Tiêu đề của website

Bóng chuyền Cần Thơ: Bao giờ trở lại thời đỉnh cao?

Tại Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ 8-2012, bóng chuyền Cần Thơ đạt được thành tích khả quan với 1 HCV (nam THCS), 2 HCB (nam THPT và nữ THCS). Thế nhưng sau đó, nỗ lực gầy dựng lại các đội bóng chuyền của những HLV tâm huyết dần đi vào ngõ cụt do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là kinh phí eo hẹp.

Sau HKPĐ toàn quốc 2012, do Cần Thơ chưa thành lập đội tuyển bóng chuyền nên các vận động viên năng khiếu bóng chuyền không thể phát triển lên cao hơn, đành "tứ tán" khắp nơi, có người gia nhập đội trẻ địa phương khác, có người học tiếp lên đại học. Theo kế hoạch, Trường Phổ thông Năng khiếu (PTNK) TDTT Cần Thơ sẽ duy trì và chịu trách nhiệm đào tạo năng khiếu bóng chuyền nữ. Thế nhưng hiện nay, đội năng khiếu bóng chuyền nữ của trường chỉ có 8 vận động viên, chưa đủ chia thành 2 đội để tập luyện. Trong khi đó, một vài doanh nghiệp nhận thấy tiềm năng bóng chuyền Cần Thơ đã liên hệ với ngành thể thao hợp tác đào tạo vận động viên. Đơn cử như Tập đoàn Vạn Phát muốn liên kết phát triển bóng chuyền nữ, còn Tập đoàn Đức Long Gia Lai có ý định "bắt tay" gầy dựng bóng chuyền nam. Thế nhưng, do sự chuyển động chậm chạp mà đến nay công tác tuyển sinh môn bóng chuyền chưa thể triển khai; việc hợp tác vẫn chỉ dừng lại ở cam kết… miệng.

Pha đập bóng của nữ VĐV năng khiếu bóng chuyền Cần Thơ tại HKPĐ toàn quốc 2012. Ảnh: Minh Thảo

Theo ông Duy Minh Thái, HLV môn bóng chuyền, Tổ phó Tổ huấn luyện Trường PTNK TDTT Cần Thơ, đối với môn thi đấu tập thể như bóng chuyền đòi hỏi vận động viên phải mất ít nhất vài ba năm tập luyện kỹ thuật, trước khi hoàn thiện chiến thuật. Bóng chuyền Cần Thơ lâu nay không được duy trì đào tạo các tuyến, nên để có đội tuyển trở lại đỉnh cao phải mất ít nhất 5-6 năm. Theo ông Duy Minh Thái, hiện tại, bóng chuyền nữ có thể gầy dựng nhanh hơn nam, nhưng đến nay kế hoạch tuyển sinh chưa được phê duyệt thì đành chịu.

Khoảng đầu thập niên 1990, tên tuổi của bóng chuyền Cần Thơ đã từng vang danh toàn quốc. Sau đó, do không được đầu tư, quan tâm tương xứng, bóng chuyền Cần Thơ dần sa sút. Hiện nay, so với các địa phương khác ở khu vực ĐBSCL có bước phát triển bóng chuyền khá tốt như Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang... thì Cần Thơ đã quá chậm. Với tiến độ tuyển sinh và đào tạo như hiện nay, bóng chuyền Cần Thơ có nguy cơ tụt hậu lâu dài. Người hâm mộ bóng chuyền thành phố băn khoăn bao giờ Cần Thơ có tên trở lại trên "bản đồ" bóng chuyền Việt Nam?

 

NGUYỄN MINH – Báo Cần Thơ


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều