Tiêu đề của website

HLV Kiattipong Radchatagriengkai: "Tôi chưa nhận được lời đề nghị nào từ phía Liên đoàn BCVN và nếu có mời tôi cũng không nhận".

Tại họp báo VTV cup 2014, Ông Trần Đức Phấn - vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT kiêm tổng thư ký VFV


Tại họp báo VTV cup 2014, Ông Trần Đức Phấn - vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT kiêm tổng thư ký VFV - cho biết: “Ngoài việc trình làng một thế hệ VĐV trẻ bắt đầu chín tới, VFV còn muốn tìm kiếm một HLV tài năng cho đội tuyển VN tại giải lần này. Và nhân vật được VFV quan tâm nhất là HLV Thái Lan Kiattipong. Trong thời gian diễn ra giải, VFV sẽ đặt vấn đề mời ông Ratchatagriengkhai Kiattipong giúp bóng chuyền VN”.

HLV Kiattipong Radchatagriengkai trả lời trước phóng viên báo chí Việt nam.

Tuy nhiên, mới đấy trước phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam ngày (18/05) về vấn đề này, HLV Kiattipong Radchatagriengkai đã có câu trả lời: "Tôi chưa nhận được lời đề nghị nào từ phía Liên đoàn BCVN và nếu có mời tôi cũng không nhận".

Và gần hơn là tại lễ bế mạc giải bóng chuyền nữ VTV cup 2014, trước đài Truyền hình KTS VTC và giới báo chí, một lần nữa câu hỏi này lại được lặp lại ông Kiattipong cũng đã có câu trả lời: "Tôi đã đi qua  rất nhiều Quốc gia, đã học hỏi từ nhiều nền bóng chuyền. Giờ là lúc tôi cống hiến và giúp ích cho bóng chuyền Thái Lan".

Như vậy, sau rất nhiều tò mò của khán giả và ngay cả giới chuyên môn, cuối cùng đã có câu trả lời rõ ràng. Không cần nghe câu trả lời của HLV Kiattipong Radchatagriengkai nhiều người cũng đã có sẵn câu trả lời cho mình. BCVN bao lâu nay luôn chỉ đặt mục tiêu ở đấu trường ao làng, họ luôn coi Thái Lan là đối thủ chính. Có lẽ nào, một ĐTQG mà bao lâu nay ông mất bao công gây dựng, ông lại qua giúp đối thủ để hất đi thành quả của mình. Qua làm việc cho Việt Nam có gì hơn so với Thái Lan ? Mà hơn hết, tại ngay trên chính quê hương mình, Kittipong lại đang là HLV hàng đầu được tôn thờ và trọng dụng.

Thay vì nên dành thời gian lo lắng đời sống cho các VĐV Việt Nam, cứu vớt nền bóng chuyền bao năm qua giậm chân tại chỗ. Thì Liên đoàn BCVN lại đem một HLV tầm cỡ châu Á như Kiattipong ra để làm trò đùa cho dư luận.

 

HƯNG HÀ


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều