Tiêu đề của website

"Chân ngắn" Ishikawa Mayu hiện tượng mới của bóng chuyền châu Á

Chỉ mang những cầu thủ U20 tham dự châu Á nhưng tuyển nữ Nhật Bản đã bảo vệ thành công chức vô địch châu Á 2019. Trong đó, chủ công Ishikawa Mayu chỉ cao 1m73 còn vượt qua Kim Yeon Koung giành cú đúp danh hiệu chủ công xuất sắc nhất và VĐV toàn diện nhất. Cô em gái chủ công số 1 tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản là Yūki Ishikawa cũng trở thành hiện tượng mới của bóng chuyền châu Á khi trước đó cũng giành được chức vô địch cùng danh hiệu chủ công xuất sắc nhất tại giải U20 thế giới.


Chỉ cao 1m73 nhưng lối đánh thông minh, kỹ thuật điêu luyện giúp Ishikawa Mayu trở thành hiện tượng của châu Á.

Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á diễn ra tại Hàn Quốc đã khép lại cách đây ít lâu sau trận chung kết giữa tuyển Nhật Bản và Thái Lan. Đây là màn so tài tái hiện trận chung kết châu Á 2017 và kết quả cũng không có gì khác, sau 4 hiệp đấu, các VĐV Nhật Bản đã bảo vệ thành công chức vô địch khi thắng Thái Lan 3-1. Trước đó, ở trận đấu bán kết, Hàn Quốc với tư cách chủ nhà đã vô cùng đau xót khi bị U20 Nhật Bản đánh bại, trong đó Ishikawa Mayu tung hoành thi đấu vô cùng mạnh mẽ trước sự bất lực của Kim Yeon Koung.

Đây là lần thứ 5 tuyển Nhật Bản vô địch châu Á và họ cũng ẵm luôn danh hiệu cao quý nhất, khi Ishikawa Mayu nhận giải "VĐV toàn diện nhất". Trước và trong giải, giới chuyên môn đều nhận định Kim Yeon Koung, tay đập xinh đẹp của Hàn Quốc có chiều cao 1m93 là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu kể trên, song Ishikawa Mayu, chủ công 19 tuổi cao 1m73 đã tỏa sáng không ngờ.

Dù có chiều cao rất khiêm tốn so với một chủ công, song Mayu lại bật rất cao, có khả năng tấn công đa dạng, chuyền một chuẩn xác, phòng thủ kiên cường... nên nhận giải "VĐV toàn diện nhất" là hoàn toàn xứng đáng.

Cô gái 19 tuổi cũng là minh chứng cho sức mạnh trẻ của Nhật Bản, bởi thực chất đội tuyển này đã mang tới giải với toàn cầu thủ dưới 20 tuổi, việc họ đánh bại Thái Lan bảo vệ chức vô địch là một bất ngờ cực lớn.

Ishikawa Mayu là thành viên CLB Toray Arrows.

Được biết mùa giải V-League 2019/2020, Ishikawa Mayu sẽ chính thức góp mặt trong màu áo đội 1 của CLB Toray Arrows. Đây là CLB có truyền thống và rất nổi tiếng tại Nhật Bản, là cái nôi sản sinh là Saori Kimura, ngôi sao bóng chuyền số 1 của bóng chuyền Nhật Bản trong hơn 1 thập kỷ.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều