Tiêu đề của website

Hoa khôi bóng chuyền Phạm Kim Huệ quay trở lại ĐTQG ?

Kết thúc mùa giải năm ngoái, cựu đội trưởng tuyển bóng chuyền Việt Nam Phạm Kim Huệ bày tỏ ý định giải nghệ ở tuổi 33 để tập trung lo cho gia đình, cũng như chuyển sang làm HLV. Thế nhưng bước vào giải này, được sự động viên của các lãnh đạo cũng với đó là các em trẻ vẫn chưa đủ sức thay thế được các đàn chị chính vì vậy mà ngôi sao của bóng chuyền Việt Nam sẽ tiếp tục xuất hiện tại mùa giải 2016.


Kết thúc mùa giải năm ngoái, cựu đội trưởng tuyển bóng chuyền Việt Nam Phạm Kim Huệ bày tỏ ý định giải nghệ ở tuổi 33 để tập trung lo cho gia đình, cũng như chuyển sang làm HLV. Thế nhưng bước vào giải này, được sự động viên của các lãnh đạo cũng với đó là các em trẻ vẫn chưa đủ sức thay thế được các đàn chị chính vì vậy mà ngôi sao của bóng chuyền Việt Nam sẽ tiếp tục xuất hiện tại mùa giải 2016.

Kim Huệ nỗ lực với mục tiêu vô địch quốc gia cùng Ngân hàng Công thương. Ảnh: NLD.

Lý do là Huệ vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được đòi hỏi của một cầu thủ đẳng cấp và đội bóng Ngân hàng Công thương Việt Nam đang gặp khó về lực lượng mà chưa có sự thay thế xứng đáng cho hoa khôi này. Chính vì thế, Huệ xác định sẽ còn phải căng mình ra thi đấu đến hết mùa giải năm nay rồi mới nói lời chia tay sân đấu. “Dù tôi có giải nghệ lúc này thì các lãnh đạo vẫn giữ nguyên mức lương cho tôi. Nhưng ở đội bóng NHCT lãnh đạo có tình và yêu thương các chị em trong đội bóng lắm. Tôi nghĩ về cá nhân nhưng thực sự cũng nghĩ nhiều về tập thể. Tôi mong muốn các em mau trưởng thành để có thể thay thế các chị già như tôi hay Hà Hoa lắm rồi.” Kim Huệ tâm sự.

Tập luyện thi đấu thêm một mùa, hoa khôi Kim Huệ sẽ nối dài kỷ lục độc nhất vô nhị của mình về số lần dự tranh giải quốc gia với con số 17. Mùa giải duy nhất vắng bóng Kim Huệ là vào năm 2008 khi Kim Huệ gặp phải chấn thương nặng khi phải mổ u xu xương chày. Ở làng thể thao Việt, chưa có VĐV ở bất cứ môn nào có “thâm niên” dài như Huệ, chưa kể kỷ lục của cô còn mang tính liên tục.

Ở giải đấu cuối cùng của sự nghiệp, Kim Huệ đang khát khao cháy bỏng về một chức vô địch quốc gia cùng với Ngân hàng Công thương Việt Nam. Dù từng nhiều lần bước lên bục cao nhất cùng đội bóng cũ Thông tin LienVietPostBank, Huệ chưa có thêm một lần đăng quang cùng đội bóng mới. Thậm chí, cô phải trải qua  tới hai lần ôm hận khi thua chính đội bóng cũ ở trận chung kết, mà lần gần nhất ngay mùa giải 2015.

Mục tiêu vô địch của Kim Huệ cùng Ngân hàng Công thương Việt Nam ở mùa 2016 thực sự có cơ sở với những bước trưởng thành vượt bậc của chính mình, trong khi đương kim vô địch Thông tin LienVietPostBank đang  gặp khó vì chuyển giao lực lượng. Trong số ba đội được coi là ứng viên cho ngôi số một, CLB của Kim Huệ được đánh giá có đội hình mạnh đều nhất so với Thông tin LienVietPostBank và VTV Bình Điền Long An. Đối thủ quân đội mùa này coi như mất thủ lĩnh Phạm Yến, phụ công Bùi Thị Ngà cũng gặp phải chấn thương, còn đội bóng miền Tây không có sự phục vụ của chủ công hàng đầu Việt Nam Hà Ngọc Diễm, người trở về khoác áo đội bóng cũ Truyền hình Vĩnh Long.

Một cái kết có hậu và không thể trọn vẹn hơn nếu như hoa khôi Kim Huệ có thêm một chức vô địch quốc gia trong mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp với Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Sau khi phụ công Bùi Thị Ngà gặp phải chấn thương nặng ở gối trái là đứt dây chằng chéo trước. Giới chuyên môn cũng nhận định đây là thời điểm thích hợp để gọi lại ĐTQG phụ công Phạm Kim Huệ. Thứ nhất về chuyên môn Huệ và Hoa ở thời điểm hiện tại vẫn là nhất, các đàn em về sau chưa một ai có đủ năng lực và bản lĩnh để có thể vượt qua cái bóng quá lớn của hai người đàn chị. Thứ 2 người muốn cống hiến cho bóng chuyền như Kim Huệ là hiếm có, Kim Huệ đang là tấm gương cho nhiều đàn em về sự khổ luyện và cô sống đúng nghĩa khi đang coi bóng chuyền là một nghề. Thứ 3 sức ảnh hưởng về truyền thông của Kim Huệ vẫn quá lớn. Nếu như có sự xuất hiện trở lại của Kim Huệ trong màu áo ĐTQG chắc chắn đó sẽ là một cú hích lớn cho bóng chuyền Việt Nam trong bối cảnh đang dần bị thoái trào. Ở các nước có nền bóng chuyền phát triển hay ngay cả với Thái Lan, một đội tuyển bao giờ cũng được xây dựng theo mô hình 3 lớp, việc những nữ cầu thủ đang có phong độ cao dù đã ngoài 30 thậm chí là hơn vẫn góp mặt trong màu áo ĐTQG không phải là chuyện hiếm.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều