Tiêu đề của website

Thanh Thúy – “ngôi sao” mới của Bóng chuyền Việt Nam

Sau Ngọc Hoa, cái tên Thanh Thúy giờ đây có lẽ đang nhận được nhiều sự chú ý nhất trong làng bóng chuyền nữ nước nhà. Đã bắt đầu nổi lên cách đây chừng 2-3 năm, nhưng có lẽ giờ mới là thời điểm để nữ VĐV bóng chuyền cao nhất Việt Nam khẳng định tài năng.


Sau Ngọc Hoa, cái tên Thanh Thúy giờ đây có lẽ đang nhận được nhiều sự chú ý nhất trong làng bóng chuyền nữ nước nhà. Đã bắt đầu nổi lên cách đây chừng 2-3 năm, nhưng có lẽ giờ mới là thời điểm để nữ VĐV bóng chuyền cao nhất Việt Nam khẳng định tài năng.

Ngày 19.3 tới đây, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp Bình Điền 2016 sẽ chính thức khởi tranh, cũng là sự khởi đầu cho những hoạt động bóng chuyền đỉnh cao của Việt Nam trong năm nay. CLB nữ VTV Bình Điền Long An đương nhiên nhận được nhiều sự chú ý, không chỉ với tư cách chủ nhà của giải đấu, mà trong đội hình của họ còn đang sở hữu nhiều gương mặt rất đáng chú ý hiện nay của Bóng chuyền Việt Nam như đội trưởng dày dạn kinh nghiệm Ngọc Hoa, chủ công trẻ Hà Ngọc Diễm và đặc biệt là Trần Thị Thanh Thúy, gương mặt trẻ được đánh giá sẽ là ngôi sao mới của Bóng chuyền Việt Nam.

Thanh Thúy chơi ấn tượng ngay trong lần đầu xuất ngoại

Chuyến xuất ngoại bổ ích

Điểm tựa cho niềm tin này chính là thành công mà Thanh Thúy vừa có được khi cùng người đàn chị Ngọc Hoa chơi ấn tượng và bảo vệ thành công chức vô địch cùng CLB Bangkok Glass tại giải VĐQG Thái Lan, một trong 4 giải bóng chuyền VĐQG hàng đầu châu Á. Đây cũng là lần xuất ngoại đầu tiên của Thanh Thúy và ở độ tuổi 18, Thanh Thúy cũng chính là VĐV trẻ nhất trong lịch sử BCVN được thi đấu cho một CLB nước ngoài. Nhớ lại cảm giác lần đầu bước ra một “sân chơi lớn”, Thanh Thúy vẫn chưa hết sự rụt rè: “Lúc mới qua bên Thái, quả thực là em lo lắng nhiều thứ, do là lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu, đồ ăn cũng chưa quen nên nhiều khi phải ăn mỳ gói. Nhưng lo nhất là việc không biết mình có đáp ứng được chuyên môn hay không vì ở đây có rất nhiều VĐV giỏi. Khi đó em chỉ biết cố gắng tập luyện thật chăm chỉ và dần dần đã được HLV của đội tin tưởng”.

Nhưng rồi vượt lên tất cả, Thanh Thúy đã có những màn trình diễn chói sáng tại Thái Lan. Cô không những có tên trong danh sách đăng ký mà còn được BHL tin tưởng để góp mặt trong đội hình chính. Trong những trận đấu tại Giai đoạn 2 của Thái League, "cầy sào" bóng chuyền Việt Nam luôn nằm trong top những VĐV ghi nhiều điểm nhất. Thanh Thúy thực sự đã cho thấy được sự tiến bộ sau 2 tháng góp mặt trên đất Thái và góp công lớn Bangkok Glass bảo vệ thành công được chức vô địch. Đây thực sự là một kỷ niệm ngọt ngào của Trần Thị Thanh Thúy trong lần tiên được xuất ngoại.

“Giờ thì em đã tự tin hơn nhiều. Đây chắc chắn là một kỷ niệm khó quên với bản thân em, giúp em thấy tự tin hơn cho chặng đường phía trước. Trước khi về nước, HLV cũng dặn em sẽ tiếp tục cố gắng và em cũng hy vọng mùa giải sang năm sẽ lại được CLB mời sang thi đấu” Thanh Thúy cho biết.

Điểm tựa từ "thần tượng"

Nói về thành công của Thanh Thúy, không thể không nhắc đến vai trò của người đàn chị Ngọc Hoa, gương mặt thậm chí còn đã khẳng định được tên tuổi tại Thái Lan sau ba mùa bóng chơi tại đây. Ngọc Hoa cũng chính là thần tượng của Thanh Thúy khi còn bé, là động lực để cô gái mới 18 tuổi này mạnh dạn theo nghiệp bóng chuyền. Qua Thái Lan, hai chị em chiếm đủ hai suất ngoại binh của đội, ở cùng phòng và cùng nhau đón giao thừa trên đất nước bạn, Ngọc Hoa chính là chỗ dựa tinh thần to lớn với Thanh Thúy để em nhanh chóng vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu và hòa nhập tốt ở CLB mới. Ngọc Hoa cũng tin rằng Thanh Thúy và nhiều VĐV trẻ khác của BCVN hiện nay đủ sức thi đấu tại nước ngoài nếu các em luôn giữ được sự tự tin: “ Ở Thái Lan, chỉ riêng phương pháp tập luyện thôi đã có nhiều cái khác, thường họ chỉ tập 8 buổi một tuần, ít hơn ở Việt Nam, Hoa không bình luận phương pháp đó là tốt hơn hay không bởi mỗi đội có những đặc thù riêng. Nhưng Hoa tin đấy cũng là một trải nghiệm bổ ích với các VĐV như mình và những em trẻ như Thanh Thúy. Có thể khẳng định Thúy đã học được nhiều điều, trưởng thành hơn nhiều sau quãng thời gian thi đấu ở Thái Lan. Qua đây thì Hoa cũng thấy rằng nhiều VĐV trẻ khác của Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng để thi đấu tại một giải đấu có chất lượng chuyên môn tốt như Thái League, vấn đề chỉ là các em có được các CLB chủ quản tạo cơ hội hay không và bản thân các em có đủ sự tự tin hay không?”

 Thanh Thúy - Ngọc Hoa trong chuyến thi đấu trên đất Thái.

Và như dân gian vẫn có câu, đi một ngày đàng – học một sàng khôn. Thanh Thúy đã có được nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm quý báu sau lần xuất ngoại đầu tiên tương đối thành công. Và giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp Bình Điền tới đây sẽ là một cơ hội tốt để người ta thêm một lần kiểm chứng sự trưởng thành của Thanh Thúy và để tự tin hơn khi nói rằng, sau Ngọc Hoa, Thanh Thúy sẽ là ngôi sao mới của làng Bóng chuyền Việt Nam.

Đôi nét về Trần Thị Thanh Thúy

Nữ VĐV Bóng chuyền cao nhất Việt Nam

Thanh Thúy sinh năm 1997 (18 tuổi), cô là VĐV gốc Hà Nam, lớn lên ở Bình Dương và hiện là thành viên của CLB Bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An. Từ khi mới 13 tuổi, cô đã có chiều cao 1m78 và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch của CLB VTV Bình Điền Long An. Hiện nay, với chiều cao 1m90, Thanh Thúy đang là nữ VĐV cao nhất trong lịch sử Bóng chuyền Việt Nam (Danh hiệu trước đây thuộc về VĐV Bùi Thị Ngà với chiều cao 1m87).

VĐV Bóng chuyền trẻ nhất trong lịch sử xuất ngoại

Năm 2014 là lần đầu tiên Thanh Thúy được gọi tập trung Đội tuyển Quốc gia và cho đến nay, cô đã nhanh chóng chứng tỏ sự trưởng thành. Ngày 4.1.2016 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thanh Thúy khi lần đầu tiên cô được ra nước ngoài thi đấu và cùng CLB Bangkok Glass bảo vệ thành công chức VĐQG Thái Lan, 1 trong 4 giải bóng chuyền VĐQG hàng đầu châu lục.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều