Tiêu đề của website

Trọng tài được giải oan cho tình huống gây tranh cãi trong trận đấu NHCT gặp TN Thanh Hóa

Cúp Hùng Vương 2016 tiếp diễn với trận bán kết đáng chú ý giữa Tiến Nông Thanh Hóa và đội bóng nhà giàu Ngân hàng Công Thương.


Cúp Hùng Vương 2016 tiếp diễn với trận bán kết đáng chú ý giữa Tiến Nông Thanh Hóa và đội bóng nhà giàu Ngân hàng Công Thương.

Xét về tương quan lực lượng, Ngân hàng Công thương được đánh giá cao hơn hẳn khi sở hữu những cái tên giàu kinh nghiệm như Hà Hoa, Kim Huệ, Thu Hòa, cùng với đó là dàn VĐV giàu sức trẻ như Đinh Thúy, Đoàn Xuân, Lê Thúy,... Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi Tiến Nông Thanh Hóa chơi quật khởi để kéo Ngân hàng Công thương vào ván đấu thứ năm. Tại đây đội bóng xứ Thanh có lúc dẫn 11-8 rồi nắm quyền định đoạt trận đấu khi dẫn trước 14-13. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu không có pha bóng tranh cãi ở điểm số bước ngoặt. Trong một pha tấn công của Ngân hàng Công thương, theo nhận định trọng tài biên phất cờ báo hiệu bóng trong sân và trọng tài chính cũng cho điểm đội bóng ngân hàng.

Để thua đau, các cô gái Thanh Hóa tỏ ra bức xúc, các fanpage bóng chuyền cũng được thể hùa theo còn thêm muối, thêm mắm cho rằng bóng ra ngoài tận 40 cm. Thậm chí VĐV Đinh Thị Trà Giang của TN Thanh Hóa còn vu khống khi tố cáo trọng tài ăn tiền bôi nhọ hình ảnh của trọng tài chính và đội bóng NHCT. Được đà nhiều fan bóng chuyền tỏ ra quá khích khi chia sẻ thông tin làm sự việc càng trở nên nghiệm trọng. Bất ngờ hơn là ngay khi bị Liên đoàn BCVN cảnh cáo vì những phát ngôn sai sự thật thì VĐV này còn tỏ ra thách thức.

Do tính chất của sự việc đi quá xa so với thực tế, phóng viên của VTV đã vào cuộc nhằm tìm ra sự thật. Bằng những video phóng sự của phóng viên có mặt tại NTĐ ghi lại, qua phân tích làm chậm đã xác định bóng đã “liếm vạch” để giải oan cho trọng tài chính Nguyễn Huy Tài. Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau do PV VTV thực hiện:

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều