Tiêu đề của website

VTV Bình Điền Long An tranh vé bán kết với Tuyển trẻ Thái Lan

Giành thắng lợi 3-0 trước Malaysia trong lượt trận chiều ngày 21.3, VTV Bình Điền Long An đã thắp lên hy vọng giành quyền vào bán kết giải bóng chuyền Cúp VTV Bình Điền 2016.


Giành thắng lợi 3-0 trước Malaysia trong lượt trận chiều ngày 21.3, VTV Bình Điền Long An đã thắp lên hy vọng giành quyền vào bán kết giải bóng chuyền Cúp VTV Bình Điền 2016.

Nhận thất bại trong trận ra quân trước Giang Tô (Trung Quốc), các cô gái của VTV Bình Điền Long An (BĐLA) buộc phải giành thắng lợi trước Malaysia nếu muốn góp mặt ở vòng bán kết của giải.

Trong set đấu thứ nhất, nhờ phong độ tốt của các trụ cột, các cô gái của VTV BĐLA đã có chiến thắng cách biệt với tỷ số 25-15. Bước sang set 2, đội Malaysia đã có nhiều tình huống tổ chức tấn công hơn. Họ đã có những thời điểm vươn lên dẫn trước. Phía VTV BĐLA lại tỏ ra lúng túng trong khâu chuyền một, tinh thần thi đấu không cho thấy được sự hưng phấn. Tuy nhiên, nỗ lực của Ngọc Hoa và các đồng đội đã giúp cho VTV BĐLA tiếp tục có được thắng lợi với tỷ số 25-21.

Ở set 3, VTV BĐLA đã thi đấu với đội hình mạnh nhất. Kịch bản tương tự như trong sét đấu thứ 2 khi họ thi đấu khá rời rạc. Điều đó đã giúp đội bóng này nhanh chóng giành phần thắng trong set đấu với tỷ số 25-17. Qua đó, họ đã có thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-0.

Trận đấu còn lại của bảng A trong ngày thi đấu hôm qua là cuộc đọ sức giữa Giang Tô (Trung Quốc) và tuyển Trẻ Thái Lan. Đội bóng của Thái Lan đã nhập cuộc tốt, chiến thắng trong set 1 với tỷ số 25-19. Tuy nhiên, thời gian còn lại của trận đấu là màn trình diễn xuất sắc hơn của Giang Tô. Họ đã có 3 set thắng liên tiếp với các tỷ số 25-17, 25-21 và 25-19. Chiến thắng 3-1 cũng đã giúp Giang Tô sớm có được tấm vé giành quyền vào chơi ở vòng bán kết của Cúp VTV Bình Điền 2016.

Trong khi đó, VTV BĐLA sẽ tranh tài với Trẻ Thái Lan trong lượt trận cuối để xác định chủ nhân của tấm vé còn lại vào chơi ở bán kết của bảng A. Đội Malaysia không còn cơ hội cạnh tranh suất vào bán kết. Họ sẽ phải xuống tranh hạng từ 5-8.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều