Tiêu đề của website

Thay đổi lịch thi đấu của Cúp bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2016

Liên đoàn Bóng chuyền châu Á đã có thông báo về sự thay đổi của lịch thi đấu Cúp bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2016. Theo đó giải đấu sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 14-20/9 chứ không phải từ ngày 12-18/9 so với lịch công bố từ đầu năm của AVC.


Liên đoàn Bóng chuyền châu Á đã có thông báo về sự thay đổi của lịch thi đấu Cúp bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2016. Theo đó giải đấu sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 14-20/9 chứ không phải từ ngày 12-18/9 so với lịch công bố từ đầu năm của AVC.

Ngọc Hoa sẽ đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại Cúp Bóng chuyền Vô địch nữ châu Á 2016 sau khi kết thúc Giải Bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á  cùng Bangkok Glass tại Philippines.

Lý giải về sự thay đổi này, thì theo lịch thông báo từ đầu năm, Giải Bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2016, diễn ra từ ngày 3-11/9 tại Philippines. Và chỉ sau đó đúng 1 ngày là Cúp Bóng chuyền Vô địch nữ châu Á lần thứ 5 diễn ra tại Vĩnh Phúc từ 12-18/9. Chính vì lịch trình quá dày đặc lại không thuận tiện trong việc di chuyển với nhiều tuyển thủ, nên rất có thể AVC đã quyết định rời lại Cúp bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2016 muộn hơn dự kiến thời gian là 2 ngày.

Cúp Bóng chuyền nữ Vô địch châu Á là giải đấu thường niên của Liên đoàn bóng chuyền châu Á diễn ra vào các năm chẵn. Tham dự giải đấu là 8 đội mạnh nhất của bóng chuyền châu Á được chọn ra từ Giải bóng chuyền nữ Vô địch châu Á diễn ra vào các năm lẻ trước đó.

Cúp bóng chuyền nữ Vô địch châu Á sẽ được kênh truyền hình SMMSport của Thái Lan sẽ đảm nhiệm việc truyền hình trực tiếp cùng với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC của Việt Nam. Giải đấu chia làm 2 bảng, bảng A: Việt Nam (host), Thái Lan (3rd), Iran, Đài Loan TQ; bảng B: Trung Quốc (1st), Hàn Quốc (2nd), Kazakhstan, Nhật Bản.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều