Tiêu đề của website

Khai mạc Vòng chung kết Giải Bóng chuyền A1 Toàn quốc 2014: Nhiều bất ngờ.

Hôm qua (12/10) tại Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh Vĩnh Long. Vòng chung kết Giải Bóng chuyền A1 Toàn quốc 2014 đã chính thức bắt đầu nhằm xác định 2 đội nam và 2 đội nữ mạnh nhất giành quyền lên chơi ở giải VĐQG PV Oil 2015.


Hôm qua (12/10) tại Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh Vĩnh Long. Vòng chung kết Giải Bóng chuyền A1 Toàn quốc 2014 đã chính thức bắt đầu nhằm xác định 2 đội nam và 2 đội nữ mạnh nhất giành quyền lên chơi ở giải VĐQG PV Oil 2015.

Nam VLXD Bình Dương thiếu may mắn

Trong trận đấu đầu tiên VLXD Bình Dương đã cuộc đối đầu giữa đối thủ nhiều duyên nợ Bến Tre. Trong sét đấu đầu tiên, dưới sự chỉ đạo của HLV Nguyễn Văn Hòa, các VĐV của VLXD Bình Dương như: Nguyễn Triệu Đức Huy (10), Dương Tấn Vinh (16), Phan Quang Khôi (7), Trần Đình Quý (5)… đã có sự nhập cuộc đầy hưng phấn khi luôn có một thế trận lấn lướt và nhanh chóng kết thúc với tỉ số 25/21.

Sang sét đấu thứ hai, HLV Mai Văn Điều đã có sự điều chỉnh khi tung vào sân Nguyễn Minh Nhuần (6, 1m94) thay cho Trương Văn Thành nhằm tăng cường những pha tấn công tầm cao đã phát huy được hiệu quả, để thắng lại sét đấu thứ 2 với tỉ số 25/21 để cân bằng 1 – 1.

Ở hai sét đấu sau đó, với sự thiếu may mắn khi chủ lực Trần Đình Quý bị “chuột rút”, Bến Tre đã biết tận dụng cơ hội tốt hơn khi thắng liên tiếp 2 sét sau đó với cùng tỉ số 25-23, chung cuộc giành chiến thắng 3-1.

Nữ Hà Nội non kém về kinh nghiệm

Với sự bạo chi của Tập đoàn Hòa Phát, bóng chuyền Hưng Yên đã có trong tay HLV nhiều kinh nghiệm Lê Thanh Sơn, cùng việc đưa về hàng loạt các tay đập nhiều kinh nghiệm như cô gái gốc Nga – Vũ Mai Ka, phụ công Trương Thị Chiên (Vietsov Petro), Phạm Thị Thúy Nga (Giấy Bãi Bằng), Nguyễn Thị Hà Xuyên và Nguyễn Thị Thanh Vân (Tập đoàn cao su Bình Phước), Nguyễn Thị Thanh Hương và Phạm Thị Huệ (Thông tin Liên Việt Postbank)...

Với việc phát huy nội lực, HLV trưởng Nguyễn Thị Thu Hương (Hà Nội) đã chỉ đạo các học trò chơi thoải mái, mạnh dạn triển khai các miếng phối hợp tấn công. Chính vì vậy, cả hai đội đã cống hiến cho khán giả rất nhiều pha bóng đôi công đẹp mắt. Chính lối đánh xông xáo, uy lực của các chủ công: Phan Thị Mỹ Hoa (14) hay Vũ Thị Minh Thúy (6), cặp phụ công Trịnh Thị Huyền (11) - Nguyễn Thu Hòai (9)… khiến Hòa Phát Hưng Yên có những thời điểm phải vất vả chống đỡ. Sau hai sét đấu đầu tiên Hà Nội đã thất thủ với tỉ số 20-25 và 27-29.

Sang sét đấu thứ 3, Trong khi Hòa Phát Hưng Yên vẫn giữ được nhịp độ, thì phía Hà Nội đã bộc lộ sự nóng vội và non kém về kinh nghiệm của một đội bóng trẻ. Đã nhanh chóng thất bại với tỉ số 14-25.

Nữ Vĩnh Long để thua đầy bất ngờ

Sau lễ khai mạc giải, các cô gái chủ nhà Vĩnh Long đã có cuộc đối đầu với đối thủ được đánh giá nhẹ ký nhất Vĩnh Phúc. Với chấn thương của Hà Ngọc Diễm chưa hoàn toàn bình phục, HLV Bùi Huy Châm đã buộc phải đưa vào đội hình xuất phát các mũi đánh như: chuyền hai Đặng Xuân Thảo, chủ công Huỳnh Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Mỹ Thu, đối chuyền Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc, phụ công Đặng Thị Kim Thanh, Lê Thị Mỹ Xuyên.

Với đội hình nhiều cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, cùng với đó là chưa đủ thời gian để hiểu nhau có thể phối hợp ăn ý. Các cô gái Vĩnh Long đã mắc phải nhiều lỗi đáng tiếc. Trong khi đó, với đội hình chơi ăn ý, nỗi bật là chủ công Vũ Thị Lập hay VĐV tay trái thi mượn từ Thông tin Liên Việt Postbank - Bùi Thị Tú Uyên, giúp các cô gái Vĩnh Phúc giành thắng lợi với tỷ số 3 – 1 (29/27, 21/25, 25/20, 25/11) đẩy Vĩnh Long vào thế cực kỳ khó khăn trong mục tiêu giành quyền thăng hạng.

Nam Trà Vinh thắng dễ

Trà Vinh với đội hình đồng đều như Cao Bảo Quốc, Nguyễn Thanh Siêng, Lê Thành Hạc, Huỳnh Minh Trắng, Đặng Văn Thật…đã có chiến thắng dễ ngoài dự đoán trước các cầu thủ Quân Khu 4 với nhiều gương mặt khá như: Đàm Văn Công, Vương Hoàng Sao, Nguyễn Đình Luân, Trần Minh Mẫn, Nguyễn Thanh Tâm…Tuy nhiên, các cầu thủ áo lính đã chơi dưới sức mình, và để thua chóng vánh cả 3 sét với các điểm số 19/25, 21/25, 18/25.

Ngày hôm nay (13/10), giải tiếp tục diễn ra 4 trận đấu: Hà Nội – Quân khu 4 (14:00); Quảng Ninh – Vĩnh Long (15:30); Hà Nội – Vĩnh Phúc (19:00); VLXD Bình Dương – Trà Vinh (20:30).

 

VĨNH KHANG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đặng Thị Kim Thanh

Đặng Thị Kim Thanh

Ngày sinh: 28/03/1999
Quê quán: Long An
CLB: VTV Bình Điền Long An
Vị trí: Phụ công, chủ công
Số áo: 9
Tiêu điểm
Xem nhiều