Tiêu đề của website

Liệu có “Đẽo cày giữ đường” ?

Tại Đại hội liên đoàn bóng chuyền việt nam nhiệm kỳ 6, một trong những vấn đề quan trọng được các lãnh đạo của liên đoàn đưa ra là tập trung phát triển trẻ. Bằng chứng là đội tuyển trẻ nữ quốc gia đã có chuyên gia đến từ Nhật Bản huấn luyện. Tuy nhiên hết tháng 12, chuyên gia của này sẽ lên đường về nước. Và câu hỏi đặt ra là liệu liên đoàn bóng chuyền việt nam có tiếp tục với các chuyên gia nước ngoài nữa hay không khi họ ít nhiều đã để lại dấu ấn đậm nét sau gần 2 tháng thử việc tại việt nam.


Tại Đại hội liên đoàn bóng chuyền việt nam nhiệm kỳ 6, một trong những vấn đề quan trọng được các lãnh đạo của liên đoàn đưa ra là tập trung phát triển trẻ. Bằng chứng là đội tuyển trẻ nữ quốc gia đã có chuyên gia đến từ Nhật Bản huấn luyện. Tuy nhiên hết tháng 12, chuyên gia của này sẽ lên đường về nước. Và câu hỏi đặt ra là liệu liên đoàn bóng chuyền việt nam có tiếp tục với các chuyên gia nước ngoài nữa hay không khi họ ít nhiều đã để lại dấu ấn đậm nét sau gần 2 tháng thử việc tại việt nam.

Nhận lời mời của liên đoàn bóng chuyền Việt nam, chuyên gia người Nhật bản ông Shuto Koichi và cộng sự đã có quãng thời gian thử việc tại đội tuyển bóng chuyền trẻ nữ quốc gia trong vòng 1 tháng rưỡi. Và họ đã mang đến một sự đổi mới gần như toàn diện trong cách tập luyện, sinh hoạt và tư duy chơi bóng của các cầu thủ. Hàng ngày, các buổi tập mà ông Koichi cho các học trò áp dụng khác khá nhiều so với những buổi tập trước đây cùng các huấn luyện trong nước hay tại câu lạc bộ của các cầu thủ. Những điểm yếu cố hữu của bóng chuyền việt nam trong nhiều năm qua được hai chuyên gia của Nhật Bản chú trọng chỉnh sửa nhiều nhất như chuyền một và chắn bóng. Bên cạnh đó là các mảng miếng tấn công phù hợp với thể lực các cầu thủ Việt nam như các pha đánh lao và đánh nhanh. Sau hơn một tháng làm việc cùng các cầu thủ trẻ, ông Shuto Koichi cảm thấy rất hài lòng.

Dấu ấn của chuyên gia người Nhật Bản là vô cùng rõ nét.

Ông Shuto Koichi cho biết: “Trong những buổi tập đầu tiên, hầu hết các cầu thủ của đội đều thực hiện sai nhiều động tác. Tuy nhiên các em đã tiến bộ từng ngày, và đến bây giờ sau hơn một tháng tập luyện cùng chúng tôi, tôi đã thấy được sự tiến bộ vượt bậc về cả ý thức và chuyên môn. Tôi hài lòng với những gì mà các cầu thủ trẻ đã thể hiện.”

Trong những buổi tập của mình, ông Shuto Koichi luôn thị phạm các động tác ngay trên sân và bắt các cầu thủ phải làm thành thục. Bên cạnh việc bù đắp nhiều thiếu sót của các cầu thủ trẻ, chuyên gia Nhật Bản còn mang đến rất nhiều nét tươi mới trong các buổi tập. Nhưng trên hết đó chính là tính kỷ luật và tác phong tập luyện của toàn đội. Mỗi ngày ông cho các cầu thủ tập 2 buổi sáng chiều. Mỗi buổi tập có thể kéo dài đến 4 tiếng. Dù tập luyện khá nặng nhưng các cầu thủ  luôn tỏ ra hào hứng.

12h đêm qua, ông Shuto Koichi đã lên đường trở về nước, tức là thời gian thử việc của ông Koichi với liên đoàn bóng chuyền việt nam đã kết thúc. Lúc đó ông sẽ phải chờ quyết định cuối cùng của ban chuyên môn về việc có ký hợp đồng chính thức với ông hay không khi họ sẽ họp bàn, xem xét và đánh giá những gì mà chuyên gia này đã thể hiện trong hơn 1 tháng qua.

“Tôi sẽ phải chờ quyết định cuối cùng của liên đoàn bóng chuyền việt nam. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại việt nam làm việc trong thời gian tới. Bởi tôi hài lòng với sự tiến bộ của các học trò. Chỉ có điều duy nhất tôi không hài lòng, đó là trang thiết bị tập luyện cho các cầu thủ còn nghèo nàn. Tôi tin, nếu đầu tư đúng hướng, bóng chuyền việt nam hoàn toàn có thể theo kịp bóng chuyền Nhật Bản trong vòng 10 năm tới.” Ông Shuto Koichi cho biết thêm.

Trong khi đó ông Lê Trí Trường, tổng thư ký liên đoàn bóng chuyền việt nam cho biết: “Liên đoàn sẽ xem xét khả năng  huấn luyện của ông Shuto Koichi rồi sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Hiện tại, liên đoàn bóng chuyền Nhật bản hứa sẽ giới thiệu huấn luyện viên tốt cho việt nam, còn ông Koichi tự sang xin thử việc. Vì vậy lúc này chúng tôi chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.”

Trong quá khứ, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã từng mời các chuyên gia của Trung Quốc huấn luyện các đội tuyển quốc gia, nhưng kết quả thế nào ai cũng biết. Các đội tuyển vẫn không thể cải thiện được thành tích của mình, còn liên đoàn cũng chỉ mời theo kiểu thời vụ. Lần này, khi những chuyên gia người Nhật đã thực sự tạo được dấu ấn ban đầu, hy vọng, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ kiên định với mục tiêu phát triển trẻ của mình bằng việc giao các chuyên gia nước ngoài huấn luyện lâu dài chứ đừng để tình trạng Đẽo Cày Giữa Đường như những lần trước để rồi xôi hỏng bỏng không.

Mời các bạn cùng theo dõi đoạn phóng sự sau:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều