Tiêu đề của website

Dư âm bóng chuyền CHỜ Ý KIẾN CỦA LIÊN ĐOÀN

Siêu cúp BC Đạm Cà Mau 2014 vừa kết thúc, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc ngắn với nhà báo Nguyễn Lưu xung quanh sân chơi hấp dẫn này.


Siêu cúp BC Đạm Cà Mau 2014 vừa kết thúc, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc ngắn với nhà báo Nguyễn Lưu xung quanh sân chơi hấp dẫn này.

-----

-PV: Xin ông cho biết cảm tưởng sau khi kết thúc Siêu cúp Bóng chuyền Đạm Cà Mau?

-NB Nguyễn Lưu: -Nhìn chung là tốt, khán giả vùng cực nam Tổ quốc được xem những trận thi đấu đỉnh cao của môn BC, các VĐV của chúng ta có thêm dịp cọ xát rèn luyện và hình ảnh của BCVN nhận được sự quan tâm nhiều hơn của người hâm mộ.

-PV: Kết quả thi đấu là chính xác, thưa ông?

-NB Nguyễn Lưu: -Đúng vậy, kết quả sẽ thuyết phục hơn nếu giải suôn sẻ và có ít điều tiếng. Với sự bổ sung của tay đánh trẻ Từ Thanh Thuận, Maseco TP.HCM đã đăng quang thuyết phục, tuy nhiên cần thấy rằng nhà vô địch còn sở hữu phụ công Hoàng Thương cao nhất giải và có những cú đánh nhanh rất hiệu quả và ở tầm bóng cao. CLB Đức Long Gia Lai lần này thi đấu chưa sắc sảo, bộc lộ sự sơ khoáng ở khâu chắn bóng và cả bước một, hai nữa chủ công Hữu Hà lại không có được phong độ cao trong khi đó chuyền hai cũng còn chưa bao quát được thế trận. Hy vọng là họ sẽ rút kinh nghiệm để chuyến công du sắp tới ở Philippines sẽ khá hơn. Giải nữ, Thông tin vẫn không có đối thủ xứng tầm, NHCT tuy đã cố gắng và có bổ sung nhưng vẫn còn thua sút về nhiều mặt so với nhà vô địch.

-PV: Được ví như “mắt diều hâu” trên sân BC và cùng là người đặt tên cho Từ Thanh Thuận là “Thùng thuốc súng”, ông thấy Từ Thanh Thuận đã đạt tới đẳng cấp ngày nào của “Oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều?

-NB Nguyễn Lưu: - Rất hay, nhưng chưa tới. Khi Kiều “đại phá Thái Lan” anh ta đã có sự kết hợp giữa hai yếu tố cứng và mềm. Còn Thuận hiện tấn công sấm sét đầy uy lực nhưng đang còn thiếu sự tinh tế, nếu gặp các tay chắn cao và có kinh nghiệm như của hai đội Thái Lan và Indonesia tất sẽ khó khăn, vì thế cần rèn luyện tiếp. Thuận còn trẻ lắm, tương lai đang ở phía trước. Bản thân Từ Thanh Thuận phải ý thức được điều này, Liên đoàn BCVN cũng cần chăm sóc và có cách quản lí, bảo vệ và định hướng cho “cánh chim lạ” trên con đường chinh phục.

-PV: Tại SEA Games27, Nguyễn Thị Xuân được ghi nhận là người ghi điểm nhiều nhất của BC Việt Nam, lần này là Đỗ Thị Minh giành danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc nhất, ông thấy kết quả trên có chính xác?

-NB Nguyễn Lưu: -Chính xác. Trước hết, Minh ở một CLB mạnh nhất nên có nhiều lợi thế, ở bên kia lưới, đội NHCT thường xuyên kém bước một, lấy đâu bóng tốt? Nhìn chung, Đỗ Thị Minh chơi đa dạng hơn và đó là cấp CLB còn khi lên tuyển, có đồng đội hỗ trợ và khi gặp đối phương mạnh thì Xuân phát huy được hơn Minh, nếu rèn luyện thêm, Nguyễn Thị Xuân sẽ có vai trò khác hiện nay.

-PV: Tại sao Thể Công mới thua dễ dàng TA-NB ở Cúp Hoa Lư mà tại Siêu cúp Bóng chuyền Đạm Cà Mau 2014 lại thắng dễ dàng TA-NB?

-NB Nguyễn Lưu: -Đó là tì vết, nếu có thể nói vậy. Tôi xin nói thêm là với môn bóng đá, nơi tiềm ẩn nhiều nhất những bất ngờ thì một đội chỉ có trình độ cỡ 5/10 đội kia vẫn có thể giành chiến thắng song ở môn BC, điều ấy thường chỉ xảy ra với các đối thủ có trình độ na ná nhau. Việc chia chác như thế sẽ chỉ làm xấu đi hình ảnh BCVN mà thôi.

-PV:-Tại sao Liên đoàn BCVN chưa có động thái nào xử lý tiêu cực ấy, kể cả hành vi bỏ cuộc của TA-NB khi ức chế với TT Tùng. Lại nữa, ông TT Thanh Tùng đã nhiều lần thể hiện cái tâm thiếu trong sáng song tại sao Liên đoàn vẫn để ông ta cầm còi?

-NB Nguyễn Lưu: -Đây là việc của Liên đoàn BCVN. Quả thực, BC lâu nay “hiền lành” và ít có tiêu cực, tôi không rõ ở giải mời loại này, những chế tài nào sẽ được vận dụng song nhiều người xem đều rất muốn phải có chế tài nào đó làm sạch môn BC, từ những hành vi “xin-cho” của CLB đến tư cách của TT như ông Tùng. Tôi cũng đang chờ đợi ý kiến của Liên đoàn đây.

-PV: Xin cám ơn ông.

 

DUY HẢI


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều