Tiêu đề của website

Bóng chuyền Vĩnh Long đặt mục tiêu hạng 6/10 mùa giải VĐQG 2019

Vĩnh Long hiện là địa phương sở hữu đến 2 đội bóng chuyền đang có mặt thi đấu tại giải vô địch quốc gia trong những năm qua là XSKT Vĩnh Long và Truyền hình Vĩnh Long. Tại mùa giải 2018, 2 đội nam, nữ phải “lận đận” cho chiếc vé trụ hạng vào phút cuối. Tuy nhiên, trước mùa giải năm 2019, cả 2 đội đều đưa ra mục tiêu với thứ hạng 6/12 chung cuộc. Điều này rất khả thi!


Chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền là niềm hi vọng của đội nữ Truyền hình Vĩnh Long.

Trụ hạng trong ngạt thở

Đã có nhiều ý kiến xoay quanh thành tích thi đấu của các cầu thủ bóng chuyền nam Xổ số kiến thiết (XSKT) Vĩnh Long và nữ Truyền hình Vĩnh Long (THVL), dù mùa giải năm qua kết thúc vào cuối tháng 12/2018 tại TP Buôn Mê Thuột (Đăk Lăk).

Cả 2 đội rơi vào vòng chung kết ngược, trong khi đội nữ THVL thắng ngay trận đầu tiên với tỷ số 3-2 trước đội chủ nhà Đăk Lăk sau lễ khai mạc vào ngày 25/12. Hôm sau (26/12), đội nam XSKT Vĩnh Long lại thất bại 2-3 sau khi liên tục dẫn điểm trước đội Bến Tre và sau đó mới có trận thắng 3-1 trước Quân khu 4, để giành quyền trụ hạng.

Qua đó, đội THVL hạng 8, còn đội XSKT Vĩnh Long hạng 9. Đây được xem là cuộc tranh tài gian nan của lãnh đạo ngành TDTT cùng Liên đoàn Bóng chuyền của tỉnh Vĩnh Long. Việc này cũng dễ hiểu khi lực lượng ngày mỏng dần, bởi quy chế và “kinh tế” đã không giữ chân được các cầu thủ trụ cột.

Phía đội nữ THVL, chủ công Nguyễn Thị Nhã Phương lấy chồng, sinh con, chủ công Hà Ngọc Diễm liên tục bị chấn thương, sức khỏe kém phải thường xuyên nhập viện. Còn đội XSKT Vĩnh Long cũng tổn thất lực lượng khi hàng loạt tuyển thủ quốc gia: Nguyễn Hoàng Thương, Từ Thanh Thuận, Nguyễn Văn Dữ, Nguyễn Văn Học, Nguyễn Thanh Tú,… chia tay với đội.

Sự thiếu vắng hàng loạt cầu thủ của đội nam khiến BHL đội gặp khó khăn. HLV Trương Minh Hải tâm sự: “5 cầu thủ từng gia nhập ĐT Việt Nam và 3 gương mặt khác ra đi, đã để lại lỗ trống rất lớn trong đội hình thi đấu, khi mà các cầu thủ trẻ mới bổ sung chưa kịp trưởng thành.

Vì thế rất khó trong việc đua tranh các vị trí hàng đầu của giải. Sự cố gắng vượt bậc để giành quyền trụ hạng là nỗ lực lớn và trong thời gian tới cần nâng tầm cho các gương mặt trẻ để kịp bước vào đội hình thi đấu mùa giải 2019”.

Hạng 6/12, rất khả thi!

Mùa giải 2019 sẽ khai mạc vào ngày 3/4- khoảng thời gian rất ngắn cho mọi việc chuẩn bị. Theo ông Nguyễn Minh Hiền- Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long: “Có thể xem là tín hiệu đáng mừng khi chúng tôi đã hợp đồng được với HLV Nguyễn Văn Hải (Long An) để củng cố, nâng tầm về chuyên môn cho đội nam XSKT Vĩnh Long, bên cạnh sự bổ sung của chủ công Nguyễn Quốc Đoàn và chuyền hai Nguyễn Minh Long. Trong khi đội nữ THVL tiếp tục hợp tác với HLV Đào Thị La (Thái Bình).

Bên cạnh đó, việc thương thảo với phía nhà tài trợ chính cho 2 đội bóng nam và nữ cơ bản với nguồn kinh phí tài trợ cho mỗi đội từ 2,3- 2,5 tỷ đồng/năm”.

Với vị trí hạng 6/12 tại mùa giải 2019, tân HLV Nguyễn Văn Hải cho rằng: “Với những kinh nghiệm và kế hoạch sẽ thực hiện trong hơn 2 tháng này để bước vào giải, tôi hy vọng các cầu thủ XSKT Vĩnh Long sẽ thực hiện thành công”.

Trong khi trợ lý HLV- Nguyễn Thị Kim Túc cho biết: “Với việc duy trì tập luyện tốt của đội cùng với những tiến bộ của các cầu thủ trẻ, hy vọng thành tích tại mùa giải năm nay sẽ khẳng định được tên tuổi của đội THVL tốt hơn”.

Quan tâm đến hoạt động bóng chuyền của tỉnh nhà, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long- khẳng định: “Trong thời gian qua, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp Liên đoàn Bóng chuyền tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo, duy trì tổ chức các giải đấu phong trào, nhằm thu hút nhiều người tham gia và phát hiện kịp thời những VĐV trẻ để bổ sung cho 2 ĐT bóng chuyền của tỉnh Vĩnh Long.

Đồng thời, phát huy thành tích đạt được, cần có kế hoạch- phương án quan tâm, động viên các HLV, VĐV để giữ chân ở lại phục vụ cho quê hương. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt việc xã hội hóa trong thể thao nói chung để góp phần nâng tầm thành tích thi đấu qua các giải quốc gia và quốc tế. Từ đó quảng bá thương hiệu, về con người, quê hương và gắn với phát triển văn hóa- du lịch của tỉnh Vĩnh Long”.

- Với nguồn kinh phí tài trợ cho 2 đội bóng chuyền tỉnh nhà liên tục trong những năm qua, UBND tỉnh đã trao bằng khen 2 đơn vị: Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long.

- UBND tỉnh trao bằng khen 2 đội bóng chuyền: Nam XSKT Vĩnh Long và nữ THVL.

- Ngoài thưởng nóng cho 2 đội bóng, Liên đoàn Bóng chuyền tỉnh Vĩnh Long tặng thưởng mỗi đội bóng 50 triệu đồng, tổng số tiền là 95 triệu đồng/đội.


Tác giả:DƯƠNG THUNguồn: Báo Vĩnh Long
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều