Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á năm 2013: Cải thiện nổi thứ hạng ?

Thầy trò HLV Phạm Văn Long đã có mặt tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) để chuẩn bị cho giải vô địch châu Á sẽ khởi tranh vào ngày mai (13-9). Tranh chấp thứ hạng cao thì gần như không thể, nhưng bảo vệ hạng 7 hoặc lọt vào tốp 6 đội hàng đầu là khả năng cũng dễ xảy ra đối với đội tuyển nữ Việt Nam.


Thầy trò HLV Phạm Văn Long đã có mặt tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) để chuẩn bị cho giải vô địch châu Á sẽ khởi tranh vào ngày mai (13-9). Tranh chấp thứ hạng cao thì gần như không thể, nhưng bảo vệ hạng 7 hoặc lọt vào tốp 6 đội hàng đầu là khả năng cũng dễ xảy ra đối với đội tuyển nữ Việt Nam.

                   Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hy vọng cải thiện được thứ hạng tại giải vô địch châu Á.

Năm nay, Việt Nam lại tái ngộ Nhật Bản ở bảng C, nhưng khả năng chiếm ngôi nhì là rất cao vì 2 đối thủ còn lại khá nhẹ ký, gồm Indonesia và Hong Kong (TQ). Cơ hội vào vòng đấu chọn đội dự tứ kết rộng, nhưng thầy trò HLV Phạm Văn Long cũng khá thận trọng trước sự tiến bộ rất rõ rệt của bóng chuyền nữ Indonesia - đội từng thua Việt Nam 1-3 ở vòng loại giải VĐTG 2014 khu vực Đông Nam Á.

Vừa được thử sức ở Nhật Bản cách đây ít ngày, những điểm mạnh, yếu của tuyển Việt Nam đã lộ ra hết trong 2 trận đấu với Nhật Bản và Thái Lan. Khả năng chuyền 1 của nhiều VĐV vẫn kém, bám chắn và phòng thủ hàng sau chưa ổn định. Mặc dù HLV Phạm Văn Long đã cố gắng xoay sở nhằm tìm được sự tươi mới, nhưng rốt cuộc vẫn luôn phải sử dụng những gương mặt kỳ cựu Phạm Yến, Hà Hoa, Ngọc Hoa, Đỗ Minh, Nguyễn Xuân trong hầu hết các trận đấu.

Rõ ràng, sự cũ kỹ trong cách sắp xếp đội hình ra sân chưa thể mang lại một lối đánh thanh thoát cho đội tuyển, khi nhiều gương mặt triển vọng hoặc đã tạo được niềm tin về chuyên môn như phụ công Thanh Thúy và libero Kim Liên không được tạo điều kiện tập trung ĐTQG đợt này.

Đấu “tập huấn” ở vòng loại giải VĐTG 2014 có thể coi là dịp để đội tuyển nữ chuẩn bị kỹ hơn khi bước vào giải vô địch châu Á 2013, mà mục tiêu là cải thiện được thứ hạng hiện tại (3 giải liên tiếp chỉ xếp hạng 7). Nhưng cái đích cuối cùng mà giới chức bóng chuyền Việt Nam muốn đội tuyển nữ nhắm đến là bao nhiêu, hạng 5 hay hạng 6 thì không một ai khẳng định được, nhất là khi phong độ của hầu hết các tuyển thủ khá phập phù.

Vòng tứ kết là khả quan, nhưng tiến xa hơn vào nhóm 4 đội đấu bán kết thì khó, bởi lẽ, cuộc chơi trên đỉnh chỉ dành cho Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và nhiều khả năng là CHDCND Triều Tiên. Về đích ở vị trí thứ 6 giống như ở giải đấu diễn ra cách đây 10 năm ngay trên sân nhà cũng có thể coi là thành công được rồi.

Vấn đề là thầy trò HLV Phạm Văn Long đã chuẩn bị được gì trước vạch xuất phát?

THANH LÂM


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều