Tiêu đề của website

Ngọc Hoa xin rút khỏi Đội tuyển Việt Nam không tham dự VTV Cup 2016

Ngay sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Iran kết thúc, đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã đề đạt nguyện vọng lên BHL và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam xin rút lui không tham dự VTV Cup 2016.

Kể từ khi Cúp PV Đạm Cà Mau kết thúc, Ngọc Hoa đã tức tốc lên đường sang Thái Lan cùng CLB Bangkok Glass tham dự Cúp Hoàng Gia, một tuần sau đó Ngọc Hoa lại tiếp tục cùng các đồng đội tham dự Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2016, một giải đấu mà Ngọc Hoa chơi vô cùng xuất sắc và nổi bật.


Ngay sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Iran kết thúc, đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã đề đạt nguyện vọng lên BHL và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam xin rút lui không tham dự VTV Cup 2016.

Vắng Ngọc Hoa sẽ là một mất mát của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Kể từ khi Cúp PV Đạm Cà Mau kết thúc, Ngọc Hoa đã tức tốc lên đường sang Thái Lan cùng CLB Bangkok Glass tham dự Cúp Hoàng Gia, một tuần sau đó Ngọc Hoa lại tiếp tục cùng các đồng đội tham dự Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2016, một giải đấu mà Ngọc Hoa chơi vô cùng xuất sắc và nổi bật.

Là trụ cột ở đấu 3 giải liên tiếp trong vòng 1 tháng với một VĐV 29 tuổi quả là một điều không tưởng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, chỉ sau Giải bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2016 chưa đầy 4 ngày, Ngọc Hoa lại tiếp tục di chuyển từ 4 thành phố khác nhau với khoảng cách hơn 5.000 km để đến Vĩnh Phúc trước khai mạc 2 tiếng tham dự Cúp bóng chuyền Vô địch châu Á 2016. Đó có thể xem là một kỷ lục đối với một VĐV bóng chuyền đang ngấp nghé tuổi băm để thể hiện sự chuyên nghiệp và cống hiến hết mình ở cả đội tuyển quốc gia lẫn CLB.

Quá tải, mệt mỏi có lẽ là cảm giác của Ngọc Hoa lúc này, hơn nữa thay vì những lời động viên, khích lệ cho những cố hiến không biết mệt mỏi thì Ngọc Hoa bỗng gặp phải vô số những lời chỉ trích với kết quả không tốt của đội tuyển bóng chuyền nữ. “Ngay sau khi kết thúc giải đấu này, tôi muốn về gia đình để có thể nghỉ ngơi vài ngày cho lại sức trước khi cùng Bangkok Glass tham dự Cúp bóng chuyền Vô địch Thế giới. Đây là giải đấu mơ ước của tôi, giải đấu mà bất cứ VĐV bóng chuyền chuyên nghiệp nào cũng mong muốn trong đời có cơ hội một lần được góp mặt. Nhưng thi đấu với mật độ quá dày như thế này thực sự tôi không còn sức.” Ngọc Hoa tâm sự.

Kết quả đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại Cúp bóng chuyền Vô địch châu Á có thể sẽ tốt hơn nếu như Việt Nam có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Trong khi Thanh Thúy trước giải đấu có dấu hiệu tái phát chấn thương, Ngọc Hoa, Linh Chi đuối thể lực lại không có thời gian phối hợp với các đồng đội do đúng ngày khai mạc giải đấu mới góp mặt. Quân số chuẩn bị mỏng, thiếu VĐV tập luyện, nhiều VĐV chấn thương… là những nguyên nhân khách quan khiến đội tuyển Việt Nam không có được thành tích khà quan. Áp lực, tâm lý từ phía khán giả cũng như truyền thông cũng là lý do khiến các VĐV đang cảm thấy chán nản lúc này.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều