Tiêu đề của website

Jenny Lang Ping – Người phụ nữ đi vào lịch sử Olympic

Olympic môn bóng chuyền nữ khép lại sau khi đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đã đánh bại Serbia 3-1 (19-25, 25-17, 25-22, 25-23) để đoạt HCV 2016.


Olympic môn bóng chuyền nữ khép lại sau khi đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đã đánh bại Serbia 3-1 (19-25, 25-17, 25-22, 25-23) để đoạt HCV 2016.

Đây là lần thứ ba đội bóng chuyền nữ Trung Quốc đoạt HCV Olympic. Trước đó, họ đã từng lên ngôi ở Olympic Los Angeles 1984 và Olympic Athens 2004.

HLV Jenny Lang Ping đi vào lịch sử Olympic.

Tuy nhiên, tấm HCV lần này đặc biệt hơn cả bởi nó giúp HLV Jenny Lang Ping đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên vô địch môn bóng chuyền nữ ở Olympic trong tư cách HLV lẫn VĐV. Trước đây khi còn là VĐV, bà Jenny Lang Ping đã cùng đội tuyển Trung Quốc đoạt HCV Olympic Los Angeles 1984.

Lang Ping sinh ngày 10/11/1960 cao 1m84 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Năm 1987, bà chuyển đến Los Angeles, Mỹ cùng người chồng cũ tên Bai Fan cũng từng là một VĐV bóng chuyền của ĐTQG. Năm 1992, Lang Ping sinh con gái đầu lòng có tên là Lydia Lang Bai, tuy nhiên đến năm 1995 cuộc hôn nhân của bà tan vỡ.

Năm 2008, ngay tại trên chính quê nhà tại Olympic Bắc Kinh, Lang Ping gây ấn tượng mạnh khi đưa các cô gái Mỹ đi đến trận chung kết và chỉ chịu thua trước Brazil. Sau Olympic thảm hại năm 2012 của đội tuyển nữ trung Quốc, năm 2013 Lang ping được mời về đảm nhiệm công việc HLV trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Trung Quốc và đó là cơ sở của cuộc thay máu lịch sử với rất nhiều các VĐV trẻ tài năng.

Dù đi vào lịch sử Olympic với chiếc HCV vừa giành được, bà Jenny Lang Ping tỏ ra rất khiêm tốn khi cho rằng chiến thắng của bóng chuyền nữ Trung Quốc mới là điều quan trọng chứ không phải thành tích cá nhân của bà. Nhật báo Daily Mail (Anh) dẫn lời bà Jenny Lang Ping: “Trước khi đến Brazil, tôi không nghĩ Trung Quốc sẽ đoạt HCV, may mắn lắm là có mặt trong tốp ba. Tôi không quan tâm đến việc bản thân đi vào lịch sử Olympic bởi điều quan trọng là đội tuyển Trung Quốc đã được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực tập luyện và thi đấu trong thời gian qua với tấm HCV Olympic”.

Dù sinh sống và làm việc 15 năm và có đủ điều kiện nhập quốc tịch Mỹ, tuy nhiên, Jenny Lang Ping vẫn giữ quốc tịch Trung Quốc của mình. Năm 2015, bà kết hôn lần hai với ông Wang Ngu là một giáo sư tại Trung Quốc làm việc tại học viện Khoa học xã hội.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều