Tiêu đề của website

Nguyễn Thị Ngọc Hoa: “Tôi chưa muốn giải nghệ”

Tại giải Bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2015 đang diễn ra tại Hà Nam. Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã có những chia sẻ rằng: “Hoa sẽ vẫn tiếp tục thi đấu, ít nhất là đến hết năm 2016. Bởi Hoa muốn rằng các VĐV trẻ ở VTV BĐLA phải thực sự cứng cáp trước khi Hoa giải nghệ. Câu lạc bộ lúc này vẫn rất cần Hoa.”


Tại giải Bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2015 đang diễn ra tại Hà Nam. Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã có những chia sẻ với Volleyball.vn rằng: “Hoa sẽ vẫn tiếp tục thi đấu, ít nhất là đến hết năm 2016. Bởi Hoa mong muốn rằng các VĐV trẻ ở VTV BĐLA phải thực sự cứng cáp trước khi Hoa giải nghệ. Câu lạc bộ lúc này vẫn rất cần Hoa.”

Như vậy, thông tin phía Ngọc Hoa hết năm 2015 giải nghệ khiến cống đồng fan bóng chuyền xôn xao trong suốt thời gian dài vừa qua là điều hoàn toàn không chính xác. Trao đổi với HLV Aphisak, ông cũng khẳng định: “Giải bóng chuyền VĐQG Thái Lan, mùa bóng 2015-2016, Ngọc Hoa vẫn sẽ tiếp tục sát cánh cùng CLB Bangkok Glass. Mục tiêu của chúng tôi trong mùa bóng tới chính là bảo vệ thành công được chức vô địch.”

Ngọc Hoa - Niềm tự hảo của bóng chuyền Việt Nam tại giải Bóng chuyền Vô địch các CLB nữ châu Á 2015.

Nguyễn Thị Ngọc Hoa được biết đến như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử của bóng chuyền Việt Nam. Ngoài chuyên môn không thể bàn cãi thì Ngọc Hoa còn là một thủ lĩnh tinh thần trên sân đấu, một tấm gương sáng trong lối sống sinh hoạt đời thường.

Ở Việt Nam, Ngọc Hoa cũng là VĐV có lượng fan vô cùng đông đảo. Mỗi bước chân của cô đi đều được người hâm mộ chú ý theo dõi. Cô cùng là niềm tự hào của bóng chuyền nữ VTV BĐLA cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhiều người hâm mộ và các nhà chuyên môn cũng có chung một nhận định rằng: “Con người, lối sống của Nguyễn Thị Ngọc Hoa toát lên giá trị văn hóa của đội bóng VTV BĐLA. Chính chuyên môn và lối sống đẹp của Ngọc Hoa đang là thương hiệu tốt nhất để quảng bá hình ảnh cho CLB.”

Nguyễn Thị Ngọc Hoa sinh ngày 10/11/1987, là một VĐV thuộc biên chế CLB VTV Bình Điền Long An. Cô là thành viên của Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam từ năm 2003 đến nay. Từ năm 2009 cô đã trở thành đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Năm 2013 Ngọc Hoa được CLB ATTC (THA) mời sang thi đấu cho đội và giúp đội đứng thứ 3 chung cuộc tại giải VĐQG Thái Lan 2014 và giành chức vô địch Siêu Cúp Thái Lan ngay sau đó, đồng thời giành giải phụ công hay nhất giải đấu. Cũng trong năm 2015 cô được mời sang Thái thi đấu cho CLB Bangkok Glass, giúp đội bóng này trở thành đội vô địch giải VĐQG Thái Lan 2015 và cô cũng là VĐV xuất sắc của giải. Tháng 9/2015 cô tiếp tục được CLB Bangkok Glass mời thi đấu tại cúp bóng chuyền các CLB Châu Á 2015.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Ngày sinh: 10/11/1987
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An, Bangkok Glass
Vị trí: phụ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều