Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền lần thứ 10 năm 2016: Sức trẻ VTV Bình Điền Long An

Tiền thân là đội Dệt Long An với những cái tên như: Nguyễn Thị Hộ, Ngô Thị Vàng, Nguyễn Thị Hoa, Lê Thị Bích Liên, Trịnh Thu Dung, Nguyễn Thị Kim Thoa, Huỳnh Kim Anh Thư…


Tiền thân là đội Dệt Long An với những cái tên như: Nguyễn Thị Hộ, Ngô Thị Vàng, Nguyễn Thị Hoa, Lê Thị Bích Liên, Trịnh Thu Dung, Nguyễn Thị Kim Thoa, Huỳnh Kim Anh Thư… đánh đâu, thắng đó từng vô địch quốc gia năm 1992 và 1994. Năm 2004, được UBND tỉnh Long An chuyển giao và Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tiếp nhận và đổi tên thành đội bóng chuyền nữ Bình Điền - Long An. Đến năm 2007, đội bóng nhận được sự bảo trợ thông tin của Trung tâm Truyền hình VN tại TP. Hồ Chí Minh và đổi tên thành CLB VTV - Bình Điền - Long An cho đến nay.

 Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, Trung tâm Truyền hình VN tại TP. Hồ Chí Minh và Sở VHTT & DL tỉnh Long An, đội bóng chuyền nữ VTV - Bình Điền - Long An ngày một phát triển, gặt hái được nhiều thành công và đóng góp nhiều VĐV cho đội tuyển quốc gia.

Đội hình tham dự của VTV BĐLA đến với Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền 2016 với rất nhiều VĐV chất lượng như: Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Kim Liên, Trần Thị Thanh Thúy, Hà Ngọc Diễm… chính là đề tài nóng sốt trên các trang báo thể thao, cũng như có một lượng fan vô cùng đông đảo.

Trong năm 2015, thủ quân Ngọc Hoa là VĐV đầu tiên ghi tên mình vào lịch sử bóng chuyền Việt Nam, khi cô là nữ ngoại binh duy nhất trong màu áo CLB Bangkok Glass vừa giành được chức vô địch Giải Bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2015, đồng thời cô cũng đoạt luôn danh hiệu phụ công xuất sắc nhất của giải đấu. Nối tiếp thành công của người đàn chị, đầu năm 2016 Trần Thị Thanh Thúy cũng tiếp tục được CLB Bangkok Glass mời về và thành quả đầu tiên của cô gái trẻ chính là giúp đội bóng Thái Lan bảo vệ được chức vô địch Thai League mùa giải 2015/2016.

Ở thời điểm hiện tại, một số trụ cột của đội bóng như chủ công Võ Thị Kim Đính hay phụ công Nguyễn Thị Mỹ Nga chính thức giải nghệ, VTV Bình Điền Long An đã đôn lên đội hình 1 rất nhiều cầu thủ trẻ trong đó có chủ công Dương Thị Hên và phụ công Nguyễn Thị Trinh. Với sự cố gắng và quyết tâm của cả thầy và trò, HLV Nguyễn Quốc Vũ hy vọng sức trẻ của VTV BĐLA sẽ tạo nên những bất ngờ tại giải đấu.

Dưới đây là danh sách CLB VTV Bình Điền Long An tham dự VTV Bình Điền Cúp lần thứ 10:

Số áo

Tên cầu thủ

Ngày sinh

Chiều cao

Bật đà

3

Trần Thị Thanh Thúy

12/11/1997

1m90

3m08

4

Trần Thị Tuyết Hoa

14/4/1991

1m81

2m98

6

Lê Thị Ánh Nguyệt

14/2/1988

1m70

2m85

7

Nguyễn Thị Hồng Đào

24/7/1994

1m73

2m88

9

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

10/11/1987

1m83

3m05

10

Nguyễn Thị Bích Trâm

18/4/1990

1m73

2m98

14

Hà Ngọc Diễm

22/12/1994

1m77

3m10

15

Nguyễn Thị Trinh

06/9/1997

1m81

3m00

16

Nguyễn Thị Kim Liên

10/2/1993

1m60

 

18

H'Mia Eban

27/9/1995

1m79

3m05

1

Dương Thị Hên

14/4/1998

1m74

3m05

5

Huỳnh Thị Hồng Nhung

16/6/1994

1m80

2m99

11

Đoàn Thị Khen

6/12/1990

1m70

2m85

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều