Tiêu đề của website

Chia bảng Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền 2016: Cuộc đua khốc liệt

Còn đúng 18 ngày nữa, Giải bóng chuyền uy tín và giàu sức hút bậc nhất của làng bóng chuyền Việt Nam sẽ tiếp tục được khởi tranh. Theo đó 3 đội bóng Việt Nam và 5 đội bóng nước ngoài được chia làm 2 bảng đấu với sự khốc liệt và khó dự đoán.


Còn đúng 18 ngày nữa, Giải bóng chuyền uy tín và giàu sức hút bậc nhất của làng bóng chuyền Việt Nam sẽ tiếp tục được khởi tranh. Theo đó 3 đội bóng Việt Nam và 5 đội bóng nước ngoài được chia làm 2 bảng đấu với sự khốc liệt và khó dự đoán.

VTV Bình Điền Cúp 2016 hứa hẹn nhiều hấp dẫn và kịch tính.

Ở bảng A nếu như đội tuyển Malaysia được đánh giá là yếu nhất và khó có cơ hội lọt sâu, thì 2 tấm vé bước vào vòng bán kết sẽ được chia đều cho cả 3 đội còn lại. Nếu như đội 1 Giang Tô đang là á quân của China League thì đội trẻ cũng không kém cạnh khi họ cũng giành được HCB tại giải bóng chuyền trẻ Trung Quốc. Trong đội hình tuyển trẻ Giang Tô có tới 6 VĐV đang là thành viên của tuyển trẻ quốc gia. Với tuyển trẻ Thái Lan cũng không hề kém cạnh, khi trong năm vừa qua họ luôn nằm trong top 4 của châu lục từ U17, U19 đến U23. Các cầu thủ trả của Thái Lan cũng thường xuyên được cọ xát với rất nhiều đội bóng mạnh ở các giải đấu mang tầm cỡ thế giới. Dưới sự dẫn dắt của tuyển thủ quốc gia nhiều kinh nghiệm Chaisri, chắc chắn Thái Lan vẫn sẽ là đối thủ khó chịu của mọi đội bóng tại giải đấu này. Đội bóng còn lại là chủ giải VTV Bình Điền Long An quả thực sẽ là một giải đấu khó khăn khi rất nhiều trụ cột đang gặp phải chấn thương, sức mạnh của đội bóng vẫn sẽ phải dựa vào Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Ánh Nguyệt, Kim Liên, Ngọc Diễm bên cạnh một số các cầu thủ trẻ. Cũng tại giải đấu này năm ngoái, VTV Bình Điền Long An đã phải dừng chân ở bán kết sau trận thua ngược trước Thông Tin Lienvietpostbank.

Tại bảng B được dự đoán là khó khăn hơn, tuy nhiên 2 đội bóng được xếp ở cửa trên vẫn là 4.25 Triều Tiên và Thông Tin Liên Việt Postbank. Nếu như CLB 4.25 của Triều Tiên được đánh giá cao nhất nhờ lực lượng đồng đều, đặc biệt là sự cơ động của chủ công Jong Jin Sim thì Thông Tin Lienvietpostbank được đánh giá cao ở tính ổn định gồm những tay đập lên ngôi VĐQG hồi cuối năm ngoái như Đỗ Minh, Phạm Yến, Linh Chi, Bùi Ngà… Với Phúc Kiến của Trung Quốc do đã mất rất nhiều trụ cột tham gia ĐTQG, thậm chí ở giải đấu năm ngoái, đội bóng này còn để thua Thông Tin Liên Việt Postbank với tỉ số 1-3, chính vì vậy việc quay trở lại giải đấu này cũng cho thấy một quyết tâm rất lớn từ phía đội bóng đến từ Trung Quốc. Còn với Ngân hàng Công thương ngoài những đàn chị như Kim Huệ, Hà Hoa, Nguyễn Thị Xuân thì đội bóng này hứa hẹn sẽ trình làng rất nhiều tay đập trẻ như: Đinh Thị Thúy, Đòan Thị Xuân, Nguyễn Thu Hoài, Lưu Thị Huệ hay Vũ Thị Lập.

Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền 2016 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 27/3 tại NTĐ tỉnh Ninh Bình. CLB 4.25 của Triều Tiên hiện là nhà vô địch.

Bảng A: 1. Tuyển trẻ Thái Lan, 2. VTV - Bình Điền  Long An, 3. Jiangsu (Trung Quốc), 4. Tuyển Malaysia.

Bảng B: 1. CLB 4.25 Triều Tiên, 2. Fujian (Trung Quốc), 3. Thông tin LVPB,  4. NH Công Thương.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều