Tiêu đề của website

VĐV bóng chuyền bãi biển cấp cứu khi đang thi đấu: Hai lần nhập viện

Ở trận đấu với đội Thái Lan 2 tại Giải bóng chuyền bãi biển quốc tế 2016 diễn ra ở Cần Thơ ngày 5-5, VĐV Từ Thị Thu Vân bất ngờ bị nôn ói, chân tay tê cứng phải đi cấp cứu khi đang thi đấu...


Ở trận đấu với đội Thái Lan 2 tại Giải bóng chuyền bãi biển quốc tế 2016 diễn ra ở Cần Thơ ngày 5-5, VĐV Từ Thị Thu Vân bất ngờ bị nôn ói, chân tay tê cứng phải đi cấp cứu khi đang thi đấu...

Thu Vân (áo xanh) khi đấu với đội Thái Lan 2 - Ảnh: Dương Thu

Giải do Liên đoàn Bóng chuyền VN (VFV) tổ chức tại khu vực công viên bờ kè sông Hậu từ ngày 4 đến 7-5 với sự tham dự của 13 đội đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ: New Zealand, Úc, Trung Quốc, Hong Kong, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Trong đó, chủ nhà Việt Nam góp mặt với ba đội lần lượt là Việt Nam 1, 2 và 3.

Thu Vân được chăm sóc y tế sau khi bị nôn ói - Ảnh: Dương Thu

Khi nói hạ canxi, khi lại do rối loạn tiêu hóa

Hôm 5-5, Thu Vân cùng Thanh Trâm (đội Việt Nam 1) có trận đấu thứ ba khá quan trọng với đội Thái Lan 2 tại vòng bảng. Khi thế trận đang giằng co, Thu Vân bất ngờ nôn dữ dội trên ghế nghỉ. Tiếp sau đó, cô bị choáng váng và phải nằm dài trên cát trong sự hỗ trợ của các nhân viên y tế. Sau khoảng 3 phút nằm nghỉ và trước sự hối thúc của trọng tài, VĐV 20 tuổi này tiếp tục gắng gượng thi đấu. Thu Vân chỉ cố gắng được hết hiệp 1 trước khi lại tiếp tục nôn và lần này tay chân cô bị tê cứng. Thậm chí cô còn có dấu hiệu bị sốc tinh thần khi liên tục ngồi bật dậy rồi nằm xuống với khuôn mặt như phát khóc. Vì vậy, các nhân viên y tế đã lập tức đưa Thu Vân đi cấp cứu.

Một bác sĩ trực tiếp chăm sóc cho Thu Vân cho biết: “Ban đầu có thể xác định nữ VĐV này bị tụt canxi. Nguyên nhân chính có thể là do ăn uống không đủ chất trong khi năng lượng bị mất quá nhiều hoặc có thể là do thời tiết quá nắng nóng (lúc ấy tại TP Cần Thơ nhiệt độ trên 36 độ C)”. Sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cấp cứu, Thu Vân được tiếp nước và khoảng 3 tiếng sau đó cho về nơi ở của đội tuyển. Nhưng sau đó do Thu Vân tiếp tục bị nôn ói dữ dội nên ban huấn luyện đội tuyển lại phải đưa cô đi nhập viện.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 7-5, một HLV đội tuyển bóng chuyền bãi biển Việt Nam chia sẻ: “Lúc đầu bác sĩ nói Thu Vân bị hạ canxi cấp nhưng lần nhập viện thứ hai lại nói là rối loạn tiêu hóa do ăn uống nên chúng tôi không biết thế nào. Lần nhập viện này bác sĩ nói Thu Vân phải nhập viện điều trị khoảng 10 ngày mới được ra viện. Tuy nhiên, do giải kết thúc vào tối 7-5 nên chúng tôi phải đưa Thu Vân về Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 3 (Đà Nẵng) để theo dõi. Trưa 7-5, Thu Vân đã lên máy bay về Đà Nẵng. Khách sạn đội tuyển ở do VFV bố trí, VĐV, HLV chỉ biết vào đó ở theo chỉ dẫn, ăn uống cũng ở khách sạn này luôn. Giờ cả đội ăn mà mỗi Thu Vân bị thế nên chúng tôi cũng không biết thật sự ra sao, nói ra sợ mang tiếng”.

VĐV thường không được tư vấn dinh dưỡng

Trong khi đó, HLV bóng chuyền Vũ Thị Huệ làm trọng tài tại giải đấu ở Cần Thơ cho biết trong 15 năm làm bóng chuyền, đây là lần đầu tiên chị chứng kiến một VĐV bị nôn ói, chân tay tê cứng phải đi cấp cứu như Thu Vân. Lý giải về vấn đề chuyên môn, HLV Vũ Thị Huệ nói: “Thời gian qua Thu Vân đi dự ba giải bóng chuyền quốc tế liên tiếp tại Thái Lan (từ ngày 7 đến 14-4), Quảng Ninh (từ ngày 26-4 đến 1-5) và giải đấu này. Trong bóng chuyền bãi biển chỉ có hai VĐV một đội, khi đối phương thấy vị trí nào yếu họ sẽ dồn bóng liên tục khoét sâu vào đó để ghi điểm. Ở đội Việt Nam 1, vị trí của Thu Vân yếu hơn Thanh Trâm nên cô thường bị đối phương dồn bóng. Nếu VĐV có vấn đề về sức khỏe thì sẽ không chịu được sức ép đó”.

Ông Lê Trí Trường, tổng thư ký VFV, ngày 7-5 cho biết sau khi phải đi cấp cứu, Thu Vân cũng phải bỏ giải đấu. Hiện cô xin về nhà ở Quảng Ngãi để theo dõi sức khỏe. Về việc ăn uống của VĐV Việt Nam khi dự giải, ông Trường cho biết: “Mặc dù ăn uống ở khách sạn nhưng tôi cũng không rõ vì sao cô ấy bị rối loạn tiêu hóa”. Một HLV bóng chuyền bãi biển Việt Nam cho biết dù tập và thi đấu với cường độ rất cao nhưng các VĐV bóng chuyền bãi biển thường không được tư vấn việc ăn gì, ăn bao nhiêu để có lợi cho sức khỏe. Giai đoạn tập hay thi đấu, VĐV ăn uống dựa trên kinh nghiệm của mình và HLV chứ không có mức đong đếm để biết thi đấu tiêu hao bao nhiêu năng lượng, phải nạp vào gì để bổ sung cho đủ. Vì thế việc thiếu dinh dưỡng hay kiệt sức, thậm chí rối loạn tiêu hóa như Thu Vân là điều có thể xảy ra.

Bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - cho biết: “Theo ghi nhận của khoa Cấp cứu, ngày 5-5 bệnh nhân Từ Thị Thu Vân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng choáng, ngất. Sau khi sơ cứu, bệnh nhân tỉnh và bác sĩ cấp toa thuốc về để bệnh nhân bổ sung dinh dưỡng, vitamin... Do đó không có hồ sơ bệnh án chi tiết của cô Vân, chỉ ghi nhận ban đầu như vậy”. Theo các bác sĩ cấp cứu, bệnh nhân choáng và ngất có nhiều nguyên nhân: hạ đường huyết do dinh dưỡng không hợp lý, ngất khi thi đấu ngoài trời có thể do nắng nóng, bị mệt vì cường độ vận động cao hoặc hạ canxi.

T.LŨY - C.QUỐC

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều