Tiêu đề của website

Tập trung hai đội tuyển Bóng chuyền nam nữ Quốc gia Việt Nam.

Từ ngày 10/1/2015 đến 29/3/2015, nhằm chuẩn bị cho SEA Games 28 vào tháng 6. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã quyết định tập trung đợt 1 hai đội tuyển Bóng chuyền nam nữ Quốc gia tại Trung tâm HLTTQG I Hà Nội. Theo đó, đội tuyển nữ đa phần là các tay đập trẻ gồm:


Từ ngày 10/1/2015 đến 29/3/2015, nhằm chuẩn bị cho SEA Games 28 vào tháng 6. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã quyết định tập trung đợt 1 hai đội tuyển Bóng chuyền nam nữ Quốc gia tại Trung tâm HLTTQG I Hà Nội. Theo đó, đội tuyển nữ đa phần là các tay đập trẻ gồm:

HLV trưởng Phạm Văn Long (Thông tin Liên Việt Post Bank)

HLV phó Lê Văn Dũng (Ngân hàng Công Thương)

Trợ lý  Phạm Ngọc Anh (Phòng không không quân)

Nhóm chuyền hai:

Nguyễn Linh Chi (Thông tin Liên Việt Post Bank)

Nguyễn Thu Hoài (Ngân hàng Công Thương)

Nhóm chủ công:

Trần Thị Thanh Thúy (VTV Bình Điền Long An)

H'mia Eban (VTV Bình Điền Long An)

Hà Ngọc Diễm (Vĩnh Long)

Âu Hồng Nhung (Thông tin Liên Việt Post Bank)

Lê Thị Hồng (Hải Dương)

Phạm Hải Yến (Quảng Ninh)

Nguyễn Thị Xoan (Phòng Không Không Quân)

Nhóm phụ công:

Lê Thanh Thúy (Ngân hàng Công Thương)

Lưu Thị Huệ (Ngân hàng Công Thương)

Bùi Thị Ngà (Thông tin Liên Việt Post Bank)

Đinh Thị Trà Giang (Tiến Nông Thanh Hóa)

Nhóm libero:

Cao Thị Hồng (Hải Dương)

Phạm Thị Liên (Thông tin Liên Việt Post Bank).

Danh sách tập trung đợt 1 thiếu vắng khá nhiều các tay đập chủ lực.

Danh sách ĐT bóng chuyền nam tập trung lần này tiếp tục vắng mặt chủ công Ngô Văn Kiều, cùng với đó sẽ là sự góp mặt của một số cái tên mới lần đầu tiên được tập trung cùng đội tuyển như: Văn Dữ, Hoài Hận, Công Chiến. Sau đây là danh sách cụ thể:

HLV trưởng Phùng Công Hưng

HLV phó Lê Hồng Hảo

Nhóm chủ công:

Nguyễn Hữu Hà - Kiêm trợ lý HLV

Hoàng Văn Phương (Thể Công Binh đoàn 15)

Lê Quang Khánh (Long An)

Từ Thanh Thuận (Vĩnh Long)

Nguyễn Văn Dữ (Vĩnh Long)

Đặng Long Kiếm (Quân Đoàn 4)

Nhóm phụ công:

Nguyễn Vũ Hoàng (Thể Công Binh đoàn 15)

Lê Hoài Hận (Long An)

Nguyễn Hoàng Thương (Maseco TPHCM)

Nguyễn Công Chiến (Biên Phòng)

Nhóm chuyền hai:

Giang Văn Đức (TA Ninh Bình)

Vũ Hồng Quân (Biên Phòng)

Nhóm libero:

Nguyễn Xuân Thành (TA Ninh Bình)

Nguyễn Văn Sang (Đức Long Gia Lai).


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều