Tiêu đề của website

TRÒ MỚI & THÀY CŨ

Dự khán trận khai mạc VTV Cup 2014, NB Nguyễn Lưu đã kịp nêu một bình luận ngắn. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc


Dự khán trận khai mạc VTV Cup 2014, NB Nguyễn Lưu đã kịp nêu một bình luận ngắn. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc

_____

Giải bóng chuyền VTV Cup 2014 được chào đón khá nồng nhiệt, với nhiều hy vọng rằng từ sân chơi đã thành truyền thống này, bóng chuyền Việt Nam (BCVN) sẽ có nhiều nét mới mẻ và chuẩn bị bước vào giai đoạn mới với những thành công mới. Điều này đã có cơ sở để khẳng định, trước hết là nét trẻ trung trong đội ngũ các cầu thủ.

Trong bản danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự VTV Cup 2014, chúng ta chỉ còn thấy hai chủ chốt là Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh (27 và 26 tuổi), ngoài ra là những cái tên trẻ như Bùi Thị Ngà, Hà Ngọc Diễm, Linh Chi, Trần Thảo, Thanh Thúy… và số lần vào sân của các cầu thủ này là đáng kể. Cuộc trẻ hóa của BCVN lần này khá ăn nhịp với khu vực trong đó đáng chú ý nhất là tuyển trẻ Thái Lan, tất cả các cầu thủ đánh chính ở đội tuyển Thái Lan đều không có mặt tại VTV Cup, ngay “dự bị hạng sang” là Thatdao cũng được ông HLV trưởng Kiatipon cho ngồi ngoài sân trong trận ra quân gặp tuyển chủ nhà. Bên cạnh chủ nhà và Thái Lan, đội Vân Nam Trung Quốc là một ê kip trẻ trung, y như Kazakhstan năm nay cũng chỉ còn vài ba cựu binh, ngoài ra là đội bóng Bình Nhưỡng đại diện cho nền bóng chuyền Triều Tiên, năm nay bạn đã để đội bóng mang tên thủ đô thay vì đội tuyển quốc gia với bà HLV Kang Ok Sun như mọi lần.

Sự trẻ trung từ danh sách là nét mới, tuy nhiên Liên đoàn BCVN năm nay lại lấy sự lựa chọn cũ, để cho HLV Nguyễn Mạnh Hùng cầm quân và đây là một đại diện mang nét bảo thủ của BCVN. Vì thế, ở trận ra quân, cùng một số vấn đề khác, chính những sai lầm của vị HLV này đã là tác nhân khiến chủ nhà thất bại nặng nề ở tỷ số 0-3! Trực tiếp quan sát trận đấu nói trên, nhiều chuyên gia lấy làm lạ khi thấy ĐTVN sa sút quá nhanh chóng về thể lực, một số bài tập rõ ràng là chưa đầy đủ như phát bóng và chắn bóng, kể cả việc thay người và hội ý của ông Hùng hầu như ít có tác dụng gì xoay chuyển trận đấu.

Có người nêu ý kiến tại sao chúng ta không dùng HLV Phạm Văn Long, tuy thế nhiều người am hiểu lại cho rằng ông Long lại thể hiện tư tưởng cá nhân trong việc huấn luyện nên đã từng gây nhiều bức xúc. Vì thế, việc có HLV ngoại xem như điều kiện tiên quyết để BCVN nhanh chóng vươn lên ở thời điểm này.

                                                                                      NGUYỄN LƯU


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều