Tiêu đề của website

Cây chuyền hai Nhật Bản - Oh Kongoh bị bắt vì trộm cắp tiền.

Cảnh sát đã bắt giữ một cầu thủ bóng chuyền đội tuyển quốc gia Nhật Bản bị nghi ăn cắp tiền từ một chiếc ví tại một trò chơi bắn đạn Pachinko ở Tokyo.


Cảnh sát đã bắt giữ một cầu thủ bóng chuyền đội tuyển quốc gia Nhật Bản bị nghi ăn cắp tiền từ một chiếc ví tại một trò chơi bắn đạn Pachinko ở Tokyo.

Kongo Oh, 30 tuổi, đang là cây chuyền hai của đội bóng chuyền nam Toray Industries Inc, sau khi bị cảnh sát bắt giữ đã phải thừa nhận các cáo buộc. Cảnh sát cho biết Oh lấy trộm tiền từ ví của một thanh niên khoảng 20 tuổi khoảng thời gian 20:30, thứ 4 ngày 12/12 tại tiệm pachinko ở Shinagawa Ward.

Cây chuyền hai Oh Kongoh trong màu áo ĐTQG Nhật Bản.

Cây chuyền hai này đã lấy đi 140.000 ¥ trên tổng số 150.000 ¥ có trong chiếc ví. Sau khi phát hiện bị mất trộm, nạn nhân đã liên hệ để trính báo sự việc với cảnh sát. Lúc này Oh, vẫn có mặt ở phòng khách, và đã thừa nhận các hành vi trộm cắp khi bị cảnh sát thẩm vấn.

Cây chuyền hai Oh Kongoh, được sinh ra ở Trung Quốc. Năm 2011 anh đã xin nhập quốc tịch Nhật Bản, năm 2014 Oh Kongoh đã cùng đội tuyển bóng chuyền Quốc gia nam Nhật Bản thi đấu rất nhiều giải quốc tế.

Phía Liên đoàn Bóng chuyền Nhật Bản đã ban bố lệnh cấm VĐV này thi đấu vì làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh ĐTQG nước này. Trước Oh Kongoh, tại ASIAD mới diễn ra tại Hàn Quốc, VĐV bơi lội 25 tuổi, Naoya Tomita cũng làm xấu xí hình ảnh đất nước khi bị bắt vì tội ăn cắp máy ảnh của một phóng viên đang tác nghiệp.


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều