Tiêu đề của website

Nguyễn Trọng Quốc tấm gương sáng của BCBB Khánh Hòa

Đến với bóng chuyền bằng niềm đam mê, Nguyễn Trọng Quốc – vận động viên đội tuyển bóng chuyền bãi biển Sanna Khánh Hòa đã phấn đấu, nỗ lực để vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp thi đấu của mình. Với anh, dù phải tập luyện và thi đấu trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng chính sự ủng hộ và cỗ vũ của bạn bè và người thân trong gia đình,là động lực to lớn để Trọng Quốc trở thành một trong những vận động viên tiêu biểu của thể thao Khánh Hòa.


Đến với bóng chuyền bằng niềm đam mê, Nguyễn Trọng Quốc – vận động viên đội tuyển bóng chuyền bãi biển Sanna Khánh Hòa đã phấn đấu, nỗ lực để vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp thi đấu của mình. Với anh, dù phải tập luyện và thi đấu trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng chính sự ủng hộ và cỗ vũ của bạn bè và người thân trong gia đình,là động lực to lớn để Trọng Quốc trở thành một trong những vận động viên tiêu biểu của thể thao Khánh Hòa.

Thi đấu nổi bật và góp công lớn vào những chiến thắng quan trọng, giúp đội tuyển nam Khánh Hòa liên tục giành chức vô địch tại giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc được tổ chức hàng năm. Ngoài những giải đấu trong nước, Trọng Quốc cũng để lại dấu ấn của mình khi cùng với đồng đội giành được tấm HCĐ Seagames 25 năm 2009 và xếp hạng 5 trên tổng số 44 đội tham dự giải bóng chuyền bãi biển Châu Á vào năm 2013... Ngoài tố chất bẩm sinh, thành tích nổi bật trong những năm qua cũng đã ghi nhận bởi sự nỗ lực, phấn đấu tập luyện không ngừng của vận động viên đến từ vùng quê xã Vạn Bình của huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Nguyễn Trọng Quốc thể hiện sự vui sướng khi giành được chiến thắng.

Trọng Quốc đến với BCBB cũng là một cái duyên khi trước đây anh từng nằm trong đội tuyển bóng chuyền Khánh Hòa nhưng cơ hội vào sân không có nên Trọng Quốc đã chuyển qua bóng chuyền bãi biển và đó chính là bước ngoặt. “Mặc dù bóng chuyền bãi biển khắc nghiệt hơn bóng chuyền trong nhà rất nhiều khi phải thi đấu và luyện tập ngoài trời nhưng càng tập càng đam mê nên anh cảm thấy yêu thích và đã theo đuổi tập luyện đến tận bây giờ.” Trọng Quốc chia sẻ.

Với chiều cao 1m84, Trọng Quốc chưa phải là vận động viên có thể hình tốt nhất đội bóng chuyền bãi biển nhưng nhờ kiên trì tập luyện,sức bật của anh hiện đạt khoảng 3m30. Với sức bật khá tốt, Trọng Quốc luôn là người chiếm ưu thế trong những pha chắn bóng trên lưới. Hơn nữa, trong môn bóng chuyền bãi biển, mỗi bên chỉ có 2 người thi đấu với nhau nên đòi hỏi các vận động viên phải có tư duy chiến thuật và tâm lý thi đấu vững vàng. Tất cả những tố chất này đều đã hội tụ đầy đủ và thể hiện rõ mỗi lần Trọng Quốc ra sân cùng với đồng đội tranh tài trước các đối thủ lớn. Ngoài những nỗ lực từ chính bản thân, với anh sự thành công của ngày hôm nay còn đến từ nguồn động viên từ những người thân trong gia đình mình.

Huấn luyện viên Nguyễn Cao Đông - Đội bóng chuyền bãi biển Sanna Khánh Hòa đánh giá Trọng Quốc là vận động viên tài năng và có tố chất rất đặc biệt. Kế thừa và phát huy truyền thống của các vận động viên đi trước, Trọng Quốc đã giành được nhiều thành tích cao.

Vận động viên Nguyễn Trọng Quốc không chỉ làm tốt nhiệm vụ thi đấu trên sân mà anh còn thể hiện được vai trò là người anh cả ngoài sân đấu khi luôn hòa đồng, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ các thành viên trong đội ngày càng tiến bộ hơn. Chính vì vậy, Nguyễn Trọng Quốc xứng đáng là tấm gương cho lớp vận động viên trẻ noi theo.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều