Tiêu đề của website

Đi tìm đội tuyển bóng chuyền U23 nam Việt Nam 2019: Sanest Khánh Hòa chiếm ưu thế

Theo lịch thi đấu của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam 2019 thì đội tuyển U23 nam Việt Nam sẽ được tập trung để chuẩn bị cho Giải bóng chuyền Vô địch U23 nam châu Á tại Myanmar. Đánh giá một cách sơ bộ thì Sanest Khánh Hòa chính là CLB sẽ đóng góp quân số đông nhất với nhiều VĐV sinh năm 1997 trở lại đã thi đấu rất thành công tại đấu trường trong nước cũng như quốc tế trong năm 2018.


Đội hình của Sanest Khánh Hòa với nhiều VĐV trong độ tuổi U23.

Đánh giá một cách công bằng, cuộc trẻ hóa mạnh mẽ cùng việc thay đổi lối chơi của HLV Thái Quang Lai đã giúp cho Sanest Khánh Hòa có một thành công rực rỡ khi tiếp tục lọt vào top 3 đội tuyển của năm tại Cúp Chiến Thắng 2018. Xét về độ tuổi chiếu theo quy định, Sanest Khánh Hòa cũng chiếm ưu thế lớn với nhiều VĐV có trình độ chuyên môn và chiều cao tốt như: Nguyễn Quốc Đoàn, Nguyễn Thanh Phương, Lê Quốc Thiện, Trần Minh Khuyến hay Quách Nguyễn Gia Huy…

Bên cạnh đó, một số VĐV được các nhà chuyên môn để mắt tới ở các CLB khác như: Quản Trọng Nghĩa (Cảnh sát cơ động), Duy Phúc, Văn Hưng (Tràng An Ninh Bình), Hữu Tài (Long An), Văn Hiệp, Văn Mạnh (Biên Phòng), Huỳnh Trí, Thành Nhân (TP. Hồ Chí Minh), Trung Kiên (Thể Công), Ngọc Danh, Chí Thành (Hà Tĩnh)…

Dù là tập hợp rất nhiều VĐV trẻ triển vọng nhưng có thể thấy cơ hội của đội tuyển U23 Việt Nam cạnh tranh một tấm huy chương là gần như không có bởi một phần các đối thủ của châu lục như: Irar, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc… đều rất mạnh. Thêm vào đó do vắng mặt tại sân chơi này khá lâu nên U23 Việt Nam sẽ không được xếp làm hạt giống đồng nghĩa việc rơi vào bảng đấu có nhiều đối thủ mạnh cũng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cũng từ rất lâu rồi bóng chuyền trẻ nam Việt Nam đã vắng mặt tại các giải quốc tế, sự cọ xát của các em với các đối thủ mạnh gần như là không có, thành thử một giải đấu bổ ích như U23 nam châu Á với nhiều đối thủ mạnh để học hỏi, cọ xát sẽ là liều thuốc bổ quý giá giúp các em trang bị thêm hành trang tốt hơn để bước vào tương lai.


Tác giả:ANH TUẤNNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều