Tiêu đề của website

Câu chuyện bóng chuyền: Xuất khẩu VĐV

Ngày 2/1/2014, chủ công Đỗ Thị Minh trở thành VĐV bóng chuyền nữ thứ hai xuất hiện ở giải bóng chuyền vô địch Thái Lan. Minh được CLB Idea Khonkaen (đương kim vô địch quốc gia) mời sang thi đấu, sau khi đội bóng này có được chữ ký của chuyên gia phòng thủ số 1 Việt Nam là Nguyễn Thị Kim Liên (thuộc biên chế ở CLB Bình Điền Long An).

 


Ngày 2/1/2014, chủ công Đỗ Thị Minh trở thành VĐV bóng chuyền nữ thứ hai xuất hiện ở giải bóng chuyền vô địch Thái Lan. Minh được CLB Idea Khonkaen (đương kim vô địch quốc gia) mời sang thi đấu, sau khi đội bóng này có được chữ ký của chuyên gia phòng thủ số 1 Việt Nam là Nguyễn Thị Kim Liên (thuộc biên chế ở CLB Bình Điền Long An).

Trước đây, bóng chuyền Việt Nam từng “xuất khẩu” VĐV, đó là trường hợp của chủ công Ngô Văn Kiều thi đấu ở giải vô địch Indonesia. Tuy nhiên, khi đó Kiều xuất ngoại theo thỏa thuận đổi VĐV giữa CLB của xứ vạn đảo với CLB Sanest Khánh Hòa. Có nghĩa, để sở hữu được chủ công số 1 của Việt Nam, đội bóng Indonesia phải nhả ra 2 VĐV xuất sắc của họ cho Sanest Khánh Hòa thi đấu ở giải VĐQG Việt Nam.

Nhưng dù sao, Ngô Văn Kiều cũng chính là VĐV bóng chuyền đầu tiên xuất ngoại. Giờ đây, Đỗ Thị Minh và Kim Liên là các trường hợp tiếp theo, nhưng là những người đầu tiên của bóng chuyền nữ xuất ngoại. Thi đấu cho đội Idea Khonkaen, lương của Minh và Liên không dưới 3.000 USD/tháng và thời hạn kéo dài đến tháng 4-2014.

Chưa dừng lại ở đó, phụ công xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay là Nguyễn Thị Ngọc Hoa tới đây cũng sẽ gia nhập làng bóng chuyền nữ Thái Lan, thi đấu trong màu áo của CLB Ayutthaya với mức lương trên 3.000 USD/tháng, chưa kể tiền vé máy bay khứ hồi về Việt Nam sau mỗi tuần thi đấu cũng như tiền thưởng nếu CLB thắng trận.

Ông Huỳnh Quang Vinh – lãnh đạo đội Bình Điền Long An – cho biết: “CLB sẵn sàng tạo điều kiện cho các VĐV giỏi xuất ngoại, vì điều đó sẽ giúp họ nâng cao chuyên môn, đồng thời rèn luyện bản lĩnh thi đấu quốc tế, giúp ích rất nhiều cho CLB về sau này. Tất nhiên, ở những giải đấu quan trọng như giải VĐQG, thì các VĐV phải trở về phục vụ CLB và điều này nằm trong thỏa thuận với đội bóng của Thái Lan”.

Lâu nay, bóng chuyền Việt Nam chỉ quen với chuyện tiếp nhận VĐV Thái Lan và nhiều quốc gia khác ở châu Á, châu Âu và Nam Mỹ đến khoác áo các CLB ở giải VĐQG, giải hạng A. Thế nhưng, sau khi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam quyết định “đóng cửa” đối với ngoại binh, đến lượt các đội bóng Việt Nam có cơ hội xuất khẩu VĐV ra nước ngoài, khi trình độ chuyên môn của những Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh, Kim Liên hay nhiều VĐV khác nữa được đánh giá cao, hoàn toàn phù hợp với các giải vô địch trong khu vực.

Trong xu thế phát triển mới, điều này cũng sẽ giúp bóng chuyền nữ nói riêng và bóng chuyền Việt Nam nói chung nâng cao vị thế của mình trong nỗ lực vươn lên tầm cao châu Á.

LÊ HÙNG

(Báo Sài Gòn Giải Phóng)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều