Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ Việt Nam: Xây dựng lại tuyến trẻ bằng những viên gạch mới

Những năm gần đây, cùng với sự ra đi của các trụ cột, hay việc chững lại của những tay đánh thành danh, cùng với đó là vấn đề đào tạo trẻ cũng gặp nhiều khó khăn đã khiến cho bóng chuyền nữ không còn gây được hiệu ứng mạnh mẽ như những năm trước đây. Sự hụt hẫng trong việc chuyển giao lực lượng là nguyên nhân dẫn đến thành tích thi đấu của đội tuyển nữ ngày càng có khoảng cách lớn đối với Thái Lan. Để nuôi hy vọng trở lại và rút ngắn khoảng cách với các đối thủ lớn trong châu lục, bóng chuyền nữ Việt Nam đang từng bước xây dựng lại tuyến trẻ bằng những viên gạch mới.


Những năm gần đây, cùng với sự ra đi của các trụ cột, hay việc chững lại của những tay đánh thành danh, cùng với đó là vấn đề đào tạo trẻ cũng gặp nhiều khó khăn đã khiến cho bóng chuyền nữ không còn gây được hiệu ứng mạnh mẽ như những năm trước đây. Sự hụt hẫng trong việc chuyển giao lực lượng là nguyên nhân dẫn đến thành tích thi đấu của đội tuyển nữ ngày càng có khoảng cách lớn đối với Thái Lan. Để nuôi hy vọng trở lại và rút ngắn khoảng cách với các đối thủ lớn trong châu lục, bóng chuyền nữ Việt Nam đang từng bước xây dựng lại tuyến trẻ bằng những viên gạch mới.

Dù có sự chống đối ngầm từ rất nhiều CLB, nhưng sau giải bóng chuyền CLB trẻ toàn quốc cuối cùng đội tuyển trẻ nữ cũng được tập trung. Với việc quyết tâm giam 100% quân số không cho lên tuyển của Hà Nội và TTLVPB, đội tuyển trẻ được thành lập chỉ với 8/16 VĐV. Không còn cách nào khác, buộc HLV phó Nguyễn Thị Hiền phải gọi thêm 8 VĐV khác bổ sung. Như vậy, đội tuyển trẻ gồm 16 VĐV đã được hình thành.

Ngoài công tác về chuyên môn, HLV Nguyễn Thị Hiền còn phải lo vấn đề tìm trường học, sinh hoạt đảm bảo cho cả 16 cô gái đang trong tuổi ăn, tuổi lớn. Với những cô gái tuyển trẻ Việt Nam sẽ tập chuyên môn vào hai buổi sáng, chiều và sẽ có ô tô đưa đi, đón về học văn hóa vào buổi tối. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia người Trung Quốc và trợ lí Nguyễn Thị Hiền với những bài tập chuyên biệt về thể lực và kỹ thuật, các cô gái tuyển trẻ Việt Nam đã có sự tiến bộ nhanh chóng.

Ngoài công tác tuyển chọn và đào tạo, việc tăng cường cơ hội để các vận động viên trẻ thi đấu, cọ xát cũng được BHL đề ra nhằm cho các em rèn thêm kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu. Với chiến thắng 3-2 trước đội 1 Hà Nội, và 2 chiến thắng 3-0 và 3-1 trước đội trẻ Thông Tin trong những trận đấu giao hữu, phần nào cũng khẳng định được sự tiến bộ nhanh về chuyên môn của các VĐV sau một thời gian ngắn tập trung đội tuyển.

HLV phó Nguyễn Thị Hiền là một trong số những người sống có tâm với BCVN.

HLV phó Nguyễn Thị Hiền kiêm cán bộ chuyên trách của Liên đoàn BCVN cho biết: “Với cương vị là một HLV, một người yêu bóng chuyền, tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng có thể. Việc BHL đội tuyển làm tốt sẽ là tiền đề để các địa phương yên tâm gửi gắm VĐV lên tuyển. Năm 2013 là bản lề để năm 2014 tới đây đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam sẽ tập trung được những VĐV xuất sắc nhất nhằm chuẩn bị cho một số giải đấu quan trong như: Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup, vô địch U16 Châu Á, vô địch U18 Châu Á... ” Đội tuyển trẻ bóng chuyền Việt Nam sẽ được tập trung liên tục đến giáp tết Nguyên đán, sau kỳ nghỉ tết vào mùng 6 tết âm lịch đội tuyển trẻ nữ Việt Nam sẽ được tập trung trở lại. Ngoài một số VĐV đã ít nhiều thể hiện được chuyên môn như: Lê Thị Hồng (Hải Dương), Kim Thanh, Thanh Diệu (VTV BĐLA), Thùy Linh (PKKQ), tới đây một số VĐV triển vọng khác cũng sẽ được tập trung như: Thanh Hương, Việt Hương (TTLVPB), Trịnh Thị Khánh (Hà Nội), cùng với đó là sự trở lại của HLV Rong Han Yan, người từng dẫn dắt ĐT nữ và ĐT trẻ nữ Việt Nam năm 2010.

Bắt đầu lại từ tuyến trẻ sẽ là bước đi đúng đắn nhằm tạo nên động lực để vực dậy bóng chuyền nữ Việt Nam trong thời gian tới. Sát sườn hơn, có lực lượng dồi dào thì các ĐTQG mới đầy đủ nhân sự tốt để lựa chọn. Đã qua thời các CLB vung tiền tranh nhau thuê cầu thủ ngoại, giai đoạn ngắn chỉ để đạt thành tích cao ở giải toàn quốc mà không coi trọng sự cống hiến của cầu thủ nội. Đã đến lúc bóng chuyền trẻ Việt Nam phải có một quá trình đầu tư lâu dài và sự chung tay ủng hộ từ nhiều phía cũng như các CLB. Đã đến lúc việc các CLB không vì lợi ích chung, cần phải có chế tài xử lý quyết liệt, có như vậy, BCVN mới có thể sớm trở lại với vị trí vốn có của nó.

Hưng Hà


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều