Tiêu đề của website

Video tóm tắt tuyển nữ Việt Nam giao hữu tại Triều Tiên

Ngày 7/5 đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm 12 VĐV dưới sự dẫn dắt của HLV Thái Thanh Tùng đã lên đường đến tập huấn ngắn ngày tại CHDCND Triều Tiên để chuẩn bị cho giải Bóng chuyền nữ Vô địch châu Á diễn ra từ ngày 20 – 28/5 và tiếp đó là SEA Games 28 vào tháng 6 tới.


Ngày 7/5 đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm 12 VĐV dưới sự dẫn dắt của HLV Thái Thanh Tùng đã lên đường đến tập huấn ngắn ngày tại CHDCND Triều Tiên để chuẩn bị cho giải Bóng chuyền nữ Vô địch châu Á diễn ra từ ngày 20 – 28/5 và tiếp đó là SEA Games 28 vào tháng 6 tới.

Trong ngày 14/5, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có trận đấu tập với CLB 4.25 của nước này. Trận đấu đã nhận được sự chú ý của rất đông các các lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực thể thao, tướng lĩnh của CHDCND Triều Tiên đến theo dõi trực tiếp trận đấu.

CLB 4.25 của Triều Tiên là một trong những đội bóng chuyền nữ mạnh nhất của CHDCND Triều Tiên ở thời điểm hiện tại. Cũng chính CLB này đã đánh bại Thông Tin Liên Việt Postbank lên ngôi vô địch tại cúp VTV Bình Điền tổ chức tại Quảng Trị hồi tháng 3 vừa qua. Trong thành phần của CLB này gồm rất nhiều tuyển thủ chất lượng như Min Ok Ju, Jong Jin Sim, Kim Yong Mi, Kim Un Jong…

Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, đội hình ra sân trong trận đấu này gồm cây chuyền hai Nguyễn Linh Chi, phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa (đội trưởng), đối cầu với Ngọc Hoa chính là phụ công Bùi Thị Ngà. Cặp chủ công là Đỗ Thị Minh và Hà Ngọc Diễm, vị trí  đối chuyền do Trần Thị Thanh Thúy đảm nhiệm. Trong vai trò libero không ai khác chính là Phạm Thị Liên.

Ngọc Hoa (áo trắng) và Jong Jin Sim như thường lệ là hai ngôi sao sáng nhất của trận đấu.

Ở sét đấu đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt khi có chiến thắng 25-20 với sự tỏa sáng của Ngọc Hoa và Ngọc Diễm. Tuy nhiên, ở những sét đấu sau đó các cô gái Triều Tiên đã đẩy nhanh tốc độ trận đấu bằng những pha phối hợp ở tầm thấp với tốc độ nhanh khiến hàng chắn và hàng thủ của tuyển Việt Nam trở tay không kịp. Dù đã có sự điều chỉnh khi HLV Thái Thanh Tùng tung một số vị trí khác vào sân nhưng đội bóng của Triều Tiên vẫn hoàn toàn nắm thế chủ động. Bên phía Triều Tiên, Jong Jin Sim là cầu thủ xuất sắc nhất khi giúp đội bóng của mình thắng lại liên tiếp trong 2 sét sau đó với cùng tỉ số 25-17.

Bước vào sét đấu thứ 4, các cô gái Việt Nam đã chơi tập trung hơn, khả năng bước 1 và phòng thủ của libero Phạm Thị Liên cũng tốt hơn 2 sét đấu trước giúp đội tuyển Việt Nam tổ chức được nhiều hơn các miếng đánh chiến thuật. Ngọc Hoa vẫn là điếm sáng của sét đấu này, giúp Việt Nam thắng lại với tỉ số 25-19, cân bằng 2 đều qua 4 sét đấu. Tuy nhiên, ở sét đấu quyết định, đội bóng nào bản lĩnh, có sự ổn định hơn về lối chơi sẽ là đội bóng giành được chiến thắng và Triều Tiên đã làm được điều này. Với pha tấn công chiến thuật ở vị trí số 3 của Jong Jin Sim, Triều Tiên đã kết thúc sét đấu quyết định với tỉ số 15-12.

Sau khi kết thúc chuyến tập huấn ngắn ngày tại Triều Tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ di chuyển sang Trung Quốc để tham dự giải Bóng chuyền nữ Vô địch châu Á diễn ra từ ngày 20 – 28/5 trước khi lên đường tham dự SEA Games 28 tại Singapore.

Mời các bạn cùng theo dõi video tóm tắt giữa đội tuyển Việt Nam gặp CLB 4.25 của Triều Tiên:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều