Tiêu đề của website

Từ vòng loại giải bóng chuyền nam VĐTG 2018: Bóng chuyền nam cần hơn sự quan tâm và đầu tư

Ở trận đấu ra quân, các học trò của HLV Phùng Công Hưng đã đánh bại Myanmar với tỷ số 3-0 đầy thuyết phục, dựa vào lối chơi đầy gắn kết, công-thủ đều ổn định. Myanmar cũng là bại tướng của Việt Nam ở SEA Games 2015.


Trượt vé đầy tiếc nuối

Ở trận đấu ra quân, các học trò của HLV Phùng Công Hưng đã đánh bại Myanmar với tỷ số 3-0 đầy thuyết phục, dựa vào lối chơi đầy gắn kết, công-thủ đều ổn định. Myanmar cũng là bại tướng của Việt Nam ở SEA Games 2015.

Bước vào trận đấu quyết định với chủ nhà Thái Lan vào tối qua 9-10, các chàng trai Việt Nam đã chơi rất hưng phấn, kiểm soát tốt thế trận và cải thiện đánh kể những khiếm khuyết trong chuyền 1, phòng thủ trên lưới và hàng sau. HLV Phùng Công Hưng luân phiên sử dụng các mũi tấn công Thanh Thuận, Hữu Hà, Quang Khánh và gương mặt dày dạn Ngô Văn Kiều để tạo nét đa dạng trong lối chơi. Khá nghẹt thở, nhưng rốt cuộc Việt Nam đã thắng 26/24 ở ván đầu tiên.

Thế nhưng, ở 2 ván đấu sau đó, Hữu Hà và các đồng đội mặc dù đã chơi rất cố gắng nhưng không thể nào duy trì được lợi thế, để Thái Lan vượt lên dẫn ngược lại 25/18 và 25/23. Đấy là thời điểm những mũi tấn công Jiryu, Kitsada, Kittikun chơi khá hay, thay đổi liên tục các bài tấn công trên lưới nhằm đánh lừa các tay chắn của Việt Nam. Cũng phải kể đến khâu chuyền 1 của Việt Nam thời điểm này không còn giữ được sự chắc chắn, nên dù liên tục đổi vai chuyền 2 từ Giang Văn Đức cho Vũ Hồng Quân thì những bài tấn công của Việt Nam vẫn không suôn sẻ, đưa Hữu Hà, Hoàng Thương, Thanh Thuận, Vũ Hoàng, Văn Kiều vào tình thế dứt điểm với hoặc không thắng được hàng chắn của Thái Lan.

Thanh Thuận (tấn công) không thể giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan.

Hy vọng níu kéo và đưa trận đấu vào “màn đấu súng” quyết định của tuyển Việt Nam bất thành trong ván thứ 4, khi các học trò của ông Hưng chỉ có thể đeo bám Thái Lan về điểm số trong suốt thời gian đôi công. Dừng bước ở điểm số 20/25, thầy trò HLV Phùng Công Hưng chấp nhận chịu thất bại 1-3 (xếp hạng nhì với 1 trận thắng và 1 trận thua), nhường tấm vé duy nhất của khu vực Đông Nam Á cho Thái Lan tiến vào vòng chung kết châu Á để tranh suất dự giải VĐTG 2018.

Cần sự quan tâm và đầu tư

Nhìn nhận một cách khách quan, bóng chuyền nam ở khu vực ĐNA ít có sự phân cấp về trình độ rõ rệt như bóng chuyền nữ, chính vì vậy mà cơ hội giành HCV SEA Games của bóng chuyền nam Việt Nam là cao hơn bóng chuyền nữ rất nhiều.

Về lực lượng, ở thời điểm hiện tại đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang sở hữu rất nhiều nhân tố có chiều cao và sức vóc không kém gì người Thái như: Từ Thanh Thuận, Nguyễn Hoàng Thương, Phạm Thái Hưng, Giang Văn Đức chưa kể hai lão tướng Nguyễn Hữu Hà và Ngô Văn Kiều. Tuy nhiên, bóng chuyền nam lại rất thiệt thòi khi chưa có được sự quan tâm và đầu tư. Cả năm đội tuyển bóng chuyền nam may mắn lắm được tập trung một lần, có năm thì không tập trung hay như Vòng loại giải bóng chuyền nam VĐTG mới đây, cả đội tuyển chỉ tập trung trước giải có 10 ngày. Chính vì vậy mà khả năng phối hợp, kỹ chiến thuật nhiều thời điểm chưa thể bắt nhịp so với người Thái.

Bóng chuyền nam Việt Nam từng tạo nên cơn địa chấn khi hạ gục Thái Lan với tỉ số 3-0, chiến tích đó cho tới nay vẫn là một dấu ấn đậm nét của các chàng trai Việt Nam trên đấu trường khu vực. Nếu được sự quan tâm và đầu tư hơn nữa, tại sao cứ phải riêng là bóng chuyền nữ khi bóng chuyền nam cũng có rất nhiều cơ hội giành vàng.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều