Tiêu đề của website

Thông tin LVPB sống dậy hy vọng

Trong tình thế nguy nan, các chiến binh Thông tin LVPB đã biết cách vùng lên giành giật lại cơ hội tranh suất vào bán kết sau chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước đối thủ CLB 4.25 Triều Tiên.


Trong tình thế nguy nan, các chiến binh Thông tin LVPB đã biết cách vùng lên giành giật lại cơ hội tranh suất vào bán kết sau chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước đối thủ CLB 4.25 Triều Tiên.

Khỏa lấp khoảng trống mà Phạm Yến và Bùi Ngà để lại, Linh Chi cùng các đồng đội đã chơi đầy máu lửa, phòng thủ kiên cường đến mức khiến các tay đập của Tiều Tiên phải nản lòng. Jong Jin Sim - mũi tấn công số 1 của nhà ĐKVĐ gồng hết sức nhưng cũng chỉ đẩy đưa màn tái ngộ với Thông tin đến ván đấu thứ 5, trước khi chấp nhận thua cuộc.

Trong khi đó, mặc dù Thông tin tấn công chưa hay, nhưng họ lại quá lì lợm ở các pha đôi công, bám chắn và phòng thủ hàng sau. Lửa được thắp lên từ những điều như thế, từ các tình huống đánh biên của Đỗ Minh, vài pha đánh nhanh của Ly Linh và đặc biệt là những cú tấn công khéo léo của chủ công Âu Hồng Nhung. Thắng 3-2, Thông tin LVPB đã sống lại hy vọng tranh chấp tấm vé thứ nhì vào bán kết.

Ở lượt trận cuối cùng, nếu 4.25 Triều Tiên có chiến thắng trước Phúc Kiến, Thông Tin Liên Việt Postbank có chiến thắng cách biệt trước Ngân hàng Công thương thì đội bóng của HLV Phạm Văn Long vẫn có cơ hội lọt vào top 4 của giải đấu này.

Pha tấn công uy lực của Đỗ Thị Minh trước hàng chắn đối thủ CLB 4.25 Triều Tiên. Ảnh: Dũng Phương

Ngân hàng Công thương tiếp tục khiến tất cả bất ngờ với màn trình diễn ấn tượng và thắng thuyết phục 3-0 trước CLB Phúc Kiến (Trung Quốc). Có lẽ, nhờ giữ được sự hưng phấn từ trận thắng ra quân, các học trò của HLV Lê Văn Dũng bước vào trận đấu quyết định rất thoải mái. Có sự đổi vai giữa những người trẻ và cựu binh, NHCT càng chơi càng hăng hái, gần như chiếm lĩnh thế trận. Đúng là khi được trả về vị trí phụ công sở trường, Lê Thanh Thúy đã tìm lại cảm giác “tra tấn” các tay chắn đối phương bằng những cú tấn công nhanh.

Cũng phải nhờ đến kinh nghiệm của cây chuyền 2 Hà Thị Hoa, kinh nghiệm xử lý của Kim Huệ và Nguyễn Xuân, NHCT mới thắng tuyệt đối Phúc Kiến, nhưng rõ ràng các tay đập trẻ đang lên của họ tiếp tục khẳng định được sự tiến bộ vượt bậc của mình.

NHCT trở thành đội đầu tiên tại bảng B lấy vé vào bán kết sau 2 trận toàn thắng, đẩy cuộc đua giữa Thông tin LVPB và Phúc Kiến vào thế căng thẳng hơn bao giờ hết.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều