Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nữ quốc tế - VTV Bình Điền Cup lần 10 năm 2016: MỘT Ý TƯỞNG NHÂN VĂN

Trong khá nhiều nét mới của giải đấu lần thứ 10 này, thì sự kiện bán đấu giá các kỷ vật của 10 mùa giải đã qua để vận động kinh phí cho tỉnh Ninh Bình xây nhà tình nghĩa là rất đáng chú ý. Đấy là một ý tưởng nhân văn mà những nhà tổ chức như ông Lê Quốc Phong - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền - hay Phó Trưởng Ban tổ chức giải Vương Hoài Ân đặc biệt tâm đắc.


Trong khá nhiều nét mới của giải đấu lần thứ 10 này, thì sự kiện bán đấu giá các kỷ vật của 10 mùa giải đã qua để vận động kinh phí cho tỉnh Ninh Bình xây nhà tình nghĩa là rất đáng chú ý. Đấy là một ý tưởng nhân văn mà những nhà tổ chức như ông Lê Quốc Phong - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền - hay Phó Trưởng Ban tổ chức giải Vương Hoài Ân đặc biệt tâm đắc.

Tức là sau những cú đột phá giới thiệu và quảng bá hình ảnh của tà áo dài Việt Nam đến bạn bè quốc tế, những chuyến đi về nguồn khai phá lịch sử và con người trên khắp dải đất hình chữ S, từ Vị Thanh, Tân An, Biên Hòa cho đến Buôn Ma Thuột, Pleiku, Quảng Trị… đây rõ ràng là một trong những điểm nhấn đáng kể mà sân chơi này sáng tạo nên.

Chiếc áo của những tượng đài sẽ được đem ra đấu giá để ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho những người nghèo của tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, ngay tại đêm GALA của giải (diễn ra vào tối ngày 25-3), BTC giải sẽ bán đấu giá linh vật Trâu vàng của 10 mùa giải, 5 quả bóng có chữ ký của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại VTV Cup, đội tuyển sinh viên Nhật Bản, 3 đội bóng trong nước VTV Bình Điền Long An, Thông tin LVPB và Ngân hàng Công thương (từng vô địch giải đấu ít nhất 1 lần), bức tranh 10 lễ khai mạc, quả bóng chuyền lớn được thiết kế theo công nghệ hiện đại cũng như áo thi đấu của 4 tay đập được cho là xuất sắc nhất làng bóng chuyền nữ Việt Nam qua các thời kỳ như Hà Thu Dậu (NHCT), Phạm Thị Kim Huệ (Bộ Tư lệnh Thông tin), Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) và Phạm Thị Yến (Thông tin LVPB)…

Ông Vương Hoài Ân - Phó trưởng BTV giải - nhấn mạnh: “Mục đích chính của cuộc bán đấu giá tại đêm GALA của giải là thu hút sự quan tâm và lòng thiện hảo của các Mạnh Thường Quân muốn chung tay giúp sức cho chương trình hỗ trợ người nghèo của tỉnh Ninh Bình. Tất cả số tiền bán đấu giá các kỷ vật qua 10 lần giải sẽ được chuyển toàn bộ đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình để phục vụ các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa và ủng hộ người nghèo trong tỉnh. Chúng tôi chỉ muốn đóng góp một chút tâm sức cho tỉnh và cũng để xây dựng một mối quan hệ đầy thân thiết và nghĩa tình với Ninh Bình”.

Tức là giữa bộn bề lo toan chuyên môn, công tác tổ chức cho giải đấu lần thứ 10, những nhà tổ chức đã không quên được giá trị nhân văn do chính họ tạo dựng nên suốt nhiều năm tháng qua. Bóng chuyền nhờ thế không chỉ đến gần với giới thưởng lãm và người dân bằng những trận đấu căng thẳng, cạnh tranh gay gắt trên sân bóng mà còn đến bằng hành động giàu tính nhân văn khác nữa.

Với ông Lê Quốc Phong, ông Vương Hoài Ân hay nhiều thành viên trong BTC giải, tiêu chí “cứ cho đi rồi sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc đời” luôn thấm nhuần, và cũng nhờ vậy, giá trị của thương hiệu VTV Bình Điền Cup ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Bóng chuyền ở Việt Nam có lẽ chỉ VTV Bình Điền Cup tổ chức thường niên mới tạo được những nét chấm phá đáng yêu như thế…

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều