một năm qua đã có điều tiếng trong việc đối xử với học trò, nếu đưa HLV này lên tuyển chắc chắn sẽ gây ra làn sóng phẫn nộ. Trong bối cảnh các CLB đang dần mất lòng tin với VFV, ngoài chuyên môn thì việc có một HLV phó công tâm, đủ sức nặng để các CLB yên tâm gửi các VĐV của mình lên tuyển không ai khác là HLV Nguyễn Thị Hiền, bởi sau năm 2013, những gì HLV này thể hiện dưới cương vị trợ lí được đánh giá rất tốt. Ngoài việc công tâm và có chuyên môn tốt trong vấn đề tập luyện thì vấn đề ăn ở học hành, đi lại cũng được HLV này quán xuyến chặt chẽ, nâng cao tính đoàn kết, biết thương yêu nhau giữa các thành viên trong đội. Hơn nữa, sau một thời gian gắn bó, sợi dây tình cảm của các VĐV và HLV Nguyễn Thị Hiền ít nhiều đã khá bền chặt. Việc thay HLV Nguyễn Thị Hiền lúc này, chắc chắn sẽ gây ra nhiều sự xáo trộn trên đội tuyển trẻ.

Ngoài HLV Nguyễn Thị Hiền đã làm tốt mặt hậu cần, thì đội tuyển trẻ rất cần thêm một trợ lí nam, người sẽ trực tiếp hỗ trợ chuyên gia người Trung Quốc trong tập luyện, ứng cử viên tiềm năng không ai khác là Bùi Huy Sơn (TTLVPB). Ngoài việc sinh ra trong một gia đình truyền thống, bản thân Huy Sơn cũng từng là một cầu thủ danh tiếng trong màu áo đội bóng ĐTQG cũng như Thể Công, sau này là HLV tuyến trẻ của đội bóng này. Ngoài ra, HLV này được đánh giá là khá hiền và lành tính rất phù hợp với việc huấn luyện các đội bóng nữ.

Ngoài chuyên môn thì HLV phải có cái tình, luôn gương mẫu để học trò nghe theo, HLV phải đặt mình vào vị trí của các em để có thể hiểu được tâm tư, nguyện vọng, từ đó điều chỉnh sao cho phù hợp với từng cá nhân trong đội. Trong năm 2013, BCVN đã dính phải rất nhiều điều tiếng trong cách chọn người và dùng người. Tương lai của BCVN ở đây, bởi vậy rất cần những nhà quản lý có những lựa chọn đúng đắn để kịp thời lấy lại lòng tin nơi người hâm mộ.

 

Thế Nam

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều