Tiêu đề của website

VTV Bình Điền Long An lấy lại niềm tin

Sau khi Giang Tô Trung Quốc dễ dàng vượt qua Phúc Kiến Trung Quốc với tỉ số 3-0 thì thì VTV Bình Điền Long An và tuyển trẻ Thái Lan cũng bắt đầu phải bước vào trận đấu sinh tử cuối cùng tại vòng bảng. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng bởi do kết quả từ 2 trận đấu trước đó khi cả hai đội đều có được một trận thắng, một trận thua, đội nào giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ là đại diện thứ 2 của bảng A có mặt tại bán kết, nếu để thua đồng nghĩa sẽ bị loại.


Sau khi Giang Tô Trung Quốc dễ dàng vượt qua Malaysia với tỉ số 3-0 thì thì VTV Bình Điền Long An và tuyển trẻ Thái Lan cũng bắt đầu phải bước vào trận đấu sinh tử cuối cùng tại vòng bảng. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng bởi do kết quả từ 2 trận đấu trước đó khi cả hai đội đều có được một trận thắng, một trận thua, đội nào giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ là đại diện thứ 2 của bảng A có mặt tại bán kết, nếu để thua đồng nghĩa sẽ bị loại.

Trong trận đấu này, HLV Nguyễn Quốc Vũ quyết định dùng 100% nội binh do ông muốn có được sự gắn kết và ăn ý trong lối chơi của các cầu thủ. Đúng như sự kỳ vọng từ phía ông thầy của mình, VTV Bình Điền Long An chơi rất gắn kết và mạch lạc khi hoàn toàn kiểm soát thế trận. Phụ công Trần Thị Tuyết Hoa là người chơi ấn tượng nhất trong ở 2 sét đấu đầu tiên khi 90% bóng tới tay cô là có điểm, các cô gái chủ giải dễ dàng hạ trẻ Thái Lan với tỉ số 25-18 và 25-16.

VTV Bình Điền Long An dần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Ảnh Dũng Phương

Bước sang sét đấu thứ 3, thế trận có vẻ cân bằng hơn khi trẻ Thái Lan đã chơi quyết tâm ngay từ đầu, nhưng VTV Bình Điền Long An vẫn là người kiểm soát được thế trận. Thế nhưng do một chút hụt hơi ở cuối sét 3, cùng với việc chấn thương chưa hoàn toàn bình phục của Tuyết Hoa và Bích Trâm khiến hai tay đập này chưa phát huy được hết sức mạnh vốn có, đội chủ giải đã không thể kết thúc sớm cuộc so tài trong vòng 3 ván sau khi để thua ngược với tỉ số 23-25.

Bích Trâm và Tuyết Hoa dù đang gặp phải những chấn thương nhưng đã nỗ lực thi đấu hết mình. Ảnh Dũng Phương

Bước vào sét đấu thứ 4, VTV Bình Điền Long An luôn là đội bóng có thế trận nhỉnh hơn hẳn khi luôn bỏ xa Thái Lan từ 3-5 điểm. Thế nhưng, đội Trẻ Thái Lan không bỏ cuộc dễ dàng, chính điều này đã khiến cho những thời điểm cuối hiệp trở nên hồi hộp khi Trẻ Thái Lan vượt lên trước 24-23. Đến thời điểm này, kinh nghiệm của hai VĐV vừa trải qua một mùa giải thành công ở Thái Lan là Ngọc Hoa và Thanh Thúy đã giúp cho đội nhà vượt qua ván đấu với tỷ số 27/25…Nhưng như thế cũng đủ để vui lòng BTC, khán giả và những fan chân chính của đội bóng VTV Bình Điền Long An.

Khó khăn cho thầy Vũ

Lần đầu tiên chính thức đảm nhiệm cương vị HLV trưởng của đội bóng VTV Bình Điền Long An nhưng HLV Nguyễn Quốc Vũ đã gặp phải vô vàn khó khăn và thách thức. Thời gian chính thức nắm đội không dài khi chỉ mới có 2 tháng, lực lượng trong tay mỏng khi nhiều trụ cột lâu năm không đáp ứng được chuyên môn quyết định giải nghệ, các mũi chủ lực như Tuyết Hoa hay Bích Trâm thì lại gặp phải chấn thương. Hai tuyển thủ quốc gia là Ngọc Hoa và Thanh Thúy bận thi đấu tại Thái Lan và chỉ có mặt trước giải đấu 3 ngày để khớp đội hình. Chính vì vậy mà ở nhiều thời điểm, các chủ lực như Hoa hay Thúy lại chưa phát huy được hết khả năng do chưa phối hợp ăn ý với hai cây chuyền hai của đội. Trong hai trận đấu đầu tiên, lỗi bước 1 chủ yếu thuộc về Thanh Thúy và ngoại binh Terzic, một mình libero Kim Liên không thể bao hết các vị trí hàng sau, chính vì vậy mà lối chơi của VTV Bình Điền Long An trở nên rời rạc, thế nhưng trong trận đấu ngày hôm qua trước tuyển trẻ Thái Lan, việc HLV Nguyễn Quốc Vũ đưa Bích Trâm trở về vị trí cũ, đảm nhiệm luôn cả khâu bước 1, khiến lối chơi của đội bóng chủ giải lập tức gắn kết và có nhiều khởi sắc.

Bởi có rất ít thời gian được nắm toàn bộ quân số trong tay bởi vậy mà những ngày nghỉ giữa quãng đã trở nên thật sự quý giá cho những điều chỉnh của HLV Nguyễn Quốc Vũ khi ông thầy trẻ này cố gắng rèn động tác bắt bước một cho libero Kim Liên, Ngọc Diễm và quan trọng nhất là Thanh Thúy, để củng cố chuyền một, nhằm thuận lợi cho những pha chuyền hai của Ánh Nguyệt hay Hồng Đào. Những khiếm khuyết được lấp đầy và VTV Bình Điền Long An tự tin bước vào trận đấu với Trẻ Thái Lan. Với việc thi đấu nhiệt tình để có được chiến thắng quan trọng trước các cô gái xứ chùa Vàng. VTV Bình Điền Long An như thắp lại niềm niềm tin nơi người hâm mộ về một “vùng sáng Long An”.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều