Tiêu đề của website

Thắng Mông Cổ, tuyển nữ Việt Nam dẫn đầu bảng C

Sau khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo ra địa chấn khi lội ngược dòng đánh bại ứng viên vô địch Nhật Bản sau 5 sét đấu ngay trong trận đấu đầu tiên tại giải, thì trong ngày thi đấu thứ 2, đội tuyển Việt Nam chỉ phải gặp một đối thủ được đánh giá yếu hơn là Mông Cổ.


Sau khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo ra địa chấn khi lội ngược dòng đánh bại ứng viên vô địch Nhật Bản sau 5 sét đấu ngay trong trận đấu đầu tiên tại giải, thì trong ngày thi đấu thứ 2, đội tuyển Việt Nam chỉ phải gặp một đối thủ được đánh giá yếu hơn là Mông Cổ.

ĐTVN dẫn đầu bảng C với 3 trận toàn thắng.

Trước trận đấu này, tuyển VN được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Mông Cổ, bởi cả về chỉ số hình thể lẫn vị trí hiện tại của hai đội trên bảng xếp hạng của FIVB (Việt Nam hạng 35, Mông Cổ 116).

Xuất phát với đội hình quen thuộc gồm: cây chuyền hai Linh Chi, phụ công Ngọc Hoa, Bùi Ngà, chủ công Đỗ Minh, Ngọc Diễm, đối chuyền Trần Thị Thanh Thúy và libero Phạm Thị Liên. Và đúng như dự đoán, Mông Cổ chỉ chơi cầm cự được với đội tuyển Việt Nam trong những điểm số đầu tiên, trước khi các cô gái Việt Nam bứt tốc để có được chiến thắng ở set 1 với tỉ số 25/18. Nhưng ở hai set sau đó, Mông Cổ đã chơi cực hay khi luôn là đội bóng dẫn điểm, và ở tỉ số bị thua đang là 6-10, HLV Thái Thanh Tùng đã quyết định tung cây chuyền hai Hồng Đào vào sân thay thế cho Linh Chi, Lê Thanh Thúy thay cho Trần Thị Thanh Thúy. Lúc này, lối chơi của ĐTVN đã có nhiều thay đổi, các cô gái Việt Nam san hòa ở điểm số 12 đều, trước khi thắng cách biệt 25-14.

Trong sét đấu cuối, HLV Thái Thanh Tùng đã quyết định giữ Hồng Đào chuyền chính ngay từ đầu, phụ công Đinh Thị Trà Giang được thử lửa thay thế cho Bùi Thị Ngà. Ở sét đấu này, ĐTVN là người làm chủ thế trận ngay từ những điểm số đầu tiên và liên tục dẫn điểm với tỉ số 10-3, 23-9, trước khi thắng dễ với tỉ số 25-13.

Do Turkmenistan rút lui vào giờ chót, tuyển nữ Việt Nam giành ngôi đầu bảng C, lọt vào giai đoạn 2. Tại đây, đội bóng của HLV Thái Thanh Tùng sẽ chạm trán với 2 đội đứng đầu bảng A (nhiều khả năng là Trung Quốc và Iran) vào các ngày 23 và 24/5.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều