Tiêu đề của website

Matthew Anderson quay trở lại Zenit Kazan của Nga

Sau khi kết thúc World League 2014, Matthew Anderson đã tuyên bố rằng mình muốn nghỉ ngơi và xung quanh đó cũng có nhiều lời đồn đoán rằng anh đang có ý định giải nghệ. Tuy nhiên, trên trang cá nhân của mình Matthew Anderson tuyên bố rằng anh sẽ trở lại CLB Zenit Kazan của Nga.


Sau khi kết thúc World League 2014, Matthew Anderson đã tuyên bố rằng mình muốn nghỉ ngơi và xung quanh đó cũng có nhiều lời đồn đoán rằng anh đang có ý định giải nghệ. Tuy nhiên, mới đây trên trang cá nhân của mình Matthew Anderson tuyên bố rằng anh sẽ trở lại CLB Zenit Kazan của Nga.

Matthew Anderson hot boy của đội tuyển bóng chuyền Mỹ.

“Tôi đã quay trở lại, sau một kỳ nghỉ tuyệt vời giành cho gia đình. Tôi đã có quyết định tốt nhất cho bản thân với danh nghĩa của một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp. Vì vậy, tôi đã quay trở lại với CLB Kazan của Nga vào ngày 05/01 để bắt bầu tập luyện để có thể chuẩn bị tốt cho Champions League.” Phát biểu của Matt Anderson trên trang cá nhân.

CLB Zenit Kazan sau khi gặp rắc rối trong việc chuyển nhượng cây chuyền hai đội tuyển Pháp – Toniutti với luật chuyển nhượng của CEV. Ngay sau đó Zenit Kazan đã chuyển hướng đến cây chuyền hai của Iran là Saeid Marouf. 

Matthew John Anderson được sinh ra trong một gia đình có 5 chị em. Matt sinh ngày 18/04/1987 tại Buffalo, New York, Hoa Kỳ. Anh là chủ công bóng chuyền xuất sắc của đội tuyển Mỹ với chiều cao 2m08, bật đà 3m60, bật chắn 3m32. Matthew John Anderson từng khoác áo một số CLB lớn trên thế giới như: Hyundai Capital, Callipo Vibo Valentia, Casa Modena. Từ năm 2012 đến này Matt chơi cho câu lạc bộ Zenit Kazan của Nga.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều