Tiêu đề của website

Khai mạc giải bóng chuyền các CLB trẻ toàn quốc 2014.

Ngày 1/11 tại NTĐ tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng chuyền cúp các CLB trẻ toàn quốc. Tham dự có 11 đội bóng nam gồm: Gỗ Tài Anh Binh Bình , Vĩnh Long, Biên Phòng, Thể Công BĐ 15, ĐLGL, Maseco TP.HCM, Long An, CA Phú Thọ,  Quân Khu 5, Sanet Khánh Hòa, Quân Đoàn 4. 10 đội bóng nữ gồm: PKKQ , Tân Bình TP.HCM, NHCT,  Thanh Hóa, Thông Tin Liên Việt Postbank, Tập đoàn Cao su Bình Phước,  Giấy Bãi Bằng, VTV BĐLA,  Hải Dương, Thái Bình.


Ngày 1/11 tại NTĐ tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng chuyền cúp các CLB trẻ toàn quốc. Tham dự có 11 đội bóng nam gồm: Gỗ Tài Anh Binh Bình , Vĩnh Long, Biên Phòng, Thể Công BĐ 15, ĐLGL, Maseco TP.HCM, Long An, CA Phú Thọ,  Quân Khu 5, Sanet Khánh Hòa, Quân Đoàn 4. 10 đội bóng nữ gồm: PKKQ , Tân Bình TP.HCM, NHCT,  Thanh Hóa, Thông Tin Liên Việt Postbank, Tập đoàn Cao su Bình Phước,  Giấy Bãi Bằng, VTV BĐLA,  Hải Dương, Thái Bình.

Lễ khai mạc giải đấu tại NTĐ TP Việt Trì.

Giải đấu năm nay được đánh giá có sự đồng đều hơn về trình độ, tuy nhiên theo đánh giá của các nhà chuyên môn thì ngôi vô địch sẽ chỉ là sự tranh chấp của một số đội bóng như: Sanet Khánh Hòa, Biên Phòng, Ninh Bình của nam, Thông Tin Liên Việt Postbank, VTV BĐLA, NHCT của nữ.

Giải đấu cũng có sự góp mặt của một số tay đập được coi là triển vọng hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam hiện nay như: Nguyễn Thanh Hương, Đặng Thị Thoan, Lưu Thị Huệ, Lê Thanh Thúy, H’mia Eban, Nguyễn Thị Trinh, Dương Thị Hên, Lê Thị Dung, Lê Thanh Phong, Nguyễn Xuân Dũng, Lương Văn Việt, Vũ Đình Vinh, Lê Quang Đoàn…

Trong ngày thi đấu hôm nay diễn ra một số trận đấu, nữ PKKQ thắng Tân Bình TP.HCM 3-0, Ninh Bình thắng Vĩnh Long 3-0, TĐCS Bình Phước thăng Giấy Bãi Bằng 3-2, Công an Phú Thọ thắng QK5 3-0.

Vừa đánh vừa khóc

Niềm vui của Thanh Vân sau trận đấu.

Sau lễ khai mạc là trận đấu giữa chủ nhà Giấy Bãi Bằng và các cô gái TĐCS Bình Phước. Được sự cổ vũ của khán giả nhà các cô gái Giấy Bãi Bằng đã có luôn 2 sét thắng, dù không thật sự dễ dàng.

Tuy nhiên, từ sét đấu thứ 3 với ổn định bước 1 của Libero Nguyễn Thị Phước, VĐV số 7 Ngô Thị Thúy Vân (1995, 1m73) đã chơi thực sự bùng nổ. Cô liên tục có những pha bật cao, với độ dừng trên không đập bóng uy lực ở vị trí số 3 và số 4. Có những thời điểm do phải thi đấu với cường độ cao, quá tải nên dẫn đến căng cơ và phải cần đến sự trợ giúp của bác sĩ nhưng cô vẫn tiếp tục thi đấu. Đặc biệt trong sét đấu thứ 5 ở điểm số thứ 7 cô đã gần như nằm gục xuống sàn, nước mắt giàn giụa và phải đưa ra khỏi sân. Dù những bước đi không còn vững nhưng với tinh thần thi đấu cao độ, Thúy Vân vẫn tiếp tục quay lại sàn đấu ghi liền 3 điểm quan trọng để mang về chiến thắng ngược 3-2 cho các cô gái TĐCS Bình Phước.

 


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều