Tiêu đề của website

Cúp Bóng chuyền nữ Vô địch châu Á 2012: Video Việt Nam đối đầu với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam lần đầu tiên giành hạng 4 Cúp châu Á 2012.


Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam lần đầu tiên giành hạng 4 Cúp châu Á 2012.

Các “chân dài” của chúng ta hành quân tới Almaty, Kazakhstan để dự Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2012, nơi quy tụ 8 đội tuyển quốc gia hàng đầu châu lục gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Kazakhstan, Việt Nam, Iran và Đài Loan (Trung Quốc). Nhưng trước Giải, chẳng ai tin tuyển nữ VN có thể làm nên chuyện tại Almaty. Thế nhưng, cũng vẫn với những Ngọc Hoa, Kim Huệ, Đỗ Thị Minh, Phạm Thị Yến, Nguyễn Thị Xuân…, đội Tuyển của chúng ta đã lập nên một kỳ tích khi đánh bại Á quân châu Á, HCĐ Olympic 2012 Nhật Bản (dù khi ấy là các cầu thủ trẻ tuyến 2) ở vòng bảng và đội hạng 4 Olympic London với thành phần gần như mạnh nhất (thiếu vắng Kim Young Koung) - tuyển Hàn Quốc, để vào bán kết. Tuy không thể hiện thực hóa giấc mơ huy chương lần đầu tiên ở đấu trường châu lục, thế nhưng với việc lọt vào được đến bán kết của giải, bóng chuyền nữ Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ.

Mời các bạn xem cùng xem lại trận đấu lịch sử của các chân dài do Bóng chuyền Việt Nam biên tập:

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Hàn Quốc

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều