Tiêu đề của website

CLB Đức Long Gia Lai dự Cúp bóng chuyền các CLB nam châu Á 2014: MỘT DỊP ĐỂ THỬ SỨC

Rơi vào bảng B có đội đang giữ Cúp vô địch đến từ Iran, đội bóng từng xếp hạng 6 mùa trước là Oita Miyoshi Weisse Adler (Nhật Bản), đội ĐKVĐ của Việt Nam là Đức Long Gia Lai rất khó cạnh tranh được 2 suất đấu vòng chung kết sau đó. Chính vì vậy, HLV Bùi Quang Ngọc cùng các học trò chỉ xem đây như một dịp để thử sức, học hỏi bạn bè hơn là chạy đua thành tích. Giải sẽ diễn ra từ ngày 8-4 đến hết ngày 16-4 ở thủ đô Manila (Philippines).


Rơi vào bảng B có đội đang giữ Cúp vô địch đến từ Iran, đội bóng từng xếp hạng 6 mùa trước là Oita Miyoshi Weisse Adler (Nhật Bản), đội ĐKVĐ của Việt Nam là Đức Long Gia Lai rất khó cạnh tranh được 2 suất đấu vòng chung kết sau đó. Chính vì vậy, HLV Bùi Quang Ngọc cùng các học trò chỉ xem đây như một dịp để thử sức, học hỏi bạn bè hơn là chạy đua thành tích. Giải sẽ diễn ra từ ngày 8-4 đến hết ngày 16-4 ở thủ đô Manila (Philippines).

ĐLGL đặt quyết tâm cao trước giờ lên đường tham dự giải bóng chuyền CLB nam châu Á 2014.

Về đích ở vị trí thứ nhì tại Siêu Cúp bóng chuyền Việt Nam 2014, lối chơi của đội bóng phố núi xem chừng cũng tạm ổn. Điều băn khoăn nhất lúc này đối với ông Ngọc chính là ráp đội hình cho khéo, để những tân binh vừa gia nhập đội như Duy Quang, Xuân Thao, Quốc Hà, Tuấn Anh, Thanh Lam cùng 2 chủ công hàng đầu Từ Thanh Thuận (mượn từ các đội SXKT Vĩnh Long ) tạo nên một tập thể gắn kết trong thời gian ngắn nhất.

Tất nhiên, đấy là điều không dễ. Song, thủ quân Nguyễn Hữu Hà vẫn tin tưởng các đồng đội mới có thể hòa nhập dễ vào lối chơi của Đức Long Gia Lai, khi họ có khá nhiều thời gian thi đấu chung trong màu áo ĐTQG, đặc biệt là Quang Khánh và Thanh Thuận.

Hôm nay (5-4), Đức Long Gia Lai sẽ tổ chức lễ xuất quân và đặt mục tiêu tiến càng xa càng tốt ở sân chơi vốn vẫn bị đánh giá là quá tầm đối với bóng chuyền Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Sáng mai, thầy trò HLV Bùi Quang Ngọc sẽ bay sang Philippines để chuẩn bị bước vào giải đấu.

Có thể đội bóng phố núi không đoạt được vé dự VCK dành cho 8 đội hàng đầu châu lục, nhưng họ vẫn còn nguyên cơ hội tranh chấp các thứ hạng từ 15 trở về đến hạng 9. Việc 3 đội bóng của Iraq, Kuwait và Ấn Độ bất ngờ xin rút lui sẽ tạo điều kiện cho các đội bóng nhóm dưới như Đức Long Gia Lai, Hongkong, New Guinea... nỗ lực tranh chấp các thứ hạng cao hơn dự tính.

Trong khi đó, đến giữa tháng này, đội nữ Thông tin LVPostbank mới sang Thái Lan chuẩn bị dự Cúp các CLB châu Á 2014. Thầy trò ông Phạm Văn Long nằm ở bảng A cùng các đội Hisamitsu (Nhật Bản), Talyp Sport (Turmenistan), tuyển Iran và CLB Nakhon Ratchasima của nước chủ nhà. Cơ hội để các “chân dài” Thông tin giành 1 trong 2 tấm vé đi tiếp vào tứ kết là có cơ hội, vì so sáng tương quan lực lượng với đối thủ gần nhất là đội Nakhon, thầy trò ông Long cũng ngang ngửa. Ở bảng này, đội bóng đến từ Nhật Bản được đánh giá cao nhất.

LÊ QUANG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều