Tiêu đề của website

Bỏ qua Bùi Thị Ngà, Ayuthaya ATCC mời hoa khôi Phạm Kim Huệ.

Theo thông tin từ phía Thái Lan cho biết, sau khi Nguyễn Thị Ngọc Hoa chia tay Ayuthaya ATCC chuyển sang thi đấu cho CLB Bangkok Glass. Trong vòng 2 giải Bóng chuyền VĐQG Thái Lan 2015 sắp tới, Ayuthaya ATCC đã khuyết một vị trí phụ công và người mà họ muốn nhắm tới lần này chính là hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ.


Theo thông tin từ phía Thái Lan cho biết, sau khi Nguyễn Thị Ngọc Hoa chia tay Ayuthaya ATCC chuyển sang thi đấu cho CLB Bangkok Glass. Trong vòng 2 giải Bóng chuyền VĐQG Thái Lan 2015 sắp tới, Ayuthaya ATCC đã khuyết một vị trí phụ công và người mà họ muốn nhắm tới lần này chính là hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ.

Chia sẻ của HLV trưởng CLB Ayuthaya ATCC - Jaran Neamtabtim trên facebook cá nhân.

Theo HLV trưởng CLB Ayuthaya ATCC - Jaran Neamtabtim chia sẻ với Vollyeball.vn: “Thật sự chúng tôi đã không có thông tin gì của Kim Huệ trong thời gian qua. Nếu như không có đoạn video của các bạn, chúng tôi còn tưởng cô ấy đã nghỉ thi đấu. Chúng tôi đã biết tới cô ấy từ rất lâu, một cô gái tuyệt vời. Chúng tôi luôn đánh giá Kim Huệ và Ngọc Hoa là cặp phụ công xuất sắc nhất Đông Nam Á cùng với Pleumjit Thinkaow. Thực sự sau khi Ngọc Hoa chia tay Ayuthaya ATCC đến với Bangkok Glass, vị trí phụ công chính là một trong những điểm yếu nhất của chúng tôi hiện tại và Kim Huệ chính là sự lựa chọn tuyệt vời.”

Khi hỏi về việc CLB Ayuthaya ATCC đánh tiếng mời Bùi Thị Ngà, HLV Jaran Neamtabtim cho biết: “Thực tế là cả hai vị trí phụ công của chúng tôi đều yếu. Chúng tôi đã từng nhờ ông Shanrit nhân chuyến thăm Việt Nam đầu tháng 12 mời đích danh Bùi Thị Ngà nhưng CLB của cô ấy đã có những phản hồi không thực sự tích cực. Giờ mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là Phạm Thị Kim Huệ, cựu đội trưởng tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngay cả ở thời điểm hiện tại nếu được so sánh chúng tôi vẫn đánh giá Kim Huệ tốt hơn Bùi Thị Ngà, ở khả năng bám chắn và kinh nghiệm. Tuy nhiên, chúng tôi muốn có cuộc trao đổi cụ thể với Kim Huệ trong thời gian tới.”

Bởi thời gian cũng khá gấp, nên theo phía Ayuthaya ATCC cho biết sẽ gửi thư mời trực tiếp tới phía CLB Ngân hàng Công thương trong một vài ngày tới. Phía CLB của Thái cũng muốn Lãnh đạo đội bóng NHCT tạo điều kiện để họ có thể gặp mặt Kim Huệ vào ngày 5/1/2015, sau kì nghỉ tết dương lịch. Toàn bộ tiền vé máy bay của Kim Huệ sẽ do phía Thái Lan chi trả. Ngoài ra, nếu kí kết hợp đồng phía Ayuthaya ATCC cũng sẽ có những đặc cách giống Ngọc Hoa, để tạo điều kiện cho Kim Huệ có thể làm nhiệm vụ đồng thời giữa hai CLB.

Liên hệ với HLV trưởng Lê Văn Dũng của NHCT, ông cho biết: “Về cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ Kim Huệ thi đấu tại Thái Lan. Việc Huệ sang Thái một mặt giúp em có thêm thu nhập, mặt khác hình ảnh của Kim Huệ chính là hình ảnh đẹp của bóng chuyền nữ NHCT.”

 Kênh truyền hình hàng đầu Thái Lan là SMMTV đã có phóng sự dài nói về Phạm Kim Huệ.

Đây quả thật là một thông tin vui đối với cá nhân Phạm Kim Huệ cũng như niềm tự hào đối với đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương. Bởi sau nhiều nước mắt cuối cùng giá trị của cô đã vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và được bạn bè quốc tế công nhận. Mới đây kênh truyền hình hàng đầu Thái Lan là SMMTV đã có một phóng sự dài nói về Kim Huệ. Có thể thấy nếu CLB NHCT tạo điều kiện cho Kim Huệ sang Thái Lan thi đấu thì đây là một điều kiện tốt để cô quảng bá hình ảnh bóng chuyền Việt Nam nói chung và hình ảnh đội bóng chuyền nữ NHCT nói riêng trước bạn bè quốc tế. Điều đó cũng chứng tỏ vị trí của các VĐV Việt Nam đã thay đổi, sau thành công của Nguyễn Thị Ngọc Hoa ở mùa giải năm ngoái.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều