Tiêu đề của website

Hôm nay (5/10), vòng 2 Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia - Cúp PV Oil 2010

Kết thúc vòng 1, các đội đã có hơn 6 tháng để chuẩn bị cho vòng 2, vòng đấu mang tính chất quyết định đến ngôi vô địch và 2 suất xuống hạng. Năm nào cũng vậy, vòng 2 luôn diễn ra hấp dẫn và kịch tính, khi các đội đều có sự đầu tư lớn về lực lượng cũng như các kế hoạch tập huấn.

Kết thúc vòng 1, các đội đã có hơn 6 tháng để chuẩn bị cho vòng 2, vòng đấu mang tính chất quyết định đến ngôi vô địch và 2 suất xuống hạng. Năm nào cũng vậy, vòng 2 luôn diễn ra hấp dẫn và kịch tính, khi các đội đều có sự đầu tư lớn về lực lượng cũng như các kế hoạch tập huấn.
Nam: ăn thua ở ngoại binh Nhiều mùa giải gần đây, ngoại binh luôn là được coi là yếu tố quyết định đến sự thành bại của mỗi đội bóng. Đó cũng là nguyên nhân khiến sự tranh giành các tay đập ngoại luôn được các đội khuấy đảo ở trước mỗi giải đấu. Đình đám nhất là việc mới đây, đội Đức Long-QK5 có được chữ ký của tay đập số 1 ĐNA người Thái Lan Wanchai. Để có được chữ ký của Wanchai, bầu Pháp của Đức Long-QK5 đã phải đồng ý mức lương lên tới 5.000 USD/tháng (tổng thu nhập khoảng 7.000 USD/tháng), trong khi đồng nghiệp ngoại khác mức lương trung bình chỉ khoảng 2.000-2.500 USD/tháng. Tràng An Ninh Bình nhập quốc tịch Việt Nam cho tay đập Supachai Jitjirum dưới cái tên Đinh Hoàng Chai, cùng với đó là 2 tay đập mới thuê được sau chuyến tập huấn tại Thái Lan. Đội Sanest Khánh Hòa giải tán 2 tay đập người Indonesia để mua về 2 tay đập rất chất lượng người Thái Lan và Đài Loan.
Wanchai (áo vàng) trong một pha tấn công. Ảnh: internet
Trong số 24 đội, chỉ có Thông tin Liên Việt Bank, Phòng không Không quân (nữ), Hoàng Long Long An, Quân khu 7 (nam) không có ngoại binh vì lý do... chậm chân. Ngay cả đến đội bóng chưa bao giờ để ý tới ngoại binh như Thể Công cũng đã “sắm” cho mình 1 tay đập người Trung Quốc. Sau hàng loạt bất ngờ ở vòng 1, giới chuyên môn chờ đợi những cuộc lật đổ từ phía Tập đoàn Dầu khí VN, Sanest Khánh Hòa và Sacombank Biên Phòng. Đây là những đội bóng đã tỏ ra rất “chịu chơi” trong việc mua sắm ở vòng 2. Nữ: chờ đợi bất ngờ Trước giải đấu các nhà chuyên môn đều dự đoán gương mặt nhà vô địch chỉ nằm trong nhóm BĐ.Long An, P.Thái Bình, TTLV Bank, Ngân hàng Công Thương hay CS.Phú Riềng. Tuy nhiên, ở vòng 1, ngoài BĐ.Long An tiếp tục thể hiện bản lĩnh của nhà ĐKVĐ để giành ngôi đầu bảng (A), vị trí còn lại của bảng này đã thuộc về Giấy Bãi Bằng, một đội chỉ thuộc hàng trung bình nhưng đã vượt mặt PV Oil Thái Bình để có mặt giải Đức Long Gia Lai. Chắc chắn Giấy Bãi Bằng sẽ tiếp tục tạo ra bất ngờ tại lượt về lần này. Ở bảng B cũng vậy, ngoài TTLV Bank đang thể hiện là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch thì Vietsopetro và Truyền hình Vĩnh Long cũng đang hứa hẹn tạo nên cuộc lật đổ thú vị trong những ngày tới. Vòng 2 Giải bóng chuyền VĐQG sẽ diễn ra từ ngày 5-19/10 tại Hải Dương và Ninh Bình với sự tham dự của 12 đội nam, 12 đội nữ. Mỗi giải nam và nữ đều được chia làm 2 bảng, chọn mỗi bảng 2 đội vào VCK. VCK và xếp hạng diễn ra từ 16-19/10 nhằm xác định ra đội vô địch và 2 đội nam, 2 đội nữ phải xuống hạng. Xếp hạng tạm thời sau lượt đi Nam: Bảng A: 1/ HL.Long An, 2/S.Biên Phòng, 3/S.Khánh Hòa, 4/QĐ 4, 5/TPHCM, 6/VLXD.Bình Dương; Bảng B: 1/TA.Ninh Bình, 2/Thể Công, 3/TĐDKVN, 4/QK 9, 5/QK 7, 6/ĐL.QK 5. Nữ: Bảng A: 1/BĐ.Long An, 2/Giấy Bãi Bằng, 3/PV Oil Thái Bình, 4/L.Hải Dương, 5/PKKQ, 6/Hà Nội; Bảng B: 1/Thông tin LV Bank, 2/TH.Vĩnh Long, 3/Vietsov Petro, 4/NHCT, 5/CS.Phú Riềng, 6/Tân Bình TPHCM. Lịch thi đấu hôm nay (5/10) Bảng B: nữ Thông tin Liên Việt Bank - Tân Bình TPHCM (13g), nam: Tràng An Ninh Bình - Quân khu 7 (15g30). Bảng A: nam Sacombank biên phòng - VLXD Bình Dương (17h30), nữ Giấy Bãi Bằng - Lilama Hải Dương (20g).

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều