Tiêu đề của website

Phạm Thị Kim Huệ
5

Phạm Thị Kim Huệ

Nickname: Hoa khôi
Quốc tịch: Việt Nam
Câu lạc bộ: Ngân hàng Công thương
Ngày sinh: 03/08/1982
Quê quán: Hà Nội
Chiều cao: 181 cm
Cân nặng: 69 kg
Sở thích: mua sắm, ăn uống, Games
Sự nghiệp
Vị trí: Phụ công
Thành tích: Miss Volleyball VTV Cup 2004; 6 HCB SEA Games; VĐV xuất sắc nhất giải VĐQG 1999, 2015; chắn bóng xuất sắc nhất cúp Thăng Long 2002; tấn công xuất sắc nhất cúp Cơ Điện Trần Phú 2006; VĐV ghi nhiều điểm nhất Cúp Nữ Hoàng Thái Lan 2006; VĐV chắn bóng xuất sắc nhất VTV Bình Điền Cup 2010; VĐV chắn bóng xuất sắc nhất Cúp CLB nữ châu Á 2011
CLB khởi đầu: Bộ tư lệnh Thông tin
CLB hiện tại: Ngân hàng Công thương
Bật đà: 305 cm
Bật chắn: 298 cm

Phạm Thị Kim Huệ sinh năm 1982 tại phố An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội, mẹ cô là công nhân, bố là bộ đội. Sở hữu chiều cao lý tưởng thừa hưởng từ bố mẹ, từ khi đi học Kim Huệ đã cao vượt trội so với các bạn cùng trang lứa. Năm 14 tuổi, học lớp 8 Trường THCS An Dương, Kim Huệ tham gia giải chạy cho trường và được chọn vào lớp điền kinh trẻ của Hà Nội. Thời gian sau đó, Kim Huệ tập luyện tại sân vận động Trịnh Hoài Đức với mục tiêu trở thành VĐV điền kinh.

Ngã rẽ của Kim Huệ là chuyển sang tập bóng chuyền tại đội bóng Bộ tư lệnh Thông tin. Sau này, Kim Huệ và Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã từng là cặp đôi Phụ công hàng đầu Đông Nam Á, ngoài ra, chị còn được mệnh danh là hoa khôi của Bóng chuyền Việt Nam trong hơn một thập kỷ. Ở tuổi 16, Kim Huệ đã giành một suất chính thức tại CLB cũng như ĐTQG.

Tại SEA Games 2003 trên sân nhà, Huệ đã chính thức được khẳng định với tư cách mũi đánh nhanh vào loại hay nhất Đông Nam Á, đặc biệt với cú đánh một chân ở vị trí số 2 đủ khuất phục mọi dàn chắn.

Chưa đầy 19 tuổi, Huệ được giao chiếc băng đội trưởng ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia - trẻ nhất trong lịch sử. Thời đỉnh cao 2002 - 2007, không ai ở khu vực Đông Nam Á có thể chơi hay hơn chị ở vị trí phụ công, cũng như có sức ảnh hưởng đến một đội tuyển quốc gia, một CLB như Kim Huệ.

Năm 2007 Kim Huệ từng gặp phải một chấn thương khá nặng khiến cô phải nghỉ thi đấu gần 2 năm.

Năm 2012 Kim Huệ quyết định chuyển sang CLB Ngân hàng Công Thương, chia tay Bộ tư lệnh Thông tin sau 16 năm gắn bó.

Trong sự nghiệp của mình, Kim Huệ từng nhiều năm là đội trưởng đội tuyển nữ BCVN, cũng như tại Bộ tư lệnh Thông tin. Kim Huệ đã mang về tổng cộng 6 HCB trong 6 lần tham dự SEA Games.

Bài viết liên quan
Cùng nghe các VĐV nói "xấu" về phụ công Phạm Thị Kim Huệ

Cùng nghe các VĐV nói "xấu" về phụ công Phạm Thị Kim Huệ

Mỗi mùa thể thao, khán giả lại có dịp trầm trồ về vẻ đẹp và chiều cao 1m80 của cựu đội trưởng đội bóng chuyền Việt Nam–Phạm Thị Kim Huệ. Đã có nhiều danh hiệu dành cho cô gái vàng này nhưng có vẻ như ...
Phụ công Phạm Thị Kim Huệ: Tiếng nói của người thầy

Phụ công Phạm Thị Kim Huệ: Tiếng nói của người thầy

Một tin vui đến với phụ công Phạm Thị Kim Huệ ngay trong năm 2017 khi cô chính thức được bổ sung vào thành phần Ban huấn luyện CLB Ngân hàng Công thương. Huệ sẽ cùng tham gia huấn luyện ở đội 1 với ...
Phụ công Phạm Thị Kim Huệ: Hơn cả một VĐV

Phụ công Phạm Thị Kim Huệ: Hơn cả một VĐV

Phụ công Phạm Thị Kim Huệ là người có thời gian gắn bó nhiều nhất với đội tuyển bóng chuyền nữ Quốc gia Việt Nam. Ở tuổi 34, Kim Huệ vẫn là gương mặt được chú ý nhiều nhất không chỉ vì vẻ đẹp mặn mà ...
Phụ công Phạm Thị Kim Huệ: Khi “chị già” tỏa sáng

Phụ công Phạm Thị Kim Huệ: Khi “chị già” tỏa sáng

“Chị già” biệt danh thân mật mà Kim Huệ vẫn thường gắn cho mình để mỗi lần tâm sự với các đàn em hay đó chỉ là câu cửa miệng quen thuộc mà Kim Huệ vẫn nói về tuổi nghề của mình so với các đàn em ở ...
Phạm Thị Kim Huệ: Tôi chưa ngừng phấn đấu bao giờ…

Phạm Thị Kim Huệ: Tôi chưa ngừng phấn đấu bao giờ…

Giới bóng chuyền thường gọi Kim Huệ là “người đẹp không tuổi”, cốt để ngợi khen cựu thủ quân trẻ nhất lịch sử của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cả về tài năng lẫn sắc đẹp. Giờ đây, khi đã bước ...
Cafe sáng với hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ

Cafe sáng với hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ

Phạm Thị Kim Huệ được xem là hoa khôi bóng chuyền Việt Nam. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1996, đến nay cô gái gốc Hà Nội này đã có 20 năm gắn bó với nghề. Với thành công trong sự nghiệp, Kim Huệ chỉ biết ...
Vận động viên khác