Tiêu đề của website

VTV Bình Điền Long An không chiến thắng bằng mọi giá

“Trong bất cứ môn thể thao nào và ngay cả bóng chuyền, chiến thắng chính là niềm khát khao mà cả tập thể các HLV, VĐV hướng đến. Tuy nhiên, ở VTV Bình Điền Long An chúng tôi không bằng mọi giá để có được chiến thắng. Chúng tôi tính đường dài cho cả một tập thể và hơn hết hãy vì tương lai và sức khỏe của các VĐV.” Phó đoàn Trịnh Nguyễn Anh Phúc chia sẻ.


“Trong bất cứ môn thể thao nào và ngay cả bóng chuyền, chiến thắng chính là niềm khát khao mà cả tập thể các HLV, VĐV hướng đến. Tuy nhiên, ở VTV Bình Điền Long An chúng tôi không bằng mọi giá để có được chiến thắng. Chúng tôi tính đường dài cho cả một tập thể và hơn hết hãy vì tương lai và sức khỏe của các VĐV.” Phó đoàn Trịnh Nguyễn Anh Phúc chia sẻ.

HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền trong một buổi huấn luyện các VĐV trẻ tại Hà Tĩnh. Ảnh Thiên Hoàng

VTV Bình Điền Long An đang là đương kim vô địch của Giải bóng chuyền Vô địch các CLB trẻ toàn quốc. Trong đội hình trẻ của các cô gái Long An có tới 3 VĐV từng góp mặt tại VTV Cup vừa qua là: Trần Thị Thanh Thúy, Dương Thị Hên và Nguyễn Thị Trinh, chưa kể tới các tay đập chơi khá nổi bật như: Đặng Thị Kim Thanh, Phạm Thị Cẩm Linh, Nguyễn Khánh Đang hay Trương Thụy Anh Phương… Nói như vậy để đủ hiểu, nếu mang tới giải đấu với lực lượng mạnh nhất, chắc chắn VTV BĐLA sẽ không ngán bất cứ đội bóng nào ở giải đấu lần này.

Thế nhưng, trái ngược hẳn với suy nghĩ của rất nhiều người, ba con át chủ bài của đội bóng này là Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh hay Dương Thị Hên đều không đăng ký tham dự Giải bóng chuyền Vô địch các CLB trẻ toàn quốc 2016. Bởi theo tâm sự của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền thì “Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG cũng đã cận kề, VTV BĐLA cũng gặp rất nhiều khó khăn, thầy Vũ cũng cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Trong một CLB đúng là có măng thì mới có tre, tuyến VĐV trẻ là tiền đề để phát triển để mang thành tích về cho đội lớn. Thâm tâm tôi cũng rất muốn mang đến giải với đội hình mạnh nhất nhưng trong một năm qua ba em ấy đã thi đấu quá nhiều giải rồi, các em cũng cần thời gian hồi phục cũng như nghỉ ngơi. Vắng các em thì còn đó các em trẻ hơn, ít kinh nghiệm hơn sẽ được vào sân cọ xát. Hãy nhìn về tương lai xa hơn để cùng nhau xây dựng một đội bóng vững mạnh.”

Hình ảnh cô Hiền sâu đậm trong tâm trí của nhiều thế hệ VĐV bóng chuyền Long An. Ảnh Thiên Hoàng

Riêng về phần HLV Nguyễn Quốc Vũ: “Tôi vẫn gọi cô Hiền bởi cô vừa là cô giáo nhưng cũng là một người cô đáng kính của tập thể các VĐV hay HLV trẻ như chúng tôi. Bản thân là người HLV ai chẳng mong đem quân thi đấu thì phải mang về được thành tích cao nhất. Vắng những trụ cột tốt nhất của đội trẻ chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến thành tích, nhưng thể thao mà, mong các em còn lại hãy thoải mái, tự tin và thể hiện được hết khả năng của mình thôi.”

VTV BĐLA không phải CLB giàu thành tích nhất cả nước nhưng nơi đây lại sở hữu vô số cái nhất đặc biệt lại là nơi sản sinh ra những VĐV bóng chuyền kiệt xuất cho bóng chuyền Việt Nam. Đặc biệt là VĐV nổi tiếng nhất là Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Với HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền, công lao của bà là không thể kể xiết khi trong suốt hai chục năm qua đã phát hiện và đào tạo rất nhiều VĐV sau này trở thành “đặc sản” của bóng chuyền nữ Long An như: Ngọc Hoa, Diệu Châu, Kim Liên, Dương Thị Nhàn, Dương Thị Hên, Kim Thanh…

Về lực lượng của VTV Bình Điền Long An tham dự Giải bóng chuyền Vô địch các CLB trẻ toàn quốc 2016 với các VĐV tuổi đời còn rất trẻ. Trong số đó, có rất nhiều các VĐV sinh năm 2000-2002, đây được coi là thế hệ mới của bóng chuyền miền Tây, là lực lượng kế cận rất tốt của đội bóng này và đội tuyển trẻ Việt Nam trong những năm sắp tới.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều