Tiêu đề của website

Thiên Tân Trung Quốc vô địch

Sau 6 năm, một đại diện của Trung Quốc mới trở thành nhà vô địch của Giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á. Lần này chính là CLB Thiên Tân, nơi sở hữu chủ công tay trái rất nguy hiểm Li Yingying, lại có sự tăng cường thêm 2 VĐV thuộc ĐTQG là chủ công Liu Xiaotong và đối chuyền Gong Xiangyu. Đội bóng chủ nhà đã đánh bại Supreme Chonburi của Thái Lan với tỉ số 3-1 (25-18, 35-33, 16-25, 25-19).


Thiên Tân Trung Quốc giành ngôi vô địch. Ảnh: AVC

Phải nói rằng đại diện của Thái Lan đã có một trận đấu hay nhưng Thiên Tân có lợi thế rất lớn với những VĐV có chiều cao vượt trội. Pleumjit, Ajcharaporn và Wilavan có lẽ là những VĐV chơi tốt nhất bên phía Chonburi và họ đã cho khán giả thưởng thức rất nhiều pha bóng đẹp mắt trong sét đấu thứ 2 và thứ 3. Tuy nhiên, Li Yingying tỏ ra quá nguy hiểm, lại được sự hỗ trợ tốt từ Liu Xiaotong và Gong Xiangyu. Các mũi phụ công của Thiên Tân cũng hoạt động rất hiệu quả và chiến thắng của đội bóng Trung Quốc là hoàn toàn xứng đáng.

Đây là chức vô địch thứ 8 của Trung Quốc kể từ năm 2013 tại Việt Nam khi Lang Ping dẫn dắt CLB Quảng Đông Evergrande. Với CLB Thiên Tân thì đây là lần thứ 5 họ giành được danh hiệu này, trước đó là 2005 tại Ninh Bình, Việt Nam; 2006 tại Manila, Philipines; 2008 tại Vĩnh Yên, Việt Nam và 2012 tại Nakhon Ratchasima của Thái Lan.

Các danh hiệu cá nhân tại Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2019. Ảnh: AVC

Các danh hiệu cá nhân tại Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2019:

Cặp chủ công xuất sắc nhất: Li Yingying (Thiên Tân), Kato Hikari (Hisamitsu Springs)

Cặp phụ công xuất sắc nhất: Wang Yuanyuan (Thiên Tân), Li Yanan (Thiên Tân)

Đối chuyền xuất sắc nhất: Ajcharaporn Kongyot (Supreme Chonburi)

Chuyền hai xuất sắc nhất: Yao Di (Thiên Tân)

Libero xuất sắc nhất: Tsutsui (Hisamitsu Springs)

VĐV toàn diện nhất: Li Yingying (Thiên Tân)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều