Tiêu đề của website

Bóng chuyền nữ quốc gia: Diện mạo tươi tắn

Chủ công Đỗ Thị Minh và phụ công Ngọc Hoa là 2 cái tên còn sót lại của “Thế hệ vàng” bóng chuyền nữ Việt Nam trong đội hình vừa được triệu tập chuẩn bị đấu VTV Cup 2014, hàng loạt gương mặt trẻ triển vọng được trưng dụng tạo nên một diện mạo mới thực sự cho ĐTQG nữ Việt Nam.


Chủ công Đỗ Thị Minh và phụ công Ngọc Hoa là 2 cái tên còn sót lại của “Thế hệ vàng” bóng chuyền nữ Việt Nam trong đội hình vừa được triệu tập chuẩn bị đấu VTV Cup 2014, hàng loạt gương mặt trẻ triển vọng được trưng dụng tạo nên một diện mạo mới thực sự cho ĐTQG nữ Việt Nam.

Lần đầu tiên kể từ VTV Cup 2007, giới mộ điệu mới phấn khích trước sự chuyển mình đầy tươi tắn của đội tuyển nữ. Chưa biết đội hình với đa phần cầu thủ trẻ tuổi ấy tiến xa đến đâu ở sân chơi quốc tế tới đây, nhưng họ đã chính thức được “quy hoạch” cho tương lai.

Trên thực tế, bộ khung của ĐTQG nữ kỳ này dựa vào đội tuyển trẻ vừa được thử sức ở VTV Bình Điền Cup 2014, bổ sung thêm 2 tay đập kỳ cựu Đỗ Thị Minh và Ngọc Hoa, đồng thời đón sự trở lại của chủ công Trần Thanh Thúy và phụ công Lê Thanh Thúy - những VĐV trẻ đã tạo ấn tượng mạnh mẽ trong 2 mùa giải gần đây trong đội hình của VTV Bình Điền Long An và Vietsov Petro (cũ).

Đây là đội hình của tương lai, là điều mà giới làm nghề cũng như người hâm mộ chờ đợi. Trong bối cảnh ĐTQG bắt đầu xuống sức, trách nhiệm vẫn đặt nặng lên vai các cựu binh Phạm Thị Yến, Phạm Kim Huệ, Ngọc Hoa, Hà Thị Hoa Nguyễn Thị Xuân... thì rõ ràng việc trẻ hóa đội hình (dù mới là thử nghiệm) đã nhận được sự đồng tình tối đa, kể cả với việc HLV lão luyện Nguyễn Mạnh Hùng trở lại ghế HLV trưởng.

Tất nhiên, trong một sớm một chiều, chưa thể khẳng định đội hình với hơn 2/3 là gương mặt trẻ  (chủ yếu là lứa sinh năm 1990 trở về sau) đã đủ sức gánh vác trọng trách ở các đấu trường quốc tế (gần là Asian Games 2014 và SEA Games 28 tại Singapore), song điều cốt lõi là Hà Ngọc Diễm, Thanh Thúy, Linh Chi, Lê Thị Hồng, Lê Thị Dung, Bùi Thị Ngà, Thanh Hương, Trần Thảo, Kim Liên... được giới chuyên môn bắt đầu tin tưởng, kỳ vọng vào tiềm năng của họ. Vì thế, họ phải tận tâm, tận lực để xứng đáng với điều đó.

Lâu nay, đội tuyển nữ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận, từ giới truyền thông. Yêu mến và dành thiện cảm cho lứa VĐV thành danh như Kim Huệ, Phạm Yến, Hà Hoa, Nguyễn Xuân... rất nhiều, nhưng đến thời điểm ĐTQG có dấu hiệu chững lại, người ta càng mừng hơn nếu trong đội hình xuất hiện những cái tên mới, trẻ trung và giàu nhiệt huyết.

Thế nên, ĐTQG nữ chuẩn bị cho VTV Cup 2014 đã nhận được sự hưởng ứng nhiều như thế. Hy vọng ĐTQG sẽ giữ được sự tươi mới trong quá trình chuyển giao thế hệ từ Ngọc Hoa, Phạm Yến, Kim Huệ... cho các đàn em Ngọc Diễm, Thanh Thúy, Thanh Hương, chứ không còn là tạm thời, chắp vá nữa.

 

LÊ HÙNG-SGGP


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều