Tiêu đề của website

Phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Hết mình vì màu cờ sắc áo

4 ngày di chuyển từ 4 thành phố khác nhau với khoảng cách hơn 5.000 km có thể xem là một kỷ lục đối với một VĐV bóng chuyền đang ngấp nghé tuổi băm để thể hiện sự chuyên nghiệp và cống hiến hết mình ở cả đội tuyển quốc gia lẫn CLB. VĐV Ngọc Hoa - Đội trưởng đội tuyển Việt Nam và là ngoại binh của CLB Bangkok Glass (Thái Lan) đã có mặt tại Vĩnh Phúc để cùng đồng đội bảo vệ mục tiêu vào tốp 5 mà Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đặt ra. Cô đã dành cho SGGP Thể Thao đã có cuộc trò chuyện thân tình…


4 ngày di chuyển từ 4 thành phố khác nhau với khoảng cách hơn 5.000 km có thể xem là một kỷ lục đối với một VĐV bóng chuyền đang ngấp nghé tuổi băm để thể hiện sự chuyên nghiệp và cống hiến hết mình ở cả đội tuyển quốc gia lẫn CLB. VĐV Ngọc Hoa - Đội trưởng đội tuyển Việt Nam và là ngoại binh của CLB Bangkok Glass (Thái Lan) đã có mặt tại Vĩnh Phúc để cùng đồng đội bảo vệ mục tiêu vào tốp 5 mà Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đặt ra. Cô đã dành cho SGGP Thể Thao đã có cuộc trò chuyện thân tình…

Ngọc Hoa tiếp tục cùng đồng đội CLB Bangkok Glass (Thái Lan) đoạt hạng 3 Giải vô địch các CLB châu Á năm 2016. 

* Chào Ngọc Hoa. Được biết hôm 12-9 chị vẫn còn ở TP Laguna (Philippines) nơi diễn ra Giải bóng chuyền Vô địch các CLB châu Á năm 2016 rồi mới bay về đại bản doanh của đội Bangkok Glass. Ngày 13-9 mới về Long An với gia đình được một đêm để rồi sáng 14-9 chị lại đáp chuyến bay ra Hà Nội gia nhập với đội tuyển Việt Nam để thi đấu Giải vô địch Châu Á năm 2016. Chị cảm thấy như thế nào về chuyến đi lần này?

- Mệt mỏi là điều chắc chắn nhưng thành tích hạng 3 châu Á cùng với đội Bangkok Glass cũng là động lực giúp Hoa cũng cảm thấy đỡ mệt (cười). Rất tiếc là do Bangkok Glass đã mua vé khứ hồi từ trước nên không đổi được. Đó cũng là may mắn khi tôi có dịp về thăm gia đình được một buổi tối. Ban lãnh đạo công ty Thể thao Bình Điền Long An cũng chuẩn bị vé cho tôi ra làm nhiệm vụ quốc gia ngay trước khi khai mạc giải.

* Ở tuổi gần 30, Ngọc Hoa có bí quyết gì để có thể đảm nhiệm tốt các vị trí ở đội tuyển quốc gia, CLB VTV Bình Điền Long An và CLB Bangkok Glass?

- Hoa nghĩ rằng kinh nghiệm là điều quan trọng nhất để ban huấn luyện đặt niềm tin vào. Khó có thể cho rằng Hoa sẽ giữ được thể lực như 5 năm về trước nhưng với tinh thần “màu cờ sắc áo” thì Hoa luôn nỗ lực hết mình mỗi khi mình đứng trên sân. Ngoài nhiệm vụ đối với đội tuyển quốc gia thì trong năm 2016 này Hoa còn có hai giải đấu quan trọng là Giải vô địch CLB nữ thế giới với Bangkok Glass cũng như Giải vô địch Quốc gia với đội VTV Bình Điền Long An.     

* Ngọc Hoa nghĩ gì về cơ hội của đội tuyển Việt Nam tại Giải vô địch Châu Á lần này?

- Đối với bản thân Hoa, mỗi khi bước vào sân đấu đều nỗ lực hết mình dù cho thi đấu cho đội tuyển hay CLB. Giải châu Á này cũng là cơ hội tốt cho các VĐV trẻ đầy tiềm năng của Việt Nam trau dồi kinh nghiệm. Như đội Thái Lan và nhiều đội khác cũng mang sang nhiều cầu thủ trẻ. Nhưng cho dù Ban huấn luyện có sử dụng đội hình nào đi nữa thì đội tuyển Việt Nam sẽ quyết thi đấu hết mình để đạt thành tích cao, nhất là khi đang là nước chủ nhà của giải đấu.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều