Tiêu đề của website

Sao Lại Tự Quyết ?

Nhiều nhà chuyên môn, HLV và VĐV đến giờ vẫn chưa thôi bức xúc khi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) quyết định giải VĐQG năm 2014 chỉ diễn ra 1 vòng duy nhất, trong khi mọi năm giải vẫn đấu 2 vòng. Lý giải của người điều hành VFV cho rằng làm như thế để giúp các địa phương chuẩn bị nguồn lực để tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2014.


Nhiều nhà chuyên môn, HLV và VĐV đến giờ vẫn chưa thôi bức xúc khi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) quyết định giải VĐQG năm 2014 chỉ diễn ra 1 vòng duy nhất, trong khi mọi năm giải vẫn đấu 2 vòng. Lý giải của người điều hành VFV cho rằng làm như thế để giúp các địa phương chuẩn bị nguồn lực để tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2014.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây chính là sự ảnh hưởng của điều lệ thi đấu mới đối với quá trình chuẩn bị của các CLB trước thềm mùa bóng 2014. Nhiều HLV cho biết họ không đồng tình với quyết định của VFV, vì điều đó là thiệt thòi cho các đội bóng, đặc biệt là những đội không trực thuộc quản lý của ngành TDTT địa phương mà thuộc về doanh nghiệp.

Thi đấu 1 vòng và ngồi chơi dài suốt thời gian còn lại khiến các CLB tốn kém kinh phí nuôi quân, xáo trộn kế hoạch chạy đua thành tích. Thường thì vòng 1 được tính là vòng đấu “khởi động”, trong khi vòng 2 mới thực sự là cuộc đua tranh đến ngôi vô địch và giành quyền trụ hạng.

Nhưng, còn có một điều bất hợp lý khác, tức là quyết định chỉ tổ chức 1 vòng xuất phát từ một nhóm người của VFV, chứ không tham khảo ý kiến hoặc thông qua các ủy viên trong Ban chấp hành VFV. Hay nói theo cách khác, một vài người đã vượt quyền chuyên môn của nhiều vị giữ vai trò quan trọng ở VFV để tự quyết, không có bất kỳ cuộc họp nào lấy ý kiến số đông để thông qua.

Hỏi đa số các vị chức sắc thuộc VFV, đều nhận được câu trả lời rằng họ cũng chỉ nghe và nhận văn bản thông báo do ông Tổng thư ký VFV ký tên khi vòng 2 giải VĐQG 2013 đang diễn ra. Ban đầu, nhiều người cứ ngỡ đấy là thông báo, trước khi VFV lấy ý kiến để đưa ra quyết định chính thức. Rốt cuộc, văn bản đó lại trở thành tờ quyết định hợp pháp, giống hệt điều lệ giải vừa được ban hành (!?).

Lê Quang (SGGP)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều