Tiêu đề của website

VTV Bình Điền Long An thành công bước đầu trong công tác tuyển sinh.

Sau một ngày được nghỉ ngơi và sinh hoạt theo đúng chế độ VĐV tại trung tâm HLQG TPHCM (Thủ Đức). Từ 8h sáng Chủ nhật (30/11), không khí bắt đầu trở nên nhộn nhịp bởi chương trình tuyển sinh năng khiếu bóng chuyền nữ của công ty TNHH thể thao Bình Điền.


Sau một ngày được nghỉ ngơi và sinh hoạt theo đúng chế độ VĐV tại trung tâm HLQG TPHCM (Thủ Đức). Từ 8h sáng Chủ nhật (30/11), không khí bắt đầu trở nên nhộn nhịp bởi chương trình tuyển sinh năng khiếu bóng chuyền nữ của công ty TNHH MTV Bình Điền Long An. 30 thí sinh cùng gia đình ở khắp các tỉnh thành như: TP.HCM, Đồng Nai, Tiền Giang, Tây Ninh, An Giang, Khánh Hòa, Bình Dương…đã có mặt đầy đủ để nghe phổ biến của buổi tuyển chọn.

Ông Huỳnh Quang Vinh (áo đen) lãnh đạo đội bóng VTV Bình Điền Long An chụp ảnh cùng các thí sinh.

Để tránh những chấn thương không may gặp phải dù là nhỏ nhất cho các thí sinh, trước khi bước vào buổi tuyển chọn HLV Lương Khương Thượng đã yêu cầu tất cả thí sinh phải khởi động thật kỹ và đúng bài bản theo hướng dẫn.

Trong buổi tuyển chọn, những bài kiểm tra do chuyên gia Lương Khương Thượng đưa ra đơn giản, nhanh, gọn và rất chuyên nghiệp, tạo được sự tập trung và thích thú cho các thí sinh. Các bài kiểm tra chú ý nhiều vào các yếu tố: sức bật, độ dài sải tay, độ rộng bàn chân, tốc độ di chuyển, sức mạnh bộc phát, khả năng xử lý ném bóng… Nổi bật trong đó là một vài thí sinh như: Lữ Thị Phương (11 tuổi, 1m72), Trần Hoài Thương (1m78)..

Ngoài việc kiểm tra tố chất, điều đặc biệt trong buổi tuyển sinh chuyên gia Lương Khương Thượng còn đưa ra bài kiểm về thần kinh bằng khả năng ứng xử, phán đoán, bắt chước… bằng cách trao đổi, hay tham gia các trò chơi đơn giản.

Theo đánh giá từ phía lãnh đạo của đội bóng chuyền nữ VTV BĐLA, ngoài việc tạo được sự hài lòng và lòng tin từ phía gia đình các thí sinh, thì buổi tuyển sinh cũng tương đối thành công về mặt chất lượng. Theo đánh giá sơ bộ thì có khoảng 10 -15 thí sinh có tố chất tốt, đạt tiêu chuẩn trong cuộc tuyển chọn này. Với những ứng viên tham dự chương trình này, nếu không lọt vào danh sách trúng tuyển, và vẫn yêu thích với môn bóng chuyền, phía đội bóng vẫn tạo điều kiện cho tham dự ở những buổi tuyển sinh tiếp theo. Những thí sinh được đội bóng chuyền nữ VTV BĐLA chọn lựa, sẽ được nuôi học văn hóa và học bổ trợ tiếng Anh đến hết lớp 12.

Đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An vẫn tiếp tục tuyển sinh trong cả nước và không giới hạn về thời gian. Để biết thêm chi tiết, các bạn có thể theo dõi tại ĐÂY.

Một số hình ảnh của buổi tuyển sinh ngày 30/11.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều