Tiêu đề của website

Cúp VTV9 Bình Điền 2019 đã sẵn sàng

Chiều nay như thường lệ, BTC đã tiến hành buổi họp kỹ thuật trước giải đấu để phổ biến lại thể thức thi đấu cũng như chốt lại danh sách chính thức của 8 đội tham dự giải. Trong đó, BIP của Mỹ, Tứ Xuyên Trung Quốc cùng U23 Thái Lan nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của giải đấu này.


Đại diện các đội bóng tham dự buổi họp kỹ thuật.

Năm ngoái, BIP để thua Giang Tô ở trận chung kết bởi vậy năm nay chắc chắn đội bóng đến từ Mỹ sẽ rất quyết tâm. Đội đương kim á quân giải đấu đã đến TP. HCM từ ngày 8-5, tranh thủ khám phá sự hoa lệ và hấp dẫn của một trong những thành phố nổi tiếng nhất xử sở hình chữ S, trước khi lên đường về với vùng đất Kiên Giang, bắt đầu chuyến trải nghiệm mới mẻ và ẩn chứa nhiều điều thú vị cùng Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền lần thứ 13-2019.

Thầy trò HLV Kyle Robinson tự tin trước giờ khởi tranh, bởi lẽ ở mùa giải năm ngoái, CLB BIP đã đụng độ nhiều đối thủ mạnh của làng bóng chuyền nữ châu Á. Thậm chí, các “chân dài” BIP đã trải qua trận chung kết giàu cảm xúc với CLB Giang Tô (Trung Quốc), nuối tiếc vì để thua ngược 2-3 chung cuộc. Cho nên, BIP trong lần trở lại Cúp VTV9 Bình Điền này, sẽ rất muốn tìm đến chiến thắng chung cuộc, nhằm xóa đi ký ức hơi buồn cũ.

Tất nhiên, như đánh giá của nhà cầm quân Kyle Robinson, các đội bóng tham dự Cúp VTV9 Bình Điền không dễ bị đánh bại, hơn nữa năm nay có nhiều CLB mới xuất hiện và thực lực còn là điều bí ẩn, thành ra CLB BIP dù được đánh giá cao cũng phải rất thận trọng khi bước vào các trận đấu ở vòng bảng.

8 đội bóng chốt danh sách cuối cùng trong buổi họp kỹ thuật.

Với hai đại diện của Trung Quốc thì Tứ Xuyên được đánh giá cao hơn rất nhiều đội bóng đồng hương là Đại học Nam Kinh. Còn nhớ tại VTV Cúp năm ngoái, phải rất vất vả và nhờ đến sự may mắn, đội tuyển nữ Việt Nam mới đánh bại được dàn VĐV rất đồng đều của Tứ Xuyên sau đó giành được chức vô địch. Năm nay, khi tham gia giải đấu ở cấp CLB, vẫn đội hình hùng hậu không có gì thay đổi, Tứ Xuyên sẽ là đối thủ được đánh giá rất mạnh với 4 CLB của Việt Nam ở giải đấu lần này.

Tương tự như vậy, theo miêu tả của những nhà tổ chức, đội tuyển U23 Thái Lan ngoài sự vắng mặt của Chatchu-On hay Pimpichaya vì chấn thương, thì thành phần tham dự giải đấu là lứa VĐV được chuẩn bị cho đấu trường U23 châu Á vào tháng 7 tới đây, cũng hứa hẹn mang lại nhiều điều thú vị cho Cúp VTV9 Bình Điền 2019. Đội tuyển U.23 xứ Chùa vàng được cựu tuyển thủ Wanna Buakew dẫn dắt, gồm nhiều tay đập trẻ triển vọng như  Wipawee, Tichaya, Thannacha… chắc chắn sẽ trở thành thách thức ở bảng A, nơi có đội chủ giải VTV Bình Điền Long An cùng các đối thủ Ngân hàng Công thương và CLB Nam Kinh (Trung Quốc) góp mặt.  

Với 4 đội bóng trong nước, dù là tân binh nhưng Hóa chất Đức Giang Hà Nội lại là đội bóng tỏ rõ tham vọng nhất khi thuê đến 2 ngoại binh mạnh là Holly Toliver (Mỹ, VĐV xuất sắc toàn diện ở mùa giải 2018) và Yeliz Basa (Thổ Nhĩ Kỳ, vừa giúp CLB Nakhon Ratchasima vô địch Thai-League 2019).


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều