Tiêu đề của website

Libero Huỳnh Trung Trực: Điểm tựa của Sanest Khánh Hòa

Trong môn bóng chuyền, Libero đã được mệnh danh là những chiến binh can trường. Họ đều là những chuyên gia phòng thủ, người có trách nhiệm đỡ bước 1, cứu bóng cho toàn đội. Họ thường là người có đầu óc phán đoán, phản xạ nhanh nhất trên sân và khả năng bắt bước 1 cực tốt. Chữ Libero có ý nghĩa là “tự do”, đồng nghĩa với việc họ có thể thay thế cho bất kì ai trên sân trong các trận đấu. Họ không cần phải cao, vì họ không cần chơi bóng trên lưới và điều này cho phép những vận động viên thấp với khả năng bắt bước 1 tốt và kĩ năng phòng thủ siêu hạng có được một vị trí quan trọng trong thành công của toàn đội và BCVN cũng không là ngoại lệ.


Trong môn bóng chuyền, Libero đã được mệnh danh là những chiến binh can trường. Họ đều là những chuyên gia phòng thủ, người có trách nhiệm đỡ bước 1, cứu bóng cho toàn đội. Họ thường là người có đầu óc phán đoán, phản xạ nhanh nhất trên sân và khả năng bắt bước 1 cực tốt. Chữ Libero có ý nghĩa là “tự do”, đồng nghĩa với việc họ có thể thay thế cho bất kì ai trên sân trong các trận đấu. Họ không cần phải cao, vì họ không cần chơi bóng trên lưới và điều này cho phép những vận động viên thấp với khả năng bắt bước 1 tốt và kĩ năng phòng thủ siêu hạng có được một vị trí quan trọng trong thành công của toàn đội và BCVN cũng không là ngoại lệ.

Nếu như các cầu thủ tấn công dễ dàng được tung hô như một thần tượng dù chẳng phải khi nào đánh 10 quả cũng ăn điểm cả 10 nhưng ở vị trí libero chỉ cần một sai sót nhỏ thậm chí sẽ được coi như một tội đồ của trận đấu. Được nhà báo Nguyễn Lưu đánh giá là một trong 5 libero tốt nhất trong lịch sử bóng chuyền nam Việt Nam, thế nhưng khác với Văn Nhật, Xuân Thành, Văn Sang, Văn Cao, libero Huỳnh Trung Trực của Sanest Khánh Hòa lại vô duyên khi chưa một lần được bước lên đội tuyển.

Libero Huỳnh Trung Trực được coi là điểm tựa của Sanest Khánh Hòa.

Sinh năm 1990, trưởng thành từ bóng chuyền phong trào, thế nhưng nhờ tố chất thiên bẩm cùng với một kỹ thuật chuẩn xác, Trung Trực đã dễ dàng lọt vào mắt xanh của đội bóng phố biển Sanest Khánh Hòa. “Libero của thành phố biển thuộc loại năng động, anh có đóng góp xứng đáng cho Sanest Khánh Hòa tại giải VĐQG 2015. Trong trận chung kết với CLB Maseco TP.HCM, tôi tận mắt chứng kiến Trung Trực luôn hoàn thành tốt trong những pha bóng bước 1, thậm chí anh đã cứu thua nhiều đường bóng khó đỡ tưởng chừng như mười mươi điểm số đã thuộc về đối thủ.” Nhà báo Nguyễn Lưu chia sẻ.

Trong một đội bóng mà hầu hết các vị trí chủ chốt như Tuấn Anh, Văn Kiều hay giờ đây là Thanh Thuận đều bắt chuyền một và phòng thủ không tốt. Một mình libero Huỳnh Trung Trực phải đảm nhiệm rất nhiều vị trí, anh gần như phải bao trọn nửa sân nhưng libero có khuôn mặt điển trai này chưa một lần khiến khán giả hay đồng đội phải thất vọng.

Mùa giải này lực lượng của Sanest Khánh Hòa tương đối đồng đều. Trước Tết Nguyên đán, đội bóng của HLV Triệu Tử Thiên đã kịp bổ sung thêm cho đội hình của mình “Thùng thuốc pháo” Từ Thanh Thuận, chuyền hai Bùi Thiện Mến và phụ công Lê Tấn Thông thế nhưng vẫn còn rất nhiều nỗi lo ở vị trí chuyền một. Chắc chắn để có thể giành được chức vô địch như mong muốn của toàn đội thì libero Huỳnh Trung Trực sẽ phải vất vả hơn rất nhiều. “Về Sanest Khánh Hòa một thời gian tôi nhận thấy anh Trực là một người rất tốt. Luôn quan tâm đến các anh em trong đội. Về chuyên môn tôi thấy anh Trực không kém bất cứ một libero nào của Việt Nam hiện nay. Ngoài khả năng chuyền một và phòng thủ tốt thì anh Trực còn tạo được sự hưng phấn về tinh thần cho các anh em trong đội bóng. Tôi biết giấc mơ của anh Trực là được khoác lên mình chiếc áo của ĐTQG Việt Nam. Tôi biết anh ấy đang nỗ lực và phấn đấu hết mình để làm được điều đó.” Chủ công Từ Thanh Thuận chia sẻ.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Từ Thanh Thuận

Từ Thanh Thuận

Ngày sinh: 15/07/1992
Quê quán: Tiền Giang
CLB: Sanest Khánh Hòa
Vị trí: chủ công, đối chuyền
Số áo: 14
Tiêu điểm
Xem nhiều