Tiêu đề của website

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường tập huấn tại Triều Tiên

Để chuẩn bị cho giải Bóng chuyền nữ Vô địch châu Á diễn ra từ ngày 20 – 28/5 và tiếp đó là SEA Games 28 vào tháng 6, sáng nay (7/5) đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam đã im lặng lên đường sang Triều Tiên bắt đầu cho chuyến tập huấn ngắn hạn của mình.


Để chuẩn bị cho giải Bóng chuyền nữ Vô địch châu Á diễn ra từ ngày 20 – 28/5 và tiếp đó là SEA Games 28 vào tháng 6, sáng nay (7/5) đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam đã im lặng lên đường sang Triều Tiên bắt đầu cho chuyến tập huấn ngắn hạn của mình.

Do các giải đấu diễn ra gần nhau, cùng với đó là việc liên tục phải di chuyển, nên đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam lần này chỉ tập trung đúng 12 VĐV. Với mục tiêu trẻ hóa nên trong lần tập trung này, đội tuyển Bóng chuyền nữ chỉ giữ lại hai gương mặt trụ cột là chủ công Đỗ Thị Minh và đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Trong số 10 gương mặt còn lại cũng có sự xuất hiện của một số cái tên mới như libero Phạm Thị Liên, chủ công Lê Thị Hồng hay chuyền hai Nguyễn Thị Hồng Đào bên cạnh những cái tên bắt đầu được khán giả quen mặt như Linh Chi, Bùi Thị Ngà, Hà Ngọc Diễm, Trà Giang, Thanh Thúy, Hồng Nhung.

Hai chủ công trẻ Lê Thị Hồng và Trần Thị Thanh Thúy trước giờ lên đường.

Về thành phần ban huấn luyện đội tuyển thì ngoài HLV trưởng là ông Thái Thanh Tùng như chúng ta đã biết. Thì một điều khá đặc biệt khác hẳn với những giải đấu trước đó là hai trợ lý của ông Thái Thanh Tùng trong lần tập trung này đều là nữ. Theo đó chức vụ HLV phó được giao cho bà Phạm Thanh Hà của Thông Tin LVPB và vị trí trợ lý HLV thuộc về một cái tên khá tai tiếng là bà Phạm Ngọc Anh của PKKQ.

Giải bóng chuyền Vô địch châu Á Việt Nam nằm chung bảng với Nhật Bản, Mông Cổ và Turkmenistan. Nếu theo đúng kịch bản, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ đứng thứ 2 tại bảng đấu xếp sau Nhật Bản. Tuy nhiên một trí cao trong top 8 là điều rất khó thực hiện đối với đội tuyển Việt Nam lúc này khi đây là một sân chơi khốc liệt và quy tụ nhiều hảo thủ chất lượng. Có lẽ ở giải đấu này mục tiêu của Việt Nam vẫn là "rèn quân" và tạo cơ hội thử lửa cho các tay đập trẻ. Tuy nhiên, rất nhiều khán giả vẫn chờ đợi vào lối chơi của đội tuyển Việt Nam cũng như sự tiến bộ của các tay đập trẻ.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều